Cổ phiếu giá chưa bằng 1/3 ly trà đá, chủ tịch đăng ký mua 13 lần không xong

Mặc dù giá cổ phiếu chỉ có 1.100 đồng/cp, chủ tịch công ty bất động sản đăng ký mua tới 13 lần vẫn không thành công.

CTCP Thương mại Hà Tây (HTT) vừa công bố thông tin, ông Đào Văn Chiến, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc không mua được gần 631.000 cổ phiếu trong thời gian từ 15/8-11/9.

Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký là giá tăng. Đây là lần thứ 13 từ tháng 8/2022, ông Chiến đăng ký mua bất thành.

Kết thúc phiên 13/9, giá cổ phiếu HTT dừng ở mức 1.100 đồng/cp. Với giá này, ông Chiến cần chi gần 694 triệu đồng để thực hiện giao dịch.

Sau giao dịch không thành công trên, ông Chiến tiếp tục đăng ký mua lại 631.000 cổ phiếu, giao dịch dự kiến từ 14/9-12/10.

Đây là lần đăng ký mua thứ 14, nếu mua thành công, ông Chiến tăng sở hữu lên gần 5 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 25%.

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm, CTCP Thương mại Hà Tây (HTT) tổng lợi nhuận kế toán trước thuế sau kiểm toán lỗ hơn 4,1 tỷ đồng. Theo giải trình, do kinh tế khó khăn, nhiều bất động sản của công ty không thể cho thuê nên không phát sinh doanh thu, công ty vẫn phải trích khấu hao tài sản và chi phí lãi vay.

Mặt khác, nhiều khách hàng không trả được nợ, công ty phải trích lập các khoản dự phòng.

Giá cổ phiếu ở mức thấp, chủ tịch đăng ký mua không thành công.

Tin doanh nghiệp

Thị trường chứng khoán còn có một số sự kiện quan trọng khác của các doanh nghiệp niêm yết trên sàn.

* GMD: Ngày 21/9, CTCP Gemadept chốt giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2022, ngày đăng ký cuối cùng là 22/9. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 20%, thanh toán bắt đầu từ ngày 29/9.

* PLX: Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam chốt ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2022 là 21/9, ngày đăng ký cuối cùng là 22/9. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 7%, thanh toán bắt đầu từ ngày 10/10.

* SJD: CTCP Thủy điện Cần Đơn chốt danh sách trả cổ tức cho cổ đông vào ngày 13/10, cổ tức được chia làm 2 đợt bằng tiền, tổng tỷ lệ là 29%. Đợt 1 chia tỷ lệ 15%, thanh toán vào ngày 31/10; đợt 2 chia tỷ lệ 14%, thanh toán vào ngày 29/12.

* PLP: Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) mới có quyết định về việc đưa cổ phiếu của CTCP Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê ra khỏi diện cảnh báo kể từ ngày 14/9.

Thông tin giao dịch

* LPB: Ông Vũ Quốc Khánh, Phó tổng giám đốc Ngân hàng LPBank đã bán ra 200.000 cổ phiếu từ ngày 31/8-12/9 theo phương thức khớp lệnh. Ông Khánh còn nắm giữ hơn 800.000 cổ phiếu.

* GKM: CTCP Khang Minh Group thông qua việc chuyển nhượng 6,8 triệu cổ phần tại CTCP Đá Thạch anh Khang Minh, với giá tối thiểu 13.000 đồng/cp. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2023.

* TNH: Ông Lê Xuân Tân, Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc CTCP Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên đăng ký bán 387.500 cổ phiếu từ ngày 18/9-30/9 theo phương thức thỏa thuận.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Thu, vợ ông Vũ Minh Hồng, Thành viên HĐQT TNH đăng ký bán toàn bộ hơn 2,51 triệu cổ phiếu, từ ngày 18/9-17/10 theo phương thức thỏa thuận.

* DPG: Bà Lương Thị Liên, chị gái ông Lương Minh Tuấn, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đạt Phương đã mua vào 12.000 cổ phiếu và bán ra 7.900 cổ phiếu, giao dịch được thực hiện từ ngày 9/8-22/8.

VN-Index

Chốt phiên 13/9, VN-Index giảm 7,05 điểm (-0,57%) xuống 1.238,39 điểm. HNX-Index giảm 0,22 điểm (-0,08%) xuống 256,11 điểm. UPCoM-Index giảm 0,09 điểm (-0,09%) xuống 94,18 điểm.

Nhận định thị trường, Chứng khoán SHS cho rằng, thị trường tiếp tục rung lắc trước ngưỡng cản ngắn hạn 1.250 điểm.

Xét dưới góc nhìn ngắn hạn VN-Index đã hai lần tiệm cận ngưỡng cản ngắn hạn 1.250 điểm và cũng có hai nhịp điều chỉnh, điều này cho thấy thị trường đang dần hình thành nền tảng tích lũy mới quanh khu vực 1.250 điểm và đây là vận động tích cực.

Với diễn biến hiện tại, SHS dự báo thị trường sẽ tiếp tục tích lũy theo hướng rung lắc có biên độ giảm dần và VN-Index có thể bùng nổ vượt qua mốc 1.250 điểm trong thời gian tới.

Theo Chứng khoán Vietcombank (VCBS), các nhà đầu tư vẫn nên giữ tâm lý thận trọng, bám sát thị trường tại vùng đỉnh kháng cự quanh 1.240-1.250 điểm. Chỉ nên giải ngân mạnh tay khi thanh khoản mua chủ động gia tăng đột biến đi cùng đà tăng của VN-Index vượt lên trên khu vực đỉnh cũ.

Ở kịch bản thị trường điều chỉnh, nhà đầu tư cần giữ tâm lý bình tĩnh, cơ cấu danh mục theo hướng ưu tiên quản trị rủi ro cũng như bảo vệ thành quả.

Đồng thời, có thể cân nhắc chuyển một phần danh mục sang nắm giữ các nhóm cổ phiếu chưa tăng mạnh từ nền giá tích lũy gần nhất như dầu khí, điện, xây dựng hạ tầng công nghiệp.

Duy Anh

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/gia-co-phieu-htt-chua-bang-1-3-ly-tra-da-chu-tich-dang-ky-mua-13-lan-khong-xong-2189328.html