Cơ sở bí mật dưới lòng đất giúp Ukraine sản xuất 1,5 triệu viên đạn pháo mỗi năm

Ukraine được cho là đang xây dựng những cơ sở bí mật dưới lòng đất phục vụ việc sản xuất vũ khí.

Tờ báo Tây Ban Nha El Mundo vừa đăng tải một thông tin rất đáng chú ý liên quan tới ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine, tập trung vào những cơ sở bí mật dưới lòng đất.

Các nhà báo Tây Ban Nha khẳng định rằng Ukraine đang nỗ lực tạo ra một mạng lưới các doanh nghiệp quốc phòng bí mật dưới lòng đất, phấn đấu trở thành trung tâm sản xuất vũ khí cho toàn phương Tây.

Theo bài báo, cuộc chiến hiện nay ở Ukraine mang những đặc điểm của xung đột vũ trang chiến hào cổ điển, gợi nhớ về chiến thuật được áp dụng trong Thế chiến thứ nhất, đặc biệt là Trận Verdun.

Tuy nhiên cần nhấn mạnh rằng Ukraine đang phải đối mặt với nhu cầu thích ứng với “cuộc xung đột trong tương lai”, đòi hỏi phải áp dụng những công nghệ và phương pháp tiếp cận mới.

Bài báo cho rằng Ukraine không chỉ độc lập sản xuất đạn tiêu chuẩn mà còn phát triển các loại vũ khí công nghệ cao phức tạp hơn như tên lửa Neptune và hệ thống tên lửa chống tăng Stugna.

Mặc dù vậy, các cơ sở sản xuất của Ukraine được cho là thường xuyên bị phá hủy do những trận đánh phá, điều này làm dấy lên nghi ngờ về khả năng gia tăng đáng kể khối lượng sản xuất vũ khí.

Các nhà phân tích của tờ El Mundo nhận xét, một khía cạnh quan trọng cần nhắc tới là nhu cầu nhập khẩu một lượng đạn dược đáng kể của Ukraine - lên tới khoảng 7 triệu viên đạn pháo các loại, cả hệ phương Tây lẫn Liên Xô.

Điều này cho thấy sự phụ thuộc rất lớn của Kyiv vào hỗ trợ quân sự bên ngoài và mâu thuẫn với ý tưởng tự chủ hoàn toàn trong việc sản xuất tất cả các loại vũ khí cần thiết.

Một trong những chủ đề thú vị nhất trong bài viết là đề cập đến việc xây dựng các nhà máy dưới lòng đất, nhằm mục đích củng cố ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine và giảm nguy cơ bị phá hủy bởi những cuộc tấn công tên lửa.

Tuy nhiên quy mô và hiệu quả của các cơ sở như vậy vẫn chưa rõ ràng và việc so sánh với hoạt động sản xuất tại các cơ sở ngầm dưới lòng đất ở Iran hoặc Triều Tiên chỉ gợi ý những điểm tương đồng có thể xảy ra.

Nếu chúng ta thực sự nói về sự xuất hiện của các căn cứ và cơ sở sản xuất dưới lòng đất trên lãnh thổ Ukraine, thì vấn đề sản xuất đủ lượng đạn dược chỉ là yếu tố thời gian.

Trong trường hợp tính đến nguồn cung cấp từ phương Tây, Ukraine có thể sản xuất tới 1 triệu quả đạn pháo các loại mỗi năm vào năm 2026, con số trên rõ ràng rất đáng kể.

Hơn nữa, khi tính đến ý định của phương Tây trong việc xây dựng các doanh nghiệp của mình ở Ukraine, thật hợp lý khi cho rằng chúng ta có thể nói về việc sản xuất khoảng 1,5 triệu viên đạn mỗi năm, điều này cho phép Kyiv đáp ứng một phần đáng kể nhu cầu.

Vấn đề đáng quan tâm hiện nay chỉ là các cơ sở trên có bao nhiêu phần trăm do Ukraine đóng góp và nước ngoài giữ chừng nào cổ phần, khi gần đây nhiều tập đoàn công nghiệp quốc phòng phương Tây đã lên kế hoạch đặt nhà máy tại Ukraine.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/co-so-bi-mat-duoi-long-dat-giup-ukraine-san-xuat-15-trieu-vien-dan-phao-moi-nam-post575942.antd