Cơ quan quản lý kênh đào Suez được vinh danh

Cơ quan Quản lý Kênh đào Suez của Ai Cập vừa được vinh danh là cơ quan quản lý chính phủ Arab tốt nhất.

Tại buổi lễ được tổ chức tại trụ sở của Liên đoàn Arab ở Cairo mới đây, Cơ quan Quản lý Kênh đào Suez đã giành Giải thưởng Xuất sắc của khối các cơ quản quản lý chính phủ khu vực Arab. Cuộc thi này được tổ chức dưới sự bảo trợ của Thủ tướng UAE.

Kênh Suez của Ai Cập - Ảnh Gazzete

Kênh đào Suez dài 72 km - nối Địa Trung Hải và Biển Đỏ - là tuyến hàng hải ngắn nhất giữa châu Á và châu Âu, đồng thời là tuyến đường biển nhanh nhất từ Đại Tây Dương đến Ấn Độ Dương. Trong năm qua, kênh đào đã đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hàng chục nghìn tàu qua kênh và các thủ tục được rút ngắn, cùng các dịch vụ tốt nhất.

Số tàu qua kênh trong năm 2022 lên tới 23.400, tăng từ 21.700 vào năm 2021. Trong khi đó, tổng lượng hàng hóa vận chuyển qua kênh trong năm 2022 đạt mức cao kỷ lục 1,420 tỷ tấn, tăng so với mức 1,220 tỷ tấn của năm 2021. Năm 2022, doanh thu của Kênh đào Suez đạt mức kỷ lục 7,9 tỷ USD, tăng từ 6,3 tỷ USD của năm trước./.

Ngọc Thach/VOV-Cairo

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/co-quan-quan-ly-kenh-dao-suez-duoc-vinh-danh-post997883.vov