Cơ quan Tổng cục Chính trị khai mạc Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh

Sáng 14-9, Cơ quan Tổng cục Chính trị (TCCT) tổ chức khai mạc Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh (QP-AN) dành cho đối tượng 2, 3, 4.

Thiếu tướng Trần Văn Vương, Phó bí thư Đảng ủy Cơ quan TCCT, Cục trưởng Cục Chính trị, TCCT, Trưởng ban tổ chức các khóa bồi dưỡng kiến thức QP-AN Cơ quan TCCT dự và chủ trì khai mạc lớp bồi dưỡng dành cho đối tượng 2. Đại tá Lê Văn Dũng, Phó cục trưởng Cục Chính trị dự và chủ trì khai mạc lớp bồi dưỡng dành cho đối tượng 3.

Tham dự lớp bồi dưỡng dành cho đối tượng 2 gồm các đồng chí cán bộ, sĩ quan có cấp bậc quân hàm thượng tá, đại tá, cán bộ có hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo từ 0,7 trở lên của các cơ quan, đơn vị phía Bắc thuộc TCCT; lớp bồi dưỡng dành cho đối tượng 3 gồm các đồng chí cán bộ, sĩ quan có cấp bậc quân hàm thiếu tá, trung tá, cán bộ có hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo 0,5 và 0,6 của các cơ quan, đơn vị phía Bắc thuộc TCCT; lớp bồi dưỡng dành cho đối tượng 4 gồm các đồng chí cán bộ, sĩ quan có cấp bậc quân hàm đại úy trở xuống, các đồng chí là đảng viên của các cơ quan, đơn vị phía Bắc thuộc TCCT.

Thông qua khóa học nhằm bồi dưỡng cho cán bộ, đảng viên quan điểm của Đảng, Nhà nước về chiến lược QP-AN trong thời kỳ mới, là cơ sở để cán bộ, đảng viên vận dụng thực hiện trong quá trình công tác, phù hợp với tình hình thực tiễn và chức trách, nhiệm vụ được giao.

Quang cảnh Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh dành cho đối tượng 2.

Phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng dành cho đối tượng 2, Thiếu tướng Trần Văn Vương nhấn mạnh: Giáo dục QP-AN là một bộ phận của nền giáo dục quốc dân, việc phổ cập và tăng cường giáo dục QP-AN là nhiệm vụ chung của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội được chỉ đạo, tổ chức chặt chẽ từ Trung ương đến địa phương. Đối với Cơ quan TCCT, công tác giáo dục QP-AN cho các đối tượng được xác định là nhiệm vụ thường xuyên hằng năm, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ các cấp về quan điểm, đường lối QP-AN của Đảng; nắm vững cơ chế lãnh đạo của Đảng, quản lý điều hành của Nhà nước về QP-AN; nhận rõ âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam.

Thiếu tướng Trần Văn Vương phát biểu tại Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh dành cho đối tượng 2.

Lãnh đạo Cục Chính trị yêu cầu các học viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực, chủ động học tập đủ các chuyên đề theo chương trình quy định; tăng cường nghiên cứu, trao đổi làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn, quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về QP-AN; kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch và phòng, chống có hiệu quả những hiện tượng tiêu cực trong xã hội, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.

Tin, ảnh: HỒNG THẠNH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/co-quan-tong-cuc-chinh-tri-khai-mac-lop-boi-duong-kien-thuc-quoc-phong-va-an-ninh-635113