Cơ quan công an triệu tập kẻ tình nghi dụ 2 bé gái vào hẻm tối để dâm ô

Cơ quan điều tra đã triệu tập một đối tượng nam giới tình nghi trong vụ án dâm ô hai chị em gái ở Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội.

Liên quan đến vụ án người đàn ông lạ mặt dụ 2 bé gái vào hẻm tối để dâm ô tại Khương Trung, Hà Nội xảy ra vào ngày 4/4 mà báo Phụ nữ Việt Nam đã đưa tin, hôm nay, công an quận Thanh Xuân đã triệu tập một nghi can để làm rõ.

Chia sẻ với PV, một lãnh đạo công an quận Thanh Xuân cho biết, sau khi nhận được đơn thư trình báo của chị N.K.T.L (trú tại Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội) về việc hai con gái của mình bị kẻ gian làm hại, đơn vị đã khẩn trương điều tra, xác minh sự việc.

Đến chiều 12/4, cơ quan công an quận đã xác định, triệu tập một đối tượng là nam giới tình nghi xuất hiện trong clip của camera trích xuất ra. Kẻ tình nghi được cho là đã xuất hiện ở ngay gần nơi diễn ra hành vi dâm ô của mình.

Một người dân ở Khương Trung, Thanh Xuân cũng xác nhận cơ quan điều tra đã thông tin đến bà tổ trưởng.

Đối tượng tình nghi bị triệu tâp. Ảnh: cắt từ camera an ninh

Đối tượng tình nghi bị triệu tâp. Ảnh: cắt từ camera an ninh

Trao đổi với chúng tôi, chị N.T.K.L (mẹ hai nạn nhân) cho hay, hiện tại chị chưa nhận được thông báo từ cơ quan chức năng. Nhưng vì hai cháu còn nhỏ, nên gia đình không muốn ảnh hưởng đến tâm lý các cháu nên chị sẽ không cho xuất hiện.

Trước đó, vào ngày 4/4, tại ngõ 132 Khương Trung, Hà Nội, 2 bé gái 10 tuổi và 4 tuổi trên đường đi mua vở về đã bị một người đàn ông lạ mặt dụ dỗ, ép buộc vào ngõ vắng rồi giở trò dâm ô.

Quá hoảng sợ, hai chị em đều khóc lớn, sợ bị bại lộ nên gã đàn ông đã để lại hai cháu bé tại hiện trường rồi chạy trốn. Hai cháu bé về nhà trong tâm trạng hoảng sợ. Sau khi gia đình biết được thông tin vụ việc từ lời kể của hai cháu đã nhanh chóng trích xuất camera, nhờ hàng xóm truy tìm cũng như báo cơ quan chức năng điều tra tìm ra hung thủ.

Vụ án vẫn tiếp tục được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Hà Khê

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/luat-doi/co-quan-cong-an-trieu-tap-ke-tinh-nghi-du-2-be-gai-vao-hem-toi-de-dam-o-post57962.html