Cơ sở sản xuất ngói Vĩnh Thạch: Sẽ di dời trong tháng 4

Vừa qua, cơ sở sản xuất ngói Vĩnh Thạch tại thôn Trung 1, xã Diên Điền, huyện Diên Khánh bị phản ánh gây ô nhiễm dầu nhớt và tiếng ồn trong khu dân cư. Chủ cơ sở hứa sẽ di dời trong tháng 4.

Vừa qua, cơ sở sản xuất ngói Vĩnh Thạch tại thôn Trung 1, xã Diên Điền, huyện Diên Khánh, Khánh Hòa bị phản ánh gây ô nhiễm dầu nhớt và tiếng ồn trong khu dân cư. Chủ cơ sở hứa sẽ di dời trong tháng 4.

Theo đơn của bà Nguyễn Thị Thanh Nhi (trú thôn Trung 1) gửi Báo Khánh Hòa, cơ sở sản xuất ngói của ông Trần Ngọc Hưng gây tiếng ồn và phát tán mùi dầu nhớt, sơn ảnh hưởng đến nhà bà. Ngoài ra, bà còn cho biết chính quyền yêu cầu cơ sở di dời hạn chót là ngày 31-12-2018, nhưng đến nay lại gia hạn đến ngày 30-6.

 Hoạt động của xưởng sản xuất ngói Vĩnh Thạch - nơi bị phản ánh gây ô nhiễm.

Hoạt động của xưởng sản xuất ngói Vĩnh Thạch - nơi bị phản ánh gây ô nhiễm.

Tìm hiểu xung quanh được biết, cơ sở của ông Hưng chuyên sản xuất ngói xi măng có đầu tư máy dập viên nhưng tiếng ồn không ảnh hưởng lớn đến khu vực xung quanh. Mùi dầu máy cũng không nặng, chỉ những hộ ở khoảng cách gần mới phát hiện. Ông Phạm Hoàng Thi, nhà phía sau cơ sở cho rằng, trước đây cơ sở để trống, không bao che xung quanh nên khói phun mù mịt mỗi khi máy hoạt động. Gần đây, cơ sở đã khắc phục, che chắn xung quanh, lắp quạt thông gió nên khói bụi cũng không còn ảnh hưởng lớn.

Quan sát một vòng cơ sở, chúng tôi nhận thấy tiếng máy nén khí phát ra đều đều nhưng không to. Hoạt động của máy dập viên không phát ra tiếng ồn. Các hoạt động trong phân xưởng có phát sinh bụi nhẹ. Phân xưởng khi hoạt động chỉ có vài ba công nhân làm việc…

Ông Trần Ngọc Hưng - chủ cơ sở cho biết, năm 2015, thời gian đầu sản xuất ngói cơ sở hoàn toàn làm bằng thủ công. Năm 2017, do yêu cầu của khách hàng và thị trường, cơ sở đã đầu tư một số máy móc thiết bị nâng cao chất lượng sản phẩm. Trong đó, có máy dập viên tự động, công suất 2.000 viên/ngày và sử dụng động cơ nén thủy lực. Tiếng ồn của hệ thống không lớn, không gây chấn động, chủ yếu tiếng động phát ra từ máy nén nhưng không lớn. Cơ sở chỉ hoạt động vào giờ hành chính, không gây ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt của các hộ dân. Mới đây, huyện, xã kiểm tra yêu cầu cơ sở di dời ra khỏi khu vực dân cư. Nhưng cơ sở đang gặp khó khăn về nguồn vốn để xây dựng nhà xưởng, lắp đặt thiết bị nên chưa kịp di dời. Cơ sở dự kiến sẽ di dời về cơ sở mới trong tháng 4, vị trí mới cách đây 500m, xa khu dân cư.

Theo lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Diên Khánh, ngày 17-7-2018, xã Diên Điền mời ông Hưng đến làm việc và ông có ý kiến di dời đến địa điểm khác trong vòng 6 tháng. Ông Hưng cam kết sẽ khắc phục theo đúng yêu cầu của xã để tiếp tục sản xuất, trong thời gian chờ ký hợp đồng, hoàn tất thủ tục với bên cho thuê mặt bằng để di dời khu sản xuất. Đến nay qua kiểm tra, chủ cơ sở đã khắc phục bằng việc che kín xung quanh bằng tôn và lắp đặt 3 quả cầu thông gió trên mái, xà bần, chất thải được xử lý theo yêu cầu của xã. Ngoài ra, xã cũng yêu cầu chủ cơ sở liên hệ Phòng Tài nguyên và Môi trường để làm hồ sơ bảo vệ môi trường. Ông Hưng đã cam kết không để hoạt động sản xuất ngói làm ảnh hưởng môi trường sống của các hộ dân khi sản xuất tại địa điểm mới.

Ông Phan Văn Trí - Chủ tịch UBND xã Diên Điền cho biết, xã đã kiểm tra nhiều lần và yêu cầu cơ sở khắc phục những tồn tại. Hiện nay, cơ sở đã lắp tôn ngăn khói bụi, tiếng ồn, di dời máy nén ra đường, lắp thông gió... Xã tạo điều kiện cho cơ sở thuê mặt bằng của Hợp tác xã Diên Điền 1 để sản xuất. Đến nay, 2 bên đã ký xong hợp đồng nên cơ sở sẽ di dời sớm nhất có thể.

V.L

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/xa-hoi/201903/co-so-san-xuat-ngoi-vinh-thach-se-di-doi-trong-thang-4-8109712/