Cơ quan quản lý Nhà nước không được phép thu hồi vương miện Hoa hậu nếu có vi phạm?!

Sáng 24-4, Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch đã tổ chức họp báo quý 1-2018, rất nhiều câu hỏi 'nóng' đã được đặt ra với lãnh đạo Bộ…

Trước câu hỏi của phóng viên về việc dù Bộ đã gửi văn bản yêu cầu Cty Võ Việt Chung- Cty tổ chức cuộc thi Hoa hậu Đại dương 2017- yêu cầu thu hồi danh hiệu hoa hậu đã trao cho thí sinh Lê Âu Ngân Anh. Nhưng đến giờ này, Cty Võ Việt Chung vẫn không thực hiện, Lê Âu Ngân Anh vẫn xuất hiện với tư cách Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2017.

Ông Phạm Cao Thái- Chánh Thanh tra Bộ VH,TT&DL cho biết, với tư cách là cơ quan quản lý Nhà nước, Cục Nghệ thuật Biểu diễn và Thanh tra Bộ đã xử phạt Cty tổ chức cuộc thi theo quy định. Ông Thái cũng lưu ý là trong quy định của pháp luật, không có quy định nào về việc cơ quan quản lý nhà nước được phép thu hồi danh hiệu hoa hậu, mà quyền thu hồi thuộc về BTC cuộc thi. “Đối với mọi người, Lê Âu Ngân Anh đã không còn là Hoa hậu Đại dương nữa nên cô ấy có xuất hiện với vương miện ở đâu cũng thế thôi. Cty tổ chức cuộc thi vẫn công nhận cô này là Hoa hậu thì đó là việc của người ta, mình không thể nhảy xổ vào để bắt họ không được làm thế”- ông Thái cho hay.

Tuy vậy, ông Thái khẳng định nếu Cty Võ Việt Chung xin cấp phép cho Lê Âu Ngân Anh ra nước ngoài dự thi nhan sắc, Bộ sẽ không cấp phép.

Hoa hậu Đại dương 2017 Lê Âu Ngân Anh

Một cuộc thi hoa hậu nữa cũng ồn ào không kém vừa diễn ra mấy ngày trước cũng là vấn đề nóng được đặt ra. Đó là cuộc thi Hoa hậu Biển Việt Nam toàn cầu. Theo Chánh thanh tra, Bộ nhận được khiếu nại về cuộc thi là vào ngày 18-4. Ngay chiều hôm đó, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện đã chỉ đạo Thanh tra Bộ vào cuộc xác minh. Đầu tiên là xác minh tư cách pháp nhân của công ty tổ chức cuộc thi hoa hậu. Sau khi xác định được tư cách pháp nhân hợp pháp, Thanh tra Bộ đã làm việc trực tiếp với những người có đơn.

Tuy nhiên, khi đó cuộc thi đã sát với thời gian diễn ra đêm chung kết (21-4) nên buộc phải linh hoạt để cuộc thi diễn ra. Bởi, những ồn ào liên quan đến việc tranh chấp giữa các thành viên trong Hội đồng quản trị của Cty tổ chức cuộc thi này mặc dù Thanh tra Bộ biết nhưng để xác minh được cụ thể phải có sự phối hợp với các cơ quan khác. Điều này nằm ngoài phạm vi quản lý của Thanh tra Bộ. Ông Thái cho rằng, một sự kiện văn hóa thì mình cũng phải hành xử có văn hóa. Ngày 19-4, người làm đơn yêu cầu cơ quan thanh tra phải ra quyết định dừng đêm chung kết của cuộc thi lại. Trong khi ngày 20-4, các cơ quan ban ngành từ trung ương đến tỉnh đã có mặt tại Phú Quốc để dự đêm chung kết rồi. Nếu dừng đêm chung kết lại thì thiệt hại đó ai chịu và cơ sở để dừng cũng không có?!

Về vấn đề liên quan đến bầu nhân sự Ban Chấp hành Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, đại diện Tổng cục Thể dục Thể thao cho biết, sau khi nhận được chỉ đạo của lãnh đạo Bộ, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đang rà soát lại các tiêu chí nhân sự đủ điều kiện trong danh sách ứng cử lãnh đạo chủ chốt Ban chấp hành. Đến thời điểm này, việc rà soát vẫn đang tiến hành nên chưa thể có thông tin cụ thể.

Cũng tại cuộc họp báo, Thứ trưởng Bộ VH,TT&DL Đặng Thị Bích Liên cho biết, trong quý 1-2018, Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch đã thẩm định quyết định xếp hạng 5 di tích quốc gia, đưa 21 di sản văn hóa phi vật thể vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia (tính đến nay đã có 249 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia). Nhiều di tích được chính quyền địa phương đầu tư tu bổ, tôn tạo gắn với khai thác, phát triển du lịch.

Công tác quản lý và tổ chức lễ hội được tập trung chỉ đạo quyết liệt ngay từ trước Tết Nguyên đán. Nhìn chung, các lễ hội đầu xuân đã được tổ chức đúng quy định, thiết thực, tiết kiệm, phù hợp với truyền thống văn hóa, tập quán tốt đẹp của từng địa phương. Các nghi thức lễ hội có yếu tố bạo lực, gây phản cảm từ những năm trước đã được chỉ đạo, chấn chỉnh và quản lý tốt. Nhận thức về việc thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội của người dân được nâng lên rõ rệt. Tuy nhiên, tại một số địa phương công tác phòng chống cháy nổ chưa được đảm bảo (cháy kiot trong khuôn viên đền Mẫu, Đồng Đăng, Lạng Sơn), hiện tượng tranh cướp tại lễ hội Phết Hiền quan vẫn chưa được khắc phục, gây phản cảm.

Trong 3 tháng đầu năm 2018, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng ấn tượng. Ướ́c tính số khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 3 đạt 1,34 triệu lượt khách, giảm 6,2% so với tháng 2-2018 và tăng 33,6% so với cùng kỳ năm 2017. Tổng số khách quốc tế đến Việt Nam trong quý 1-2018 đạt 4,2 triệu lượt khách, tăng 30,9% so với cùng kỳ năm 2017. Khách du lịch nội địa trong 3 tháng đầu năm đạt 23,5 triệu lượt, trong đó, khách lưu trú đạt 11,5 triệu lượt; tổng thu từ khách du lịch đạt 161,6 nghìn tỷ đồng, tăng 22,5% so với cùng kỳ năm 2017.

Thái Phương

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/co-quan-quan-ly-nha-nuoc-khong-duoc-phep-thu-hoi-vuong-mien-hoa-hau-neu-co-vi-pham-114361.html