Có sai sót trong đấu giá biệt thự của Bầu Kiên?

Tổng cục Thi hành án dân sự đang kiểm điểm cán bộ, làm rõ sai sót trong đấu giá biệt thự số 5 Hồ Biểu Chánh của Bầu Kiên.

Ngày 28/1/2019, ông Nguyễn Văn Sơn - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp cho biết, căn biệt thự số 5 Hồ Biểu Chánh, TP. HCM của Nguyễn Đức Kiên (tức Bầu Kiên) được tổ chức bán đấu giá vào tháng 8/2016. Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC đã mua trúng đấu giá với giá 29,8 tỷ đồng. Số tiền này hiện đã được đơn vị trúng đấu giá nộp đủ.

Tuy nhiên, trong quá trình tiến hành đấu giá đã xảy ra sai sót đến từ các cơ quan chức năng. Cụ thể, ông Phùng Thế Huân, người đại diện pháp lý của bà Đặng Ngọc Lan - vợ Bầu Kiên cho rằng, một công ty thẩm định giá tại TP.HCM cách đây chưa lâu, có chứng thư thẩm định giá đối với nhà đất rộng 360 m2 tại phường 12, quận Phú Nhuận (TP.HCM) với giá trị gần 45,9 tỷ đồng.

Bầu Kiên bị kê biên, tịch thu nhiều tài sản sau khi dính vòng lao lý.

Sau đó, gia đình "bầu" Kiên liên tục có đơn khiếu nại. Đến nay, các cơ quan liên quan vẫn chưa có kết luận cuối cùng.

"Chúng tôi đã có đoàn kiểm tra, kết luận và trên cơ sở đó chỉ đạo Cục Thi hành án dân sự TPHCM kiểm điểm đối với chấp hành viên có sai sót trong thi hành án, bán đấu giá tài sản của ông Nguyễn Đức Kiên.

Cục Thi hành án dân sự TPHCM đã kiểm điểm, nhưng Tổng cục Thi hành án thấy rằng cần kiểm điểm kỹ hơn nên đang chỉ đạo tiếp tục kiểm điểm”- ông Sơn nói.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự cho biết thêm, sai sót của cán bộ trong việc tổ chức bán đấu giá căn biệt thự của Bầu Kiên chưa tới mức xem xét lại kết quả bán đấu giá tài sản.

Ngọc Mai (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/co-sai-sot-trong-dau-gia-biet-thu-cua-bau-kien-3373693/