Có thể đã bỏ qua dấu hiệu bệnh với ca dương tính nCoV thứ 13 tại Việt Nam

Nữ bệnh nhân NTN, 29 tuổi, công nhân tại xã Thiện Kế, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc được thông tin là không có biểu hiện bệnh nhưng cũng được xác định là người thứ sáu trong đoàn đi tập huấn từ Vũ Hán, Trung Quốc trở về dương tính với nCoV. Tuy nhiên, theo các bác sĩ, có thể bệnh nhân có dấu hiệu nhẹ và khi xét nghiệm không còn triệu chứng.

Khu vực cách ly đặc biệt của Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc. (Ảnh: Sức khỏe đời sống)

Khu vực cách ly đặc biệt của Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc. (Ảnh: Sức khỏe đời sống)

NDĐT – Nữ bệnh nhân NTN, 29 tuổi, công nhân tại xã Thiện Kế, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc được thông tin là không có biểu hiện bệnh nhưng cũng được xác định là người thứ sáu trong đoàn đi tập huấn từ Vũ Hán, Trung Quốc trở về dương tính với nCoV. Tuy nhiên, theo các bác sĩ, có thể bệnh nhân có dấu hiệu nhẹ và khi xét nghiệm không còn triệu chứng.

Ông Phạm Thanh Hải, Giám đốc Sở Y tế Vĩnh Phúc, với tình hình dịch tễ là trở về từ Vũ Hán, cùng đoàn với năm người đã dương tính với nCoV, Sở Y tế địa phương đã tiến hành cách ly ba bệnh nhân còn lại tại Trung tâm Y tế huyện Tam Đảo. Hiện tại, cả ba người đều khỏe mạnh, không có dấu hiệu ho, sốt, khó thở.

Chia sẻ về thông tin bệnh nhân không có dấu hiệu của bệnh như sốt, ho mà vẫn dương tính với virus corona, ông Hải cho biết, không phải bệnh nhân N không có dấu hiệu mà vẫn dương tính. Tại thời điểm xét nghiệm, bệnh nhân không còn triệu chứng. Thời gian trước đó, có thể, bệnh nhân đã xuất hiện những dấu hiệu nhưng nhẹ nên bỏ qua như sốt nhẹ, đau đầu thoáng qua, giống cảm thông thường nên không để ý. Điều đó có nghĩa bệnh nhân đã phát bệnh từ trước.

Trong khoảng thời gian 14-20 ngày, họ vẫn còn kháng thể virus nên cho kết quả xét nghiệm là dương tính, dù hiện tại bệnh nhân không có các biểu hiện của bệnh.

Cũng theo ông Hải, tám trường hợp dương tính với nCoV tại tỉnh này, hầu hết chỉ bị ho, sốt nhẹ 1-2 ngày. Hiện tại, ba trường hợp được điều trị cách ly tại huyện Bình Xuyên và một trường hợp mới nhất là ở Tam Đảo. Cả bốn trường hợp này hiện sức khỏe bình thường, chỉ điều trị nâng cao thể trạng và triệu chứng nếu có, không cần thiết phải chuyển tuyến Trung ương. Khi xét nghiệm âm tính với virus corona, những bệnh nhân này sẽ được trở về cộng đồng.

PGS, TS Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế, cho biết nhiều bệnh nhân mắc nCoV có dấu hiệu rất nhẹ, thoáng qua, không phải ai cũng sốt cao.

Trước băn khoăn của người dân về việc có nên đi khám hoặc xét nghiệm virus corona dù chưa có triệu chứng hay không, ông Khổng Minh Tuấn, Phó giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP Hà Nội, cho biết không phải ai cũng nên đi xét nghiệm virus corona. Khi cơ thể khỏe mạnh, chưa phát bệnh với các dấu hiệu như sốt, ho, khó thở,... xét nghiệm vẫn cho kết quả âm tính.

Hiện nay, cả nước ghi nhận 13 ca dương tính với nCoV, trong đó có tám ca tại Vĩnh Phúc và đã xảy ra tình trạng lây thứ phát với người tiếp xúc. Ngành y tế tỉnh Vĩnh Phúc đã chuyển sang kịch bản đối phó ở mức độ hai, tiến hành cách ly tới mức độ bốn để bảo đảm khoanh vùng dịch, không lây lan ra cộng đồng.

LAM NGỌC

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/y-te/tin-tuc/item/43189202-co-the-da-bo-qua-dau-hieu-benh-voi-ca-duong-tinh-ncov-thu-13-tai-viet-nam.html