Cổ phiếu Mai Linh Miền Bắc giảm sốc phiên chào sàn

Mã MLN giảm mạnh với biên độ lên tới 40% trong phiên giao dịch đầu tiên trên sàn UPCOM.

Các hãng công nghệ Uber, Grab đang cạnh tranh gay gắt với taxi truyền thống.

Ngày 25/8, 48,6 triệu cổ phiếu MLN của Công ty cổ phần Mai Linh Miền Bắc chính thức đăng ký giao dịch trên sàn UPCOM. Tuy nhiên mã MLN đã có phiên chào sàn không thành công khi giảm hết biên độ (40%) từ 11.500 đồng về còn 6.900 đồng.

Mai Linh Miền Bắc là thành viên của Tập đoàn Mai Linh. CTCP Tập đoàn Mai Linh nắm 47,86% vốn điều lệ, ngoài ra còn 2 cổ đông lớn khác là ông Hồ Huy, Chủ tịch HĐQT công ty, sở hữu 11,18% vốn và ông Hồ Chương (em trai ông Hồ Huy) sở hữu 10,21% vốn.

Mai Linh Miền Bắc hiện có 17 công ty thành viên và 1 chi nhánh, có trụ sở tại 17 tỉnh thành miền Bắc từ Hà Nội đến Hà Tĩnh.

Năm 2016, Mai Linh Miền Bắc đạt doanh thu 1.120 tỉ đồng, tăng 4%, tuy nhiên lợi nhuận sau thuế giảm 14,6% về 25,3 tỷ đồng. Trong quý 1/2017, công ty đạt doanh thu và lợi nhuận lần lượt là 300 tỉ đồng và 6,53 tỉ đồng, cách khá xa mục tiêu lợi nhuận 35,7 tỷ đồng đặt ra cho năm nay.

Sự khó khăn của Mai Linh Miền Bắc được giải thích bởi sự lớn mạnh không ngừng của các ứng dụng đặt xe trực tuyến như Uber, Grab.

Chủ tịch của Tập đoàn Mai Linh ông Hồ Huy trong báo cáo thường niên năm 2016 đã khẳng định Uber, Grab hoạt động tràn lan, nhất là ở hai thành phố lớn như Tp.HCM và Hà Nội khiến thị trường taxi cạnh tranh khốc liệt, trong đó sự bất bình đẳng về thuế và các điều kiện kinh doanh khác đã gây thiệt hại lớn về doanh thu cho Mai Linh cũng như các hãng taxi truyền thống.

Không chỉ Mai Linh Miền Bắc, các đơn vị khác của Tập đoàn Mai Linh cũng đang gặp rất nhiều khó khăn. Công ty cổ phần Mai Linh Miền Trung nửa đầu năm 2017 chỉ lãi sau thuế vỏn vẹn 4 tỷ đồng, bằng 1/3 cùng kỳ.

Đối với công ty “mẹ” CTCP Tập đoàn Mai Linh, doanh thu trong năm 2016 mặc dù tăng mạnh từ 2.834 tỷ đồng lên 3.747 tỷ đồng, dù vậy chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế lại “lao dốc” về 42 tỷ đồng, so với 130 tỷ đồng năm 2015. CTCP Tập đoàn Mai Linh có vốn điều lệ 1.017 tỷ đồng, song tới cuối năm 2016 đang ghi nhận khoản lỗ lũy kế lên tới hơn 800 tỷ đồng.

Một “ông lớn” kinh doanh taxi truyền thống khác là CTCP Ánh Dương Việt Nam (Mã chứng khoán VNS) cũng phải ghi nhận kết quả kinh doanh không mấy khả quan trong thời gian qua. Đơn vị gắn liền với thương hiệu Vinasun chỉ lãi hợp nhất 101 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2017, giảm 50% so với cùng kỳ. Doanh thu giảm từ 2.257 tỷ đồng về 1.903 tỷ đồng.

Tuy vậy hiệu quả kinh doanh là khác biệt dễ thấy giữa Vinasun và các thành viên tập đoàn Mai Linh. Mặc dù giảm mạnh, nhưng lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) của Vinasun 6 tháng đầu năm 2017 vẫn ở mức 1.311 đồng.

Minh Trang

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/co-phieu-mai-linh-mien-bac-giam-soc-phien-chao-san-a336958.html