'Cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển' tung bay trên cột cờ Lũng Cú

Sáng 16-10, một lễ chào cờ đặc biệt diễn ra tại cột cờ Lũng Cú, điểm cực Bắc thiêng liêng của Tổ quốc. Đặc biệt bởi đó là lễ chào cờ của những người con miền Nam thuộc chương trình 'Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển' phối hợp cùng Đồn Biên phòng Lũng Cú thực hiện.

Lễ chào cờ Tổ quốc tại cột cờ Lũng Cú. Ảnh: Ngô Nhung

Bốn lá cờ Tổ quốc rộng 54m2, tượng trưng cho 54 dân tộc Việt Nam đã được ông Bùi Thanh Liêm, Phó Tổng biên tập Báo Người lao động (đơn vị tổ chức chương trình) trao cho Thượng tá Phạm Ngọc Thủy, Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Đồn Biên phòng Lũng Cú (xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang).

Những lá cờ này sẽ lần lượt bay kiêu hãnh trên đỉnh cột cờ Lũng Cú, địa đầu biên cương phía Bắc của Tổ quốc. 50 đại biểu đại diện cho đồng bào các dân tộc anh em sinh sống tại Lũng Cú đã tham dự.

Thay mặt Ban tổ chức chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển", ông Bùi Thanh Liêm, Phó Tổng Biên tập Báo Người Lao Động, cho biết: "Chương trình đã mở đầu bằng lễ thượng cờ ở điểm cực Nam của đất nước tại Đất mũi Cà Mau và hôm nay tổ chức lễ chào cờ Tổ quốc tại Cột cờ Lũng Cú. Ban tổ chức chương trình muốn thể hiện quyết tâm góp phần bảo vệ sự toàn vẹn chủ quyền đất nước chúng ta từ Nam chí Bắc".

Đến nay, chương trình “Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển” đã tặng được 100.000 lá cờ cho quân và dân ở 28 tỉnh, thành có biển; để ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển, cùng chung tay bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của đất nước.

Báo Người lao động cũng đã làm việc với Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng nhằm triển khai tặng cờ Tổ quốc và ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh cho đồng bào sinh sống dọc đường biên giới trên bộ, góp phần bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia.

Trao cờ Tổ quốc cho đồng bào các dân tộc xã Lũng Cú.

Thượng tá Phạm Ngọc Thủy, Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Đồn Biên phòng Lũng Cú nói: "Chúng tôi xin hứa: Những trái tim của những người lính biên phòng còn đập, thì lá cờ lớn nhất của Tổ quốc còn kiêu hãnh tung bay tại điểm cực Bắc của Tổ quốc, khẳng định chủ quyền quốc gia trong mọi tình huống”.

Trong chuyến công tác này, đoàn công tác của Báo Người lao động đã tặng cờ Tổ quốc, ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh và các phần quà cho 50 hộ gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, các con nuôi của Đồn Biên phòng Lũng Cú.

Văn Duẩn

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/948055/co-to-quoc-cung-ngu-dan-bam-bien-tung-bay-tren-cot-co-lung-cu