Cổ phiếu HNG bất ngờ tăng trần sau chuỗi ngày khủng hoảng trước nguy cơ bị hủy niêm yết

Ngay từ phiên sáng 22/2, cổ phiếu HNG của CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico) tăng trần lên mức 4.330 đồng/cp. Chốt phiên, cổ phiếu này vẫn giữ vững 'sắc tím', trắng bên bán.

Trước đó, sau chuỗi ngày tăng “nóng”, phiên 31/1, cổ phiếu HNG bắt đầu quay đầu lao dốc trước áp lực “xả hàng” của nhà đầu tư ngay khi đón nhận tin kết quả kinh doanh “bết bát” của doanh nghiệp.

Chốt phiên 22/2, cổ phiếu HNG tăng trần trong tình trạng trắng bên bán. (Ảnh: Int)

HAGL Agrico công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2023 cho thấy mặc dù doanh thu thuần đạt 184 tỷ đồng, tăng 21% so cùng kỳ năm 2022, nhưng do giá vốn "ngốn" tới 611 tỷ đồng khiến công ty lỗ gộp 427 tỷ đồng, suýt soát mức lỗ 465 tỷ của cùng kỳ năm trước. Mức lỗ từ hoạt động khác là 66,6 tỷ đồng, nhẹ hơn mức 2.211 tỷ đồng của cùng kỳ.

Sau khi trừ các loại chi phí, HAGL Agrico lỗ ròng gần 604 tỷ đồng trong quý IV/2023, nhẹ hơn mức lỗ 2.804 tỷ đồng của cùng kỳ năm 2022. Tính chung cả năm 2023, doanh thu thuần của doanh nghiệp ở mức 605 tỷ đồng, tiếp tục giảm 18% so năm trước.

Lại thêm một năm kinh doanh dưới giá vốn khiến doanh nghiệp lỗ gộp 616 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ nặng hơn tới 971 tỷ đồng. Đồng nghĩa với việc HNG sẽ đối mặt với “án” hủy niêm yết bắt buộc do đã có 3 năm thua lỗ liên tiếp.

Trở lại hiện tại, đà tăng bất ngờ của cổ phiếu HNG được cho là phản ứng tích cực sau thông tin về dự án lớn tại Lào, mang tới kỳ vọng cho sự hồi phục của HAGL Agrico trong bối cảnh bức tranh tài chính của doanh nghiệp đang khá “tối”.

Mới đây, HAGL Agrico đã công bố nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 21/2/2024 việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Theo đó, cổ đông HAGL Agrico đã thông qua Dự án đầu tư sản xuất trồng trọt cây ăn trái kết hợp chăn nuôi bò quy mô lớn tại tỉnh Attapeu và tỉnh Sekong, nước CHDCND Lào. Dự án có tổng diện tích 27.384 ha và tổng vốn đầu tư là 18.090 tỷ đồng (750 triệu USD). Trong đó, vốn tự có là 9.650 tỷ đồng (400 triệu USD) và vốn vay là 8.440 tỷ đồng (350 triệu USD).

HAGL Agrico sẽ góp đủ 100% phần vốn tự có 9.650 tỷ đồng để thực hiện dự án thông qua hình thức góp vốn điều lệ cho Công ty TNHH MTV Đầu tư và Sản xuất Kinh doanh Nông nghiệp Nam Lào (doanh nghiệp thực hiện dự án trên). Nguồn vốn vay 8.440 tỷ đồng sẽ được huy động từ các ngân hàng, tổ chức tín dụng trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

Mục tiêu dự án là trồng cây ăn trái (chuối, xoài, bưởi, sầu riêng), kết hợp chăn nuôi bò bán chăn thả, bò thịt vỗ béo; chế biến trái cây; sản xuất sợi; sản xuất phân hữu cơ vi sinh, thuốc bảo vệ thực vật sinh học.

Dự án có thời gian hoạt động 50 năm. Thời gian hoàn thiện đầu tư từ năm 2024 - 2028. HAGL Agrico ước tính hiệu quả kinh tế từ năm 2028 (sau khi hoàn tất giai đoạn đầu tư) là gần 2.500 tỷ đồng mỗi năm từ dự án này.

Châu Anh

Nguồn Vnbusiness: https://vnbusiness.vn//co-phieu/co-phieu-hng-bat-ngo-tang-tran-sau-chuoi-ngay-khung-hoang-truoc-nguy-co-bi-huy-niem-yet-1098365.html