Cổ phiếu Boeing ngừng rơi, S&P 500 cao nhất 4 tháng qua

Cổ phiếu của Boeing đã chấm dứt chuỗi thua lỗ kéo dài 7 ngày, mặc dù vẫn còn lo ngại về sự an toàn của dòng máy bay 737 Max 8 sau tai nạn rớt máy báy chết người ở Ethiopia cuối tuần qua.

Cổ phiếu Boeing ngừng rơi

Chỉ số công nghiệp Dow Jones leo dốc 148,23 điểm, tương đương 0,6%, lên 25.702,89 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 19,4 điểm, tương đương 0,7%, kết thúc tại 2.810,92 điểm, đánh dấu mức đóng cửa cao nhất kể từ ngày 7/11/2018 đến nay. Chỉ số Nasdaq tăng 52,37 điểm, tương đương 0,7%, lên 7.643,41 điểm.

Cổ phiếu Boeing hôm qua đã tăng trở lại 0,5%, trước đó trong phiên có lúc vọt 1%, nhưng sau đó đã xóa gần hết đà tăng sau khi Mỹ và Canada đồng loạt thông báo sẽ cấm các chuyến bay từ mẫu máy bay 737 Max của hãng này.

Tổng thống Donald Trump phát biểu với các phóng viên rằng các cơ quan quản lý của Hoa Kỳ sẽ cấm bay đối với dòng 737 Max 8 và 9, để phù hợp với các quyết định tương tự ở các quốc gia khác. Tuy nhiên, các chuyên gia trong ngành cho biết, mặc dù danh tiếng của Boeing sẽ bị ảnh hưởng, nhưng sự cố mới nhất không có khả năng ảnh hưởng lâu dài đến công ty. Cổ phiếu Boeing đã giảm hơn 14% trong tháng này.

Nhóm cổ phiếu công nghệ dẫn dắt đà tăng hôm qua với mức tăng 0,7%, dẫn đầu bởi đà tăng 3,8% của cổ phiếu Nvidia, bên cạnh nhóm cổ phiếu FAANG đều đóng cửa trong sắc xanh, trong đó Facebook tăng 0,84%, tuy nhiên sau giờ giao dịch thông thường thì giá cổ phiếu này đã rớt mạnh 1,3% do những thông tin về việc hệ thống không truy cập được tại nhiều nơi trên toàn cầu. Cổ phiếu Apple hôm qua cũng tăng 0,44%, cổ phiếu Amazon tăng mạnh 1,06%, cổ phiếu Netflix tăng 1,39% và công ty mẹ của Google là Alphabet tăng 0,15%.

Cổ phiếu của Express đã giảm 10% sau khi nhà bán lẻ quần áo thời trang đánh bại kỳ vọng lợi nhuận quý IV nhưng bỏ lỡ doanh thu thuần và đưa ra triển vọng quý đầu tiên tồi tệ hơn dự báo.

Cổ phiếu Take-Two Interactive đã tăng 6,9%, đánh dấu ngày tốt nhất kể từ tháng 10 năm 2018. Trong một lưu ý cho khách hàng, Joel Kulina, trưởng bộ phận giao dịch truyền thông và công nghệ tại Wedbush Securities, đã dẫn chứng tin đồn về khả năng Sony quan tâm đến việc tiếp quản công ty này.

 Diễn biến giá cổ phiếu Boeing trong 5 phiên gần đây

Diễn biến giá cổ phiếu Boeing trong 5 phiên gần đây

Trump không vội vàng ký kết thỏa thuận với Trung Quốc

Quốc hội Anh hôm qua đã bỏ phiếu chống lại "Brexit không thỏa thuận", một ngày sau khi các nhà lập pháp bác bỏ thỏa thuận Brexit điều chỉnh do Thủ tướng Theresa May đệ trình, với tỷ lệ sát sao 242-391 trong cuộc bỏ phiếu. Vào thứ Năm, họ sẽ quyết định xem có nên yêu cầu gia hạn thời hạn 29/3 để đạt được thỏa thuận thương mại với Liên minh châu Âu hay không.

Trong khi đó, Tổng thống Trump hôm qua cũng cho biết ông không vội vàng ký kết thỏa thuận thương mại với Trung Quốc, và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình biết rằng Hoa Kỳ có thể tránh xa các cuộc đàm phán song phương nếu không đạt được một thỏa thuận, tờ Wall Street Journal đưa tin. Các cuộc đàm phán giữa hai bên đã trở nên căng thẳng hơn trong tuần này, với việc Hoa Kỳ và Trung Quốc đang nỗ lực để loại bỏ những rào cản cuối cùng.

Về dữ liệu kinh tế, các đơn đặt hàng lâu bền của Hoa Kỳ đã tăng mạnh một cách đáng ngạc nhiên, sau các báo cáo trước đó cho thấy sự suy giảm mạnh trong đầu tư kinh doanh.

Báo cáo của Bộ Thương mại cũng cho thấy số lượng gọi vốn cốt lõi, một thước đo chính của hoạt động đầu tư kinh doanh, tăng 0,8% trong tháng 1 sau khi giảm mạnh hai tháng trước đó.

Chi phí của hàng hóa bán buôn đã tăng 0,1% trong tháng 2, dưới mức tăng 0,2% mà các nhà kinh tế dự kiến. Chỉ số giá sản xuất so với cùng kỳ đã giảm từ 2,5% xuống 2,3%, thấp hơn mức tăng 3% của mùa hè năm ngoái.

Chi tiêu xây dựng của Hoa Kỳ đã tăng 1,3% trong tháng 1, mức tăng lớn nhất kể từ tháng 4, sau khi giảm 0,8% trong tháng 12, Bộ Thương mại cho biết.

Michael Pearce – chuyên gia kinh tế cấp cao tại Capital Economics bình luận: “Sự phục hồi của dữ liệu lượng gọi vốn trong tháng 1 vẫn phù hợp với sự tăng trưởng chậm lại trong tăng trưởng đầu tư thiết bị kinh doanh trong quý đầu tiên, mặc dù điều đó cho thấy sự suy yếu sẽ không mạnh như một số bằng chứng khảo sát sắp tới”.

Ông nói thêm: “Với số liệu chỉ số giá sản xuất tháng 2 cho thấy một vài dấu hiệu của sự gia tăng lạm phát, tuy nhiên vẫn thấp hơn dự kiến do đó càng ủng hộ cho định hướng kiên nhẫn về kế hoạch tăng lãi suất của FED”.

Các thị trường chứng khoán phần lớn đi xuống vào hôm qua, với chỉ số Nikkei 225 của Nhật mất 1%, chỉ số Hang Seng của Hồng Công rớt 0,4% và chỉ số Shanghai sàn Thượng Hải thoái lui 1,1%.

Ngược lại, chứng khoán châu Âu lên cao hơn, với chỉ số Stoxx Europe 600 tăng 0,6%.

Nguồn TGTT: https://thegioitiepthi.vn/co-phieu-boeing-ngung-roi-s-p-500-cao-nhat-4-thang-qua-159658.html