Cô sinh viên 'nhỏ' với những thành tích 'to'

Nguyễn Thị Hà Trang là 1 trong 8 sinh viên trên cả nước đạt học bổng toàn phần của Đại học Anh Quốc và là một trong những lãnh đạo Dự án Bảo vệ môi trường… Những công việc mà Hà Trang đang tham gia đã đem lại nhiều kinh nghiệm và kiến thức bổ ích cũng như cơ hội việc làm.

Thành tích xuất sắc

Hiện tại, Hà Trang đang là sinh viên năm 3 của ngôi trường danh giá - Đại học Anh Quốc Việt Nam. Dù là một sinh viên có niềm đam mê ngoại ngữ và chọn Đại học Ngoại ngữ là điểm đến cho mình, nhưng khi chuyển sang ngành kinh tế và tài chính của Đại học Anh Quốc, Trang vẫn chứng minh mình là một SV xuất sắc trên mọi phương diện. Năm 2016, Trang tham gia cuộc thi “Doanh nhân tương lai trẻ Việt” và đã lọt vào đến vòng bán kết, vượt qua hàng trăm thí sinh xuất sắc khác.

Không những có thành tích học tập nổi bật, Trang còn tích cực tham gia các dự án xã hội và đến nay, cô đã có một bề dày kinh nghiệm trong các hoạt động. Dù đã chuyển sang ngành học khác, song với niêm đam mê ngôn ngữ, Trang vẫn tham gia tình nguyện dạy Tiếng Anh miễn phí cho trẻ em. Hiện cô đang là giáo viên Tiếng Anh dù tuổi đời còn rất trẻ.

Cũng chính nhờ tích cực tham gia các dự án xã hội, Trang đã trở thành một trong những sinh viên tiêu biểu với bề dày thành tích và kinh nghiệm đáng nể. Năm 2017, Hà Trang là một trong 70 đại diện thanh niên xuất sắc trên khắp Việt Nam, tại Hà Nội được tham luận về 17 Mục tiêu Phát triển Bền vững để giải quyết các vấn đề quốc gia bằng cách chia sẻ những câu chuyện và kinh nghiệm của mình thông qua đối thoại chính sách.

Ngoài ra, Trang còn là một trong 250 sinh viên xuất sắc nhất Đông Nam Á được chọn để nâng cao kĩ năng lãnh đạo, quản lí và trao đổi về các thách thức đối với khu vực; Là 1 trong 25 người tiêu biểu của Việt Nam được Liên Hiệp Quốc lựa chọn để phát huy vai trò của thanh niên trong việc thúc đẩy kinh tế, xã hội, xây dựng nền hòa bình và phát triển bền vững.

Với các thành tích nổi bật trong học tập và công tác Đoàn, Hội, Hà Trang đã được lựa chọn là một trong 40 nhà lãnh đạo thanh niên hoạt động trên toàn miền Bắc Việt Nam. Cùng với đó, Hà Trang còn được cử đi đào tạo về kỹ năng lãnh đạo tiên tiến và quản lý dự án nhằm hỗ trợ thực hiện 17 Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên Hiệp Quốc tại Việt Nam.

Trang chia sẻ: “Mình luôn bị bạn bè trách là quá tham công, tiếc việc. Trong lúc mọi người thích nghỉ ngơi và tận hưởng thì mình không thể ngồi yên một chỗ. Mình luôn khiến bản thân phải bận rộn để nâng cao kiến thức, kĩ năng... trong công việc và cuộc sống .

Mình luôn ghi nhớ lời thầy hiệu trưởng cấp 3 của mình. Thầy đã nói, là một học sinh của chuyên Nguyễn Trãi, các em phải thích nghi với mọi hoàn cảnh. Vì thế mình luôn cố gắng thử sức ở mọi lĩnh vực và làm tốt công việc của mình dù môi trường có thay đổi thế nào chăng nữa”.

Hiện Trang đang gánh nhiệm vụ trọng trách: Trưởng Dự án Green Fingers 20 thành viên. Dự án này có mục đích kêu gọi toàn xã hội hành động vì một môi trường xanh, sạch đẹp.

Hà Trang cho biết: Mình đang ấp ủ 2 dự án lớn, đã xin được tài trợ và dự định sẽ khởi động vào tháng 6 và tháng 8 năm 2018. Trước đó, Trang cũng từng tham gia hàng loạt các dự án khác như WFF VietNam nhằm bảo vệ môi trường và bảo tồn động vật hoang dã, Skill –Me up nhằm giáo dục và nâng cao kĩ năng sống cho trẻ em tuổi vị thành niên…

Thành công đến từ sự khác biệt

Vốn xuất thân từ một vùng nông thôn của tỉnh Hải Dương, Hà Trang không có nhiều cơ hội, điều kiện học tập và rèn luyện Tiếng Anh như các bạn đồng trang lứa tại các thành phố lớn. Do đó, em đã chọn cách tự học để nâng cao khả năng ngôn ngữ của mình. Ngay cả khi thi đỗ vào lớp Chuyên Anh của THPT chuyên Nguyễn Trãi, Hà Trang vẫn tiếp tục chọn tự học là phương pháp chính cho mình.

“Trong khi các bạn cùng lớp dành nhiều thời gian cho các lớp học thêm thì Hà Trang thường lên youtube nghe các video dạy nói Tiếng Anh, đồng thời mua đài về nhà để tự luyện nghe. Điều này không những giúp Hà Trang tiết kiệm thời gian, chi phí mà còn rất chủ động”.

Chính vì là một người không thể để mình rảnh bất cứ lúc nào nên một ngày của Trang thường bắt đầu từ sáng sớm cho đến tận tối khuya. Thay vì cảm thấy mệt mỏi, cô bạn lại cho rằng điều này mới khiến mình trở nên có ích.

Trang chia sẻ: “Mình luôn đòi hỏi sự hoàn hảo trong mọi công việc. Vì thế, nếu có việc cần thiết phải đi về các tỉnh hay ra nước ngoài, mình sẵn sàng thức trắng cả đêm để hoàn thành bài vở trên lớp cũng như các công việc chưa xong tại trung tâm tiếng Anh, đồng thời tổng hợp các kĩ năng để có được kiến thức tốt nhất trước các sự kiện quan trọng”.

Chính vì những điều “khác người” này đã khiến Hà Trang nổi bật hơn tất cả bạn bè cùng trang lứa. Và dù có bị nhiều người đánh giá là “dị” thì Hà Trang cũng sẽ làm mọi cách để thành công hơn nữa.

Hiện tại, Hà Trang đang chuẩn bị mọi kĩ năng và kiến thức cần thiết để tiếp tục xin học bổng bậc thạc sĩ tại Anh Quốc. Hà Trang cho biết, ước mơ của cô là mở một trung tâm Tiếng Anh chất lượng cao của riêng mình, đồng thời trở thành một trong những nhà lãnh đạo giỏi trong kinh doanh. Với năng lực và nghị lực phấn đấu hết mình, không mệt mỏi đó, tin rằng Hà Trang sẽ thực hiện được ước mơ của mình.

Hà Trang là 1 trong 25 người tiêu biểu của Việt Nam được Liên Hiệp Quốc lựa chọn để bồi dưỡng phát huy vai trò của thanh niên trong việc thúc đẩy kinh tế, xã hội, xây dựng nền hòa bình và phát triển bền vững.

Tuyết Mai

Tuyết Mai

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/tre/co-sinh-vien-nho-voi-nhung-thanh-tich-to-3928081-c.html