Có thể bạn chưa biết về Asian Cup

Nhiều điều thú vị về đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) và kỳ giải Asian Cup thứ 18 đang diễn ra ở Qatar có lẽ nhiều người còn chưa biết.

Kim Min-jae và Son Heung-min, 2 trong tốp 3 ngôi sao đắt giá nhất Asian Cup 2023

Việt Nam từng 2 lần... hạng 4

Đó là ở 2 kỳ giải đầu tiên với đội tuyển miền Nam, nhưng khi ấy vòng chung kết (VCK) chỉ có… 4 đội. Ở Hong Kong năm 1956, với các tuyển thủ: Phạm Văn Rạng, Nguyễn Văn Tư, Nhung, Thách, Ứng, Cụt…, đội tuyển miền Nam đã vượt qua vòng loại sau khi thắng Malaysia (4-0, 3-3); vào VCK hòa chủ nhà Hong Kong 2-2, thua Israel 1-2 và Hàn Quốc 3-5. 4 năm sau, tại Hàn Quốc 1960, đội tuyển miền Nam tiếp tục giành vé vào VCK sau khi vượt qua Singapore 4-1 và Malaysia 1-0; nhưng ở VCK toàn thua cả 3 trận trước Hàn Quốc, Israel và Trung Hoa Dân quốc (Đài Loan).

ĐTVN tại Asian Cup 2023

Là đội trẻ thứ 4 ở VCK với độ tuổi trung bình 25,8, chỉ xếp sau Indonesia (24,8), Tajikistan (25) và Kyrgyzstan (25,4) nhưng ĐTVN có chiều cao trung bình thấp nhất với chỉ 1,75m (cao nhất là thủ môn Filip Nguyễn (1,92m) và thấp nhất là tiền vệ Lê Phạm Thành Long (1,65m).

Giá trị đội hình của ĐTVN chỉ có 6,33 triệu euro, thấp thứ 3/24 đội (chỉ cao hơn 2 đội Kyrgyzstan và Hong Kong), trong đó riêng Nguyễn Filip đã chiếm 600 ngàn euro.

Cầu thủ trẻ nhất

Đó là tiền đạo Beknaz Almazbekov của Kyrgyzstan, đến ngày 23-6 tới mới vượt qua tuổi 18. Almazbekov đã có hơn 20 phút vào sân trong trận Kyrgyzstan thua Thái Lan 0-2.

Còn Nguyễn Đình Bắc của ĐTVN sinh ngày 19-8-2004, nằm trong tốp 15 cầu thủ trẻ nhất VCK Asian Cup 2023 và là 1/3 người sớm có bàn thắng “mở hàng” cùng với Sultan Adil (UAE) và Marselino Ferdinan (Indonesia).

“Già” nhất

Thủ môn Siwarak Tedsunnoen của Thái Lan sinh ngày 20-4-1984, gần 40 tuổi. “Cao niên” thứ hai là tiền đạo Sunil Chhetri của Ấn Độ, chỉ trẻ hơn Siwarak 4 tháng.

Cầu thủ lớn tuổi nhất của ĐTVN là thủ môn số 2 Nguyễn Đình Triệu, 33 tuổi.

Cao nhất

Với chiều cao 2m, trung vệ Harry Souttar của Australia, đang chơi cho Leicester City ở Giải hạng nhất Anh là cầu thủ cao nhất ở Qatar. Xếp thứ 2 và 3 là hậu vệ Homam Ahmed của Qatar (1,99m) và Gurpreet Singh của Ấn Độ (1,97m).

Đắt nhất

Cùng được trang chuyển nhượng bóng đá Transfermarkt định giá cao nhất (60 triệu euro) là 2 ngôi sao Kim Min-jae của Hàn Quốc và Takefusa Kubo của Nhật Bản.

Ở mùa giải 2022-2023, trung vệ Kim Min-jae đã giành chức vô địch Italy cùng Napoli, đồng thời được vinh danh là hậu vệ xuất sắc nhất Serie A. Chuyển đến CLB Bayern Munich (Đức) vào tháng 7-2023, anh vừa chiến thắng người đồng hương Son Heung-min để là cầu thủ Hàn Quốc xuất sắc nhất năm 2023 do Hiệp hội Bóng đá Hàn Quốc bình chọn. Còn Takefusa Kubo là một tiền vệ cánh phải, đang khoác áo CLB Real Sociedad ở Giải vô địch Tây Ban Nha.

Tiền đạo Son Heung-min của Tottenham chỉ xếp thứ 3 với định giá 50 triệu euro.

100% cầu thủ thi đấu trong nước

Nếu hầu hết cầu thủ của Nhật Bản, Hàn Quốc đều từ các CLB hàng đầu châu Âu trở về góp mặt, thì có 5 đội tuyển tại VCK Asian Cup 2023 chỉ gồm toàn các cầu thủ đang thi đấu trong nước là: Qatar, Saudi Arabia, UAE, Ấn Độ và Việt Nam.

Sẽ có kỷ lục mới tại Asian Cup 2023

Hiện kỷ lục thi đấu nhiều nhất tại VCK Asian Cup đang thuộc về hậu vệ Yuto Nagatomo với 16 trận ra sân trong 142 lần khoác áo tuyển Nhật Bản. Từng chơi cho Cesena (Italy), Galatasaray (Thổ Nhĩ Kỳ), Marseille (Pháp) và hiện là FC Tokyo, nhưng nay Nagatomo đã 37 tuổi, đã chia tay đội tuyển.

Kỷ lục này có thể sẽ bị phá vỡ, bởi chơi trọn trong trận ra quân Hàn Quốc đánh bại Bahrain 3-1 và nếu tiếp tục ra sân trước Jordan vào chiều nay 20-1, Son Heung-min sẽ nâng số trận thi đấu tại VCK Asian Cup lên con số 14.

Tương tự, đá chính trong cả 2 trận đầu tiên, thủ môn Mat Ryan (Australia), trung vệ Zhang Linpeng (Trung Quốc) và Ehsan Hajisafi (Iran) đã có 12 trận, bằng với Ali Mabkhout Ali Mabkhout dù chưa ra sân phút nào ở Qatar cùng UAE.

Yên Chi

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/the-thao/202401/co-the-ban-chua-biet-ve-asian-cup-c0849df/