Cổ phiếu Boeing rớt giá mạnh sau vụ rơi máy bay Ethiopia

Tai nạn hàng không thảm khốc ở Ethiopia làm dấy lên quan ngại của giới đầu tư vào cổ phiếu Boeing.

Tại phiên giao dịch buổi sáng, cổ phiếu Boeing đã mất giá 12%, làm bốc hơi 28 tỷ USD vốn hóa. Việc giảm điểm của Boeing, cổ phiếu có giá cao nhất ở Dow Jones, đã khiến thị trường này mất 300 điểm sáng 11/3.

Trong phiên giao dịch chiều, cổ phiếu này hồi phục nhẹ, sau khi rớt giá ở mức thấp nhất tới hơn 13%.

Trước đó, trong phiên giao dịch trước giờ mở cửa (pre-market trading), cổ phiếu Boeing đã mất giá 10%.

Đây là hệ quả của thảm họa hàng không thứ 2 trong vòng 4 tháng qua của dòng máy bay Boeing 737 Max 8. Đây là mẫu máy bay mới nhất của Boeing, được hãng giới thiệu chuyến bay đầu tiên cách đây chưa đầy 2 năm.

Theo báo cáo gần đây của Boeing, 350 chiếc Max 8 đã được giao cho các hãng hàng không trên toàn thế giới, hơn 4.661 chiếc khác đang được đặt hàng.

Năm 2018, 3/4 trong số các đơn hàng bàn giao của hãng này là thuộc dòng 737. Và doanh nghiệp này có kế hoạch sản xuất mới 59 chiếc thuộc dòng này năm 2019.

Việc cổ phiếu mất giá mạnh là chỉ dấu cho thấy Boeing đang đối mặt với khủng hoảng nghiêm trọng.

Nếu ngày giao dịch 11/3 đóng cửa với việc cổ phiếu Boeing mất giá hơn 10,4%, đây sẽ là ngày tồi tệ nhất của hãng kể từ 17/9/2011, ngày thị trường mở cửa trở lại sau sự kiện khủng bố 11/9.

Không chỉ cổ phiếu Boeing, mà các nhà cung cấp của hãng này cũng bị ảnh hưởng bởi tai nạn. Cổ phiếu của Spirit AeroSystem mất 8% trong khi United Technologies mất 1%. Thậm chí, Southwest Airlines sau dòng tweet thông báo tiếp tục "tin tưởng vào sự an toàn của các máy bay", bao gồm 34 chiếc 737 Max 8, cũng bị mất 2% thị giá.

Máy bay 737 Max là át chủ bài của Boeing trong cuộc cạnh tranh với Airbus.

Máy bay 737 Max là át chủ bài của Boeing trong cuộc cạnh tranh với Airbus.

Chiếc máy bay rơi hôm 10/3 của hãng Ethiopian Airlines được Boeing bàn giao vào tháng 11/2018. Đó là một trong 6 chiếc Boeing 737 Max 8 mà hãng này đang vận hành.

Đối mặt với 2 sự cố hàng không liên tiếp khiến hơn 300 người thiệt mạng trong vòng 4 tháng, Boeing đã gặp phản ứng mạnh mẽ của nhiều hãng hàng không quốc tế.

Cơ quan chức năng Trung Quốc đã yêu cầu tạm dừng khai thác dòng máy bay này. Đây là một trong các nước có đội bay 737 Max 8 hùng hậu nhất với 97 chiếc.

Hãng bay Cayman Islands và Ethiopian Airlines đều đã tạm ngưng sử dụng dòng máy bay Boeing 737 Max 8.

Mới nhất, Bộ Giao thông Vận tải Indonesia cũng yêu cầu cấm khai thác dòng máy bay này. Động thái này đặc biệt được quan tâm bởi hãng hàng không nước này, Lion Air chính là nạn nhân của tai nạn hàng không khiến 189 người thiệt mạng. Riêng Lion Air đang vận hành 8 chiếc 737 Max.

Sự cố hàng không đã khiến Boeing buộc phải hoãn kế hoạch ra mắt dòng máy bay phản lực 777X thế hệ mới. Vụ việc cũng có nguy cơ hủy hoại danh tiếng của hãng hàng không Mỹ, liên quan đến vấn đề an toàn.

Khánh Chi

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/co-phieu-boeing-rot-gia-manh-sau-vu-roi-may-bay-ethiopia-post876141.html