Cô trò hồ hởi nhập cuộc chương trình, SGK lớp 1 mới

Sáng ngày 7/9, giáo viên, học sinh khối lớp 1 trên địa bàn TP Cần Thơ chính thức bước vào giờ học đầu tiên với bộ SGK mới. Giáo viên phấn khởi khi được giao quyền chủ động trong việc dạy học...

Học sinh Trường Tiểu học Võ Trường Toản, quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) vui vẻ trong buổi đầu học SGK mới.

Giao quyền chủ động cho giáo viên

Năm học 2020 - 2021, TP Cần Thơ có 175 trường tiểu học với 273 điểm trường, trong đó có 98 điểm lẻ đa số thuộc các huyện vùng nông thôn. Tổng số học sinh ở tiểu học toàn thành phố khoảng 97.500 học sinh. Trong đó, có 660 giáo viên chủ nhiệm và 745 giáo viên dạy bộ môn khối lớp 1. Theo Sở GD&ĐT TP Cần Thơ, sở chỉ đạo thực hiện SGK lớp 1 theo hướng giao quyền chủ động thực hiện nội dung chương trình cho các cơ sở giáo dục; Khuyến khích giáo viên đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học các nội dung trong SGK theo định hướng phát triển năng lực, phẩm chất học sinh.

Chia sẻ từ các giáo viên, việc giảng dạy SGK mới không chỉ rèn cho học sinh tính chủ động, sáng tạo, năng động hơn mà còn giúp giáo viên chủ động trong công tác giảng dạy, thoát khỏi việc xem SGK như là pháp lệnh. “Tùy tình hình lớp, học sinh, giáo viên xây dựng kế hoạch giảng dạy, từ đó hướng tới việc cá nhân hóa kỹ năng dạy - học của cả giáo viên và học sinh”, cô Mạch Lệ Xuân, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Võ Trường Toản, quận Ninh Kiều cho biết.

Ngày đầu tiên triển khai SGK mới, cô Phạm Thị Mỹ Anh, giáo viên bộ môn Âm nhạc Trường Tiểu học Võ Trường Toản, quận Ninh Kiều cho biết tâm trạng vừa háo hức, vừa có chút hồi hộp. Theo cô Mỹ Anh, sách mới có tranh, ảnh giúp các em tưởng tượng, tư duy, sáng tạo. Lớp học trở nên sinh động với những động tác của học sinh khi mô tả hành động theo sách…

Tiết học đầu tiên của cô Nguyễn Thị Phương Thảo, giáo viên chủ nhiệm lớp 1 (Trường Tiểu học Võ Trường Toản, quận Ninh Kiều) cũng rất sôi nổi. Theo cô Thảo, với SGK cũ, các em khá thụ động, chỉ thực hành theo những thao tác hướng dẫn của giáo viên. Còn SGK mới, giáo viên giúp học sinh trở nên năng động, chủ động, tự sáng tạo, tìm tòi và hình thành năng lực từ ban đầu. Sách mới còn giúp giáo viên sáng tạo và đổi mới phương pháp dạy riêng để truyền tải nội dung, kiến thức cho học trò...

Cô trò Trường Tiểu học Võ Trường Toản, quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) cùng nhau trải nghiệm SGK mới lớp 1.

Thông tin kịp thời về sách và giá sách

Để bảo đảm thông tin về SGK mới, các trường học ở TP Cần Thơ niêm yết thông tin rõ ràng về SGK, các loại sách tham khảo và cung cấp đầy đủ thông tin về giá. Theo cô Nguyễn Thị Bích Ngọc, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nhơn Nghĩa 1, huyện Phong Điền (TP Cần Thơ), năm học này trường tuyển sinh được 5 lớp 1 với 150 học sinh. 100% học sinh được học 2 buổi/ngày. Ngày đầu tiên triển khai chương trình lớp 1 mới, 100% học sinh đều có SGK đến lớp. Trường Tiểu học Nhơn Nghĩa 1 lựa chọn bộ SGK “Kết nối tri thức với cuộc sống” có giá bán khoảng 360.000 đồng. Ngoài việc thông tin danh mục sách nhà trường lựa chọn, thông qua các buổi họp, nhà trường giới thiệu về đơn vị cung cấp sách và giá sách cho phụ huynh học sinh nắm rõ thông tin.

Cô Mạch Lệ Xuân, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Võ Trường Toản (quận Ninh Kiều) thông tin: Ngày đầu triển khai SGK mới lớp 1, đa số các phụ huynh trang bị đầy đủ sách cho con em. Một vài em do điều kiện gia đình nên khi vào lớp chưa trang bị kịp. Tuy nhiên, nhà trường đã chuẩn bị trước và hỗ trợ SGK kịp thời, đảm bảo 100% các em học sinh có SGK đến trường trong đầu năm học mới…

Ngày đầu tiên dạy, học SGK mới, cô trò đều thoải mái.

Năm học 2020 - 2021, Trường Tiểu học Võ Trường Toản lựa chọn bộ sách “Chân trời sáng tạo” và đã thông tin đến phụ huynh học sinh trước ngày đăng ký nhập học về danh mục SGK mới với 10 quyển sách có giá trọn bộ khoảng 336.000 đồng, bao gồm sách Tiếng Anh (theo giá của Công ty Cổ phần sách, thiết bị trường học TP Cần Thơ cung cấp).

Theo bà Trần Hồng Thắm, Giám đốc Sở GD&ĐT TP Cần Thơ, bước vào năm học 2020 - 2021, ngành Giáo dục Cần Thơ cam kết với địa phương “không vì lý do khó khăn nào mà học sinh không có sách đến trường”. Các địa phương đáp ứng nhu cầu sách cho cán bộ giáo viên và học sinh theo danh mục sách nhà trường đã chọn. Đồng thời, nhà trường cũng đẩy mạnh công tác hướng dẫn, tư vấn phụ huynh học sinh trong việc chọn sách, trang bị sách cho học sinh bằng nhiều hình thức. Kết thúc năm học 2019 - 2020, sở đã tập hợp đầy đủ thông tin nhu cầu đăng ký sách lớp 1 cho năm học 2020 - 2021, đồng thời thông tin đến các đơn vị cung ứng sách trên địa bàn thành phố nhằm cung ứng đầy đủ SGK cho nhà trường và học sinh trước năm học mới. Ngoài ra, sở cũng chuẩn bị một số sách nhất định, giúp nhà trường giải quyết những trường hợp đặc biệt mà đến ngày khai giảng học sinh chưa kịp trang bị sách…

Ban đầu, nhìn thấy SGK mới đơn giản, nhẹ nhàng nhưng thực chất đòi hỏi nhiều kỹ năng và sự sáng tạo của giáo viên. Giáo viên bảo đảm đầy đủ nội dung và kiến thức, đồng thời phương pháp giảng dạy phải phù hợp đối tượng học sinh. Ví dụ như việc làm quen với âm chữ trước, như luyện đọc, luyện phát âm và luyện viết sẽ giúp các em dễ dàng hơn cho những môn học sau. - Cô Nguyễn Thị Phương Thảo

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/giao-duc/co-tro-ho-hoi-nhap-cuoc-chuong-trinh-sgk-lop-1-moi-HflGyUDMR.html