Có thể chẩn đoán bệnh đa xơ cứng sớm hơn 5 năm

Các nhà khoa học Canada khẳng định có thể phát hiện bệnh đa xơ cứng sớm hơn 5 năm thông qua các rối loạn về giấc ngủ, các chứng bệnh thần kinh và hội chứng ruột kích thích.

Theo Zee News, các nhà khoa học Canada khẳng định có thể chẩn đoán bệnh đa xơ cứng (multiple sclerosis – MS) sớm hơn 5 năm so với bình thường. Điểm mấu chốt là nhiều người mắc bệnh đa xơ cứng gặp trục trặc về giấc ngủ hoặc hệ thần kinh, kể cả cảm giác đau. Được biết, khi mắc bệnh xơ cứng, hệ miễn dịch tấn công myelin - lớp màng bảo vệ chịu trách nhiệm về việc truyền tín hiệu nhanh chóng giữa các tế bào thần kinh. Hậu quả là gây rối loạn các kết nối của não với các bộ phận khác của cơ thể, thị giác bị ảnh hưởng, xuất hiện tình trạng nhược cơ, rối loạn tiền đình, suy giảm kỹ năng nhận thức.

Theo kết quả nghiên cứu được công bố trên tạp chí Multiple Sclerosis Journal, các nhà khoa học đã kiểm tra bệnh án của 14.000 người bị đa xơ cứng và so sánh chúng với hồ sơ y tế của 67.000 người không mắc bệnh. Các nhà khoa học ở Đại học British Columbia, Canada, đã phát hiện đau cơ xơ hóa (fibromyalgia) xảy ra phổ biến hơn hơn 3 lần ở những người về sau được chẩn đoán là mắc "bệnh đa xơ cứng". Các bệnh nhân xơ cứng cũng bị hội chứng ruột kích thích gần như gấp đôi. Các chứng đau nửa đầu, rối loạn tâm trạng, lo âu, trầm cảm, rối loạn lưỡng cực cũng phổ biến hơn ở những bệnh nhân bị đa xơ cứng. Nhà nghiên cứu Helen Tremlett ở Khoa thần kinh học Đại học British Columbia, cho rằng đây chính là những dấu hiệu cảnh báo giúp chẩn đoán sớm bệnh đa xơ cứng.

Các phát hiện này có thể cho phép các bác sĩ chẩn đoán bệnh đa xơ cứng sớm hơn và bắt đầu điều trị ngay, nhờ đó có thể làm chậm tổn hại gây ra cho não và tủy sống.

Vũ Trung Hương

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/suc-khoe-c-84/co-the-chan-doan-benh-da-xo-cung-som-hon-5-nam-92931.html