Cờ Tổ quốc tô thắm khu di tích ở Huế

Ngoài việc tặng 15.000 lá cờ Tổ quốc cho tỉnh Thừa Thiên - Huế, trong niềm vui ngày tựu trường của ngành giáo dục cả nước, Báo Người Lao Động còn trao 100 suất học bổng cho học sinh tỉnh này

Ngày 5-9, tại TP Huế, Báo Người Lao Động phối hợp với UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức Lễ trao tặng 15.000 lá cờ Tổ quốc cho chính quyền và nhân dân tỉnh này. Đây là hoạt động thuộc chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc" của Báo Người Lao Động. Cùng tham dự có ông Trương Hòa Bình - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Danh dự chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc".

Đoàn công tác chương trình “Tự hào cờ Tổ quốc” cùng lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên - Huế khánh thành công trình “Đường cờ Tổ quốc” trên đường dẫn vào Nhà Lưu niệm thời niên thiếu của Bác Hồ Ảnh: NHẬT ĐỊNH

Tưởng nhớ công lao to lớn của Bác Hồ

15.000 lá cờ trao tặng tỉnh Thừa Thiên - Huế trong đợt này được phân bổ từ 3 hợp phần "Triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển", "Cờ Tổ quốc biên cương" và "Đường cờ Tổ quốc" (thuộc chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc"), mỗi hợp phần 5.000 lá.

Từ số cờ trao tặng từ hợp phần "Đường cờ Tổ quốc" trong dịp này, nhân kỷ niệm 78 năm ngày Cánh mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 (2.9.1945 - 2.9.2023), Tỉnh Đoàn Thừa Thiên - Huế tổ chức khánh thành "Đường cờ Tổ quốc" trên tuyến đường dẫn vào nhà lưu niệm thời niên thiếu của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tại thôn Dương Nỗ, xã Phú Dương, TP Huế.

Khu di tích lịch sử này nằm cạnh con đường chạy dọc sông Phổ Lợi ở thôn Dương Nỗ; là nơi cụ Nguyễn Sinh Sắc (thân sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh) cùng hai con trai là Nguyễn Sinh Khiêm và Nguyễn Sinh Cung (Chủ tịch Hồ Chí Minh) đã sống, học tập trong những năm 1898-1900.

Tuyến đường dẫn vào Nhà Lưu niệm thời niên thiếu của Bác Hồ rợp bóng Quốc kỳ Ảnh: NHẬT ĐỊNH

Sáng sớm, trên tuyến đường nằm ven sông Phổ Lợi dẫn vào nhà lưu niệm, từng tốp học sinh tới trường dự lễ khai giảng năm học mới. Hình ảnh học trò với chiếc khăn quàng đỏ trên vai đi giữa hàng cờ tung bay phấp phới ở nơi Bác Hồ từng sinh sống tô thêm nét đẹp bình yên cho làng quê nơi đây.

Bà Lê Thị Thu Hằng, Bí thư Đảng ủy xã Phú Dương, cho hay tuyến đường triển khai "Đường cờ Tổ quốc" bắt đầu từ cầu Chợ Nọ - thôn Dương Nỗ đến thôn Phổ An của xã Phú Dương gồm 2 di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia đặc biệt là Nhà Lưu niệm Bác Hồ và Đình làng Dương Nỗ. Bên cạnh đó là 2 di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh là am Bà và Bến Đá, gắn liền với thời niên thiếu của Bác. Vì vậy, việc xây dựng "Đường cờ Tổ quốc" trên tuyến đường này rất có ý nghĩa, qua đó khơi dậy lòng yêu nước, sự kính trọng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong trái tim mọi người.

Ông Nguyễn Thanh Hoài, Bí thư Tỉnh Đoàn Thừa Thiên - Huế, chia sẻ đây là hoạt động thiết thực nhằm tuyên truyền, giáo dục truyền thống, trang bị thêm kiến thức, lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ. "Với 5.000 lá cờ Tổ quốc do Báo Người Lao Động trao tặng, chúng tôi sẽ thực hiện thêm 7 "Đường cờ Tổ quốc" trên địa bàn toàn tỉnh. Tỉnh Đoàn sẽ cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai có hiệu quả công trình, phát huy tối đa những ý nghĩa của công trình" - ông Nguyễn Thanh Hoài cam kết.

Hun đúc lòng yêu nước

Phát biểu tại lễ trao cờ Tổ quốc, ông Tô Đình Tuân - Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Người Lao Động - bày tỏ mong muốn với số cờ mà Báo Người Lao Động trao tặng lần này, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế sẽ chỉ đạo tổ chức phân bổ trao tận tay ngư dân, đồng bào vùng biên giới để góp phần vào việc lan tỏa tình yêu quê hương đất nước; nêu cao nhận thức, trách nhiệm bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc trong các tầng lớp nhân dân. Đồng thời phối hợp xây dựng thêm những công trình "Đường cờ Tổ quốc" trên địa bàn tỉnh, đặc biệt ưu tiên những "địa chỉ đỏ" cách mạng, nhằm góp phần khơi dậy tinh thần yêu nước và niềm tự hào dân tộc trong nhân dân nói chung và lực lượng đoàn viên, thanh niên nói riêng.

Nhận bảng tượng trưng trao tặng 15.000 lá cờ Tổ quốc từ Báo Người Lao Động, ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, khẳng định đây là một hoạt động minh chứng cho tinh thần cộng đồng trách nhiệm lớn lao giữa những người làm báo, chính quyền và người dân Thừa Thiên - Huế trong việc giữ gìn biển đảo, bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của quốc gia; nâng cao tinh thần, trách nhiệm của công dân trong việc tôn vinh, gìn giữ và để người dân hiểu rõ ý nghĩa, giá trị thiêng liêng, tự hào hơn về lá cờ Tổ quốc.

Tỉnh Thừa Thiên - Huế có tuyến biên giới đất liền dài gần 81 km, giáp hai tỉnh Sê Kông và Sa La Van của Lào, với 32 cột mốc quốc giới do các đồn biên phòng quản lý. Tỉnh còn có đường bờ biển dài 128 km và hệ đầm phá Tam Giang - Cầu Hai với diện tích khoảng 22.000 ha, là ngư trường mang lại sinh kế bền vững cho người dân địa phương các xã vùng biển và đầm phá. Toàn tỉnh có 2.160 tàu, thuyền đánh bắt trên biển.

"Mỗi lá cờ Tổ quốc tung bay trên các đồn biên phòng, nhà dân tại các xã biên giới, các tàu cá của ngư dân, trên các con đường, tuyến phố tỉnh Thừa Thiên - Huế… là mỗi cộc mốc chủ quyền. Mỗi bà con dân bản, ngư dân, người dân Thừa Thiên - Huế chính là những chiến sĩ trên trận tuyến bảo vệ an ninh, chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc trên biển, biên giới và đất liền" - ông Nguyễn Văn Phương nhấn mạnh.

Chương trình “Tự hào cờ Tổ quốc”, tiền thân là chương trình “Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển”, được triển khai từ ngày 1-6-2019. Đến ngày 5-9-2023, chương trình đã trao và ký kết trao 1.914.620 lá cờ cho các tỉnh, thành toàn quốc. Trong đó trao và ký kết trao 1.181.370 lá cờ trong hợp phần “Triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển” cho ngư dân 28 tỉnh, thành phố có biển; 351.350 lá cờ từ hợp phần “Cờ Tổ quốc biên cương” đến 25 tỉnh có biên giới trên bộ và 381.900 lá cờ từ hợp phần “Đường cờ Tổ quốc” tại 40 tỉnh, thành.

QUANG NHẬT - HẢI ĐỊNH

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/tu-hao-co-to-quoc/co-to-quoc-to-tham-khu-di-tich-o-hue-2023090522394231.htm