Cố tình vượt rào chắn đường sắt, người phụ nữ bị tàu tông chết

Khi rào chắn đường sắt tự động hạ xuống, người phụ nữ vẫn cố băng qua đường ray, đúng lúc này tàu SE6 chạy tới tông chết nạn nhân.

Khoảng 11h35 ngày 31/7, tại km 437 + 760 tuyến đường sắt Bắc - Nam thuộc khu gian Ngọc Lâm - Đồng Lê đoạn qua Tiểu khu Tân Lập (thị trấn Đồng Lê, huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình) xảy ra vụ tai nạn đường sắt khiến một phụ nữ chết tại chỗ.

 Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: T.A)

Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: T.A)

Thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, chị Phạm Thị Thảo (25 tuổi, trú tại Tiểu khu Tân Lập, thị trấn Đồng Lê, Quảng Bình) trên đường đi làm về cố lách qua rào chắn đang hạ xuống để băng qua đường sắt.

Khi xe máy vừa đến đường ray thì đoàn tàu SE6 chạy hướng Nam – Bắc chạy tới va phải, khiến chị Thảo chết tại chỗ.

Được biết, tại Tiểu khu Tân Lập, thị trấn Đồng Lê có rất nhiều đường dân sinh cắt qua đường sắt.

Trong đó hầu hết các vị trí này chỉ có gác chắn tự động, không có nhân viên đứng gác. Nếu người đi đường không tuân thủ theo biển báo và gác chắn tự động thì nguy cơ tai nạn giao thông rất cao.

Nguồn VTC: https://vtc.vn/co-tinh-vuot-rao-chan-duong-sat-nguoi-phu-nu-bi-tau-tong-chet-d490110.html