Cơ quan Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hưng Yên: Phát động hưởng ứng phong trào 'Chống rác thải nhựa'

Ngày 5/6/2019, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, cơ quan Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Ký cam kết hưởng ứng phong trào 'Chống rác thải nhựa'.

Dự Hội nghị có đồng chí Trần Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; các đồng chí Lãnh đạo Ban; Ban Chấp hành Công đoàn cùng toàn thể cán bộ, công chức, đoàn viên công đoàn cơ quan Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Kim Thúy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Chủ tịch Công đoàn cơ quan đã đọc thư của Thủ tướng Chính phủ và phát động hưởng ứng phong trào “Chống rác thải nhựa” đến toàn thể cán bộ, công chức, đoàn viên công đoàn trong cơ quan.

Tiếp đó, các đồng chí Lãnh đạo Ban và cán bộ, công chức, đoàn viên công đoàn cơ quan Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ký cam kết hạn chế sử dụng các sản phẩm đồ nhựa và túi ni lông khó phân hủy đối với môi trường với những nội dung như: Không ngừng nâng cao nhận thức, tích cực chủ động tham gia vào việc bảo vệ môi trường ngay từ trong gia đình mình, ở cơ quan và khu dân cư; trồng và tham gia trồng, gìn giữ, tham gia bảo vệ và chăm sóc cây xanh trên đường phố, xóm làng, khu dân cư; hạn chế, tiến tới không sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần (như: chai đựng nước nhựa dùng một lần, cốc nhựa, ống hút nhựa,…); không sử dụng túi nilon khó phân hủy khi đựng thực phẩm, khi đi chợ; nên thay bằng sản phẩm thân thiện với môi trường.

Các đồng chí Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ký cam kết "Chống rác thải nhựa" (Ảnh: Hữu Chất)

Tích cực tham gia các hoạt động dọn vệ sinh thường xuyên nơi nhà ở, đường phố, cơ quan. Thực hiện tốt việc phân loại rác thải tại hộ gia đình. Không đổ, vứt rác bừa bãi nơi công cộng, khuôn viên cơ quan; nhà nhà đổ rác đúng giờ, người người để rác đúng nơi quy định, giữ môi trường sạch, đẹp.

Phát biểu tại Hội nghị đồng chí Trần Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy yêu cầu mỗi cán bộ, công chức trong cơ quan không chỉ làm tốt công tác tuyên truyền về chống rác thải nhựa mà cần có những hành động, việc làm cụ thể, thiết thực trong sinh hoạt hàng ngày nhằm góp sức chung tay bảo vệ môi trường.

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo cơ quan, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trần Thị Thanh Thủy đã tặng làn, túi đựng thực phẩm, các sản phẩm thân thiện với môi trường cho cán bộ, công chức, đoàn viên công đoàn cơ quan sử dụng hằng ngày nhằm thiết thực hưởng ứng phong trào “Chống rác thải nhựa”.

* Cùng ngày, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức cho cán bộ, công chức cơ quan mua ủng hộ thịt lợn thương phẩm theo tinh thần chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, với số lượng trên 200kg thịt lợn./.

Ngọc Điệp

Nguồn Tuyên Giáo: http://www.tuyengiao.vn/nhip-cau-tuyen-giao/tuyen-giao-cac-cap/co-quan-ban-tuyen-giao-tinh-uy-hung-yen-phat-dong-huong-ung-phong-trao-chong-rac-thai-nhua-121862