Cổ phiếu rớt giá hơn 20%, Apple mất ngôi doanh nghiệp nghìn tỉ USD

Apple, nhân tố đi đầu trong ngành công nghệ Mỹ, vừa rơi vào ngưỡng thị trường giảm điểm hôm 14.11 (giờ Mỹ). Có lúc giá cổ phiếu Apple hạ hơn 20% so với ngưỡng cao nhất.

Ảnh: Reuters

Theo CNBC, cổ phiếu hãng "táo khuyết" giảm hơn 2,5% trong ngày giao dịch 14.11, chốt ở mức 186,6 USD/cổ phiếu. Mức giá hiện thời sụt 19,99% so với ngưỡng kỷ lục là 233,47 USD/cổ phiếu mà Apple đạt được hôm 3.10. Giá trị thị trường Apple hạ từ 1.130 tỉ USD, cao nhất trong tháng 10, xuống còn 886 tỉ USD.

Nhiều nhà đầu tư lo ngại rằng doanh nghiệp có trụ sở ở Cupertino, bang California (Mỹ), vốn nổi tiếng với công nghệ đổi mới, tân tiến nhiều năm qua sẽ lao đao vì doanh số thiết bị iPhone những năm tới.

Apple bắt đầu tháng 11 bằng thông báo rằng số lô hàng iPhone giao đi không đạt kỳ vọng của Phố Wall, và họ sẽ không còn báo cáo số lượng iPhone bán được nữa. Đây là động thái được xem là dấu hiệu ngầm cho thấy phân khúc lớn nhất của doanh nghiệp, xét theo doanh thu, có thể tăng trưởng chậm lại.

“Vì có ít sự rõ ràng, các nhà đầu tư lo lắng rằng Apple đang cố giấu sức tăng trưởng sụt giảm. Khi bạn kết hợp nỗi lo này với sự lo lắng chung trong mảng công nghệ và thực tế là Apple gánh một phần trọng lượng, kỳ vọng của nhóm FANG, bạn có một cơn bão”, nhà phân tích Daniel Ives thuộc Wedbush Securities cho hay. FANG là tên viết tắt của bốn hãng công nghệ lớn của Mỹ: Facebook, Apple, Netflix và Google (hay Alphabet).

Nhà sản xuất iPhone đang chuyển mình từ doanh nghiệp phụ thuộc vào doanh số thiết bị bán được sang doanh nghiệp nhấn mạnh doanh số phần mềm và sản phẩm xa xỉ. Sự thay đổi này phần nào được đánh dấu bằng cú sốc lên mảng công nghệ. Một số nhà cung ứng chất bán dẫn lớn nhất của Apple ghi nhận sự sụt giảm rõ rệt về khối lượng đơn hàng.

Cổ phiếu Apple hạ 5% trong ngày giao dịch đầu tuần này sau khi hãng sản xuất chip Lumentum thông báo một trong các khách hàng lớn nhất của họ giảm hàng đặt. Sản phẩm laser cảm biến 3D của Lumentum được dùng cho công nghệ Face ID của Apple.

[VIDEO] Doanh số iPhone XR sụt giảm, Apple mất ngôi 'công ty nghìn tỉ đô'

Dù Apple bán điện thoại với giá trung bình đắt hơn để duy trì doanh thu, một số hãng Phố Wall vẫn lo rằng việc này không đủ để bù đắp khối lượng sản phẩm bán ra thấp hơn. Giới phân tích ở cả Guggenheim Partners lẫn UBS đều giảm dự báo giá cổ phiếu Apple với lý do dự báo doanh số điện thoại làm nhạt triển vọng kinh doanh.

Thu Thảo

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/cong-nghe/co-phieu-rot-gia-hon-20-apple-mat-ngoi-doanh-nghiep-nghin-ti-usd-1023634.html