Cổ phiếu châu Á tăng nhờ Mỹ ngừng đánh thuế hàng Mexico

Chứng khoán châu Á khởi sắc trong phiên 10/6 sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington sẽ đình chỉ áp thuế vô thời hạn đối với hàng hóa Mexico.

Chỉ số chứng khoán tương lai của Mỹ cũng đi lên trong phiên giao dịch sớm ngày 10/6 trong khi dữ liệu việc làm yếu của Mỹ làm tăng hy vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ hạ lãi suất.

Chỉ số S&P 500 tương lai nhích 0,4% và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ 10 năm đã tăng trở lại 3 điểm cơ bản lên 2,115%, sau khi rơi xuống mức thấp nhất trong 21 tháng còn 2,053% trong phiên giao dịch trước đó sau khi công bố dữ liệu việc làm của Mỹ.

 Thị trường chứng khoán châu Á khởi sắc trong phiên 10/6.

Thị trường chứng khoán châu Á khởi sắc trong phiên 10/6.

Chỉ số Nikkei của Nhật Bản tăng 1,2% và KOSPI của chứng khoán Hàn Quốc cộng 0,55%. Trong khi đó, thị trường Australia tạm ngưng giao dịch trong ngày 10/6 nhân dịp lễ.

Chỉ số MSCI cổ phiếu châu Á - Thái Bình Dương không tính thị trường Nhật Bản ổn định trong phiên này.

Trước đó, hôm 7/6, Tổng thống Trump thông báo Mỹ và Mexico đã tiến tới một thỏa thuận để khỏi phải triển khai hàng rào thuế quan – dự kiến có hiệu lực vào ngày 10/6. Đổi lại, ông Trump cho biết Mexico đồng ý thực hiện “các biện pháp mạnh” để tăng cường thực thi về nhập cư.

Diễn biến mới nhất xảy ra khi Mỹ bị mắc kẹt vào cuộc chiến thương mại với Trung Quốc khi cả hai cường quốc hàng đầu thế giới rơi vào thế bế tắc trong các cuộc đàm phán.

Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ đưa ra quyết định xem có áp thuế lên thêm 300 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc sau cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại hội nghị thượng đỉnh G20 ở Nhật Bản vào cuối tháng này.

Đây là nhận định của Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin. Bộ trưởng Mnuchin hôm 9/6 cho biết Tổng thống Trump sẽ cố gắng xác định xem liệu Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có sẵn lòng hướng tới thỏa thuận nhằm định hình lại mối quan hệ thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới hay không.

“Chúng tôi sẽ cần phải thấy hành động từ Trung Quốc và Tổng thống Mỹ sẽ cần phải đảm bảo rằng chúng ta đang đi đúng hướng tới một thỏa thuận”, ông Mnuchin nói. “Tổng thống Mỹ sẽ đưa ra quyết định sau cuộc gặp với ông Tập”.

“Thỏa thuận với Mexico đang thúc đẩy tâm lý của nhà đầu tư cùng với kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất của Mỹ sẽ hỗ trợ giá cổ phiếu”, chiến lược gia Masahiro Ichikawa của Sumitomo Mitsui DS Asset Management cho biết.

Giới đầu tư đang hy vọng FED sẽ cắt giảm lãi suất đồng USD sau khi báo cáo việc làm của Bộ Lao động Mỹ cho thấy tăng trưởng việc làm ở mức yếu.

Số lượng việc làm phi nông nghiệp mới tại Mỹ trong tháng 5 tăng 75.000, thấp hơn nhiều so với mức dự báo 185.000 việc làm mới được các nhà kinh tế ước tính trong một cuộc thăm dò của Reuters.

Naoya Oshikubo - chuyên gia kinh tế cao cấp tại Sumitomo Mitsui Trust Asset Management, nhận xét: “Tôi cho rằng tâm lý lạc quan của các nhà đầu tư sẽ được duy trì cho đến cuộc họp tiếp theo của FED trong tháng này.

Theo kê hoạch, cuộc họp chính sách sắp tới của FED sẽ được tổ chức vào tuần tới, từ ngày 18-19/6

Trên thị trường tiền tệ, chỉ số đồng USD – phản ánh sức mạnh của đồng USD so với 6 đồng tiền chủ chốt - ở mức 96,697 sau khi giảm từ mức trên 97.6 trong tuần trước.

Tâm lý rủi ro được cải thiện cũng giúp nâng đồng USD so với đồng yen Nhật, tăng 0,15% lên mức 1 USD đổi được 108,38 yên./.

Nguyễn Thu (Theo Reuters)

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/chung-khoan-tuong-lai-my-co-phieu-chau-a-tang-nho-my-ngung-danh-thue-hang-mexico-345214.html