Cố thủ trên núi gần 10 ngày, nghi phạm giết vợ đã ra đầu thú

Sau gần 10 ngày cố thủ trên núi đá, dưới sự vây ráp của lực lượng chức năng và sự vận động của người thân, hôm nay nghi phạm giết vợ ở Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình đã ra đầu thú.

Trưa 1/8, lãnh đạo công an huyện Yên Thủy cho biết, cơ quan điều tra công an huyện đã bắt giữ và đang tiến hành lấy lời khai của nghi phạm Bùi Văn Tiển (SN 1979 trú xóm Nhòn, thôn Lạc Thịnh, huyện Yên Thủy) - nghi can sát hại vợ rồi bỏ trốn lên núi hơn 9 ngày vừa qua.

Bùi Văn Tiển tại cơ quan điều tra

Thông tin ban đầu, khoảng hơn 20h ngày 22/7, Bùi Văn Tiển xảy ra mâu thuẫn với vợ là Phạm Thị H. (SN 1983, trú cùng thôn). Lúc này, Tiển dùng điếu cày và dao ra tay hạ sát vợ.

Sau khi gây án, Tiển đã mang theo một con dao và bỏ trốn trên một quả núi cách nhà 6km.

Cơ quan công an huyện Yên Thủy đã huy động hơn 100 cán bộ chiến sĩ cùng lực lượng dân quân và chó nghiệp vụ bủa vây ngọn đồi để truy bắt nghi phạm.

Đến khoảng 9 giờ hôm nay 1/8, lực lượng Công an huyện Yên Thủy đã xác định được vị trí chính xác của đối tượng Bùi Văn Tiển đang lẩn trốn tại một núi đá thuộc xã Lạc Thịnh, huyện Yên Thủy.

Lực lượng công an đã dùng các biện pháp nghiệp vụ cùng người nhà vận động nghi phạm ra đầu thú. Đến khoảng 12 giờ cùng ngày, Tiển đã xuống núi đầu thú và được đưa về Công an huyện Yên Thủy.

Hiện vụ việc đang được xử lý làm rõ và củng cố hồ sơ.

Thanh Xuân

Bạn đang đọc bài viết của báo điện tử Phụ nữ News – (www.phununews.vn). Mọi thông tin chia sẻ, phản hồi xin gửi về địa chỉ email: thukypnn@gmail.com – Hotline: 0916.336.788

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/co-thu-tren-nui-gan-10-ngay-nghi-pham-da-ra-dau-thu-533646.htm