Cổ phiếu 'x2' từ đầu năm, ông chủ Li Auto trở lại nhóm 100 người giàu nhất Trung Quốc

Ông Li Xiang (Lý Tương) - nhà sáng lập Li Auto, từng nhiều lần khởi nghiệp và thất bại, trước khi thành danh trong lĩnh vực ô tô điện.

Ông Lý Tương - nhà sáng lập Li Auto (Ảnh: Internet)

Theo Forbes, nhu cầu mua ô tô mạnh mẽ đã khiến giá cổ phiếu của Li Auto tăng gấp đôi trên sàn Nasdaq trong năm qua. Nhờ đó, nhà sáng lập của hãng xe này - ông Li Xiang (Lý Tương), đã trở lại danh sách 100 người giàu nhất Trung Quốc sau 2 năm vắng bóng.

Dữ liệu của Forbes cho thấy, Lý Tương hiện sở hữu khối tài sản ròng trị giá 7,4 tỉ USD.

Loại xe điện của Li Auto gồm động cơ chạy bằng khí đốt để sạc pin khi đang di chuyển, có thể đi được quãng đường 175 km trong một lần sạc đồng thời có thể đi được quãng đường lên tới 1.100 km với năng lượng điện tạo ra từ khí đốt. Bên cạnh đó, các dòng xe của hãng còn được thiết kế với không gian nội thất rộng rãi, phù hợp cho những chuyến đi dài ngày của các hộ gia đình.

Theo Hiệp hội Xe khách Trung Quốc, Li Auto đã đạt doanh số bán ra hơn 36.000 xe trong tháng 9, tăng gấp ba lần so với cùng kỳ năm ngoái. Trong quý thứ hai, doanh thu của hãng đã tăng hơn gấp ba lần lên 3,9 tỉ USD. Lợi nhuận của hãng ghi nhận sự tăng trưởng trở lại ở mức 319 triệu USD so với khoản lỗ 95,7 triệu USD trong năm 2022.

Một trạm sạc xe điện của Li Auto (Ảnh: Qilai Shen/Blomberg)

Li Auto đang tìm cách loại bỏ hoàn toàn động cơ chạy bằng khí đốt trong các mẫu xe tiếp theo. Chẳng hạn, Li Mega MPV - mẫu xe mới của Li Auto, dự kiến sẽ nhắm đến phân khúc hạng sang có mức giá vào khoảng 70.000 USD và ra mắt vào cuối năm nay.

Hãng cũng có kế hoạch xây dựng 3.000 trạm sạc trên toàn Trung Quốc trong hai năm tới, với 100 trạm được lắp đặt vào cuối tháng 9/2023.

Hành trình lập nghiệp của Lý Tương

Sinh năm 1981, Lý Tương là một tỷ phú tự thân. Trước khi lĩnh vực sản xuất ô tô, Lý Tương đã từng nhiều lần khởi nghiệp và thất bại.

Công ty đầu tiên của vị doanh nhân họ Lý là một trang web chuyên về các sản phẩm công nghệ thông tin có tên Pcpop.com, xuất phát từ mong muốn chứng tỏ bản thân.

“Bị giáo viên và người thân xem thường vì thành tích học tập kém, tôi đã lập một trang web cá nhân để tránh bị coi thường”, ông Tương viết trang Weibo cá nhân vào năm 2019. Lý Tương thường thức dậy lúc 5 giờ sáng hàng ngày để nắm bắt lưu lượng truy cập vào sáng sớm từ các đối thủ cạnh tranh.

Ở tuổi 18, ông Tương và Pcpop.com đã thu về được khoản tiền tương đương 14.350 USD mỗi năm, gấp hơn 10 lần số tiền mà cha mẹ ông, một giáo viên và giám đốc một đoàn kịch, kiếm được.

Tuy nhiên, sự thiếu kinh nghiệm trong việc quản lý đội ngũ nhân viên vốn ngày càng phát triển cuối cùng đã khiến công ty gặp không thể tăng trưởng.

Dù vậy, ông vẫn không nản chí. Đến năm 2005, nhận thấy cơ hội trên thị trường ô tô, chàng trai sinh năm 1981 đã thành lập nền tảng dịch vụ và tin tức ô tô Autohome. Tới năm 2009, Autohome đã trở thành công ty dẫn đầu thị trường Trung Quốc trong lĩnh vực ô tô dành cho nền tảng trực tuyến, chiếm 90% thị phần.

Năm 2013, Autohome niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán New York. Đến năm 2015, Lý Tương từ chức chủ tịch Autohome và thành lập Chehejia - sau này được đổi tên thành Li Auto. Tuy nhiên, phải mất 4 năm dài và khó khăn, công ty mới giao được chiếc ô tô đầu tiên.

Ông Tương từng cho biết, việc gọi vốn cho Li Auto “chưa bao giờ dễ dàng”. Công ty đã nhận được đầu tư từ Wang Xing – nhà sáng lập Meituan.

Tháng 7/2020, Li Auto đã IPO trên sàn giao dịch Nasdaq, và huy động được 1,1 tỉ USD.

Sự quan tâm của ông Tương đối với xe điện một phần có được nhờ sự kiện Tesla gia nhập Trung Quốc. Vị doanh nhân họ Lý cũng là một người hâm mộ của Elon Musk. Ông từng chia sẻ: “Mặc dù Musk có thể hơi nóng nảy […] nhưng các doanh nhân Mỹ khác không thể sánh được với khả năng của ông ấy trong việc điều hành công ty ở những thời điểm quan trọng”./.

(Nguồn tham khảo: Forbes, kr-asia)

Nhiên Nhiên

Nguồn VietTimes: https://viettimes.vn/co-phieu-x2-tu-dau-nam-ong-chu-li-auto-tro-lai-nhom-100-nguoi-giau-nhat-trung-quoc-post171510.html