Cờ tướng Việt Nam đoạt 2 HCB thế giới

Kết thúc SEA Games 26, Indonesia tiếp tục đứng ra đăng cai giải vô địch cờ tướng thế giới tại thủ đô Jakarta, vào cuối tháng 11 này. Sau một tuần tranh tài sôi nổi, cờ tướng Việt Nam đoạt được 2 HCB, 1 HCĐ và đứng thứ 3 toàn đoàn.

Từ ngày 20 đến 26/11, giải vô địch cờ tướng thế giới diễn ra tại khách sạn Borodubur, Jakarta, Indonesia. Ở giải năm nay có 68 kỳ thủ nam, 10 kỳ thủ nữ hàng đầu tới từ 22 quốc gia, tham dự giải đấu ở nội dung: cá nhân nam - nữ, đồng đội nam, theo hệ Thụy Sỹ 9 ván. Kỳ thủ đoạt HCV nội dung đơn nam nhận giải thưởng 7.500 USD, còn giải nữ nhận 3.000 USD.

Đoàn Việt Nam tham dự giải đấu với các kỳ thủ Thành Bảo, Minh Nhất (Nam) và Hoàng Yến (nữ) sẽ tranh tài nội dung cá nhân nam - nữ, đồng đội nam. Tại giải thế giới 2 năm trước, cờ tướng Việt Nam thi đấu ấn tượng và đoạt được 3 HCV. Ở giải đấu năm nay, các kỳ thủ Việt Nam sẽ là đối thủ chính của các VĐV tới từ Trung Quốc và Hồng Kông.

Tại nội dung cá nhân nữ, kỳ thủ Nguyễn Hoàng Yến đã thi đấu xuất sắc để giành HCB, khi đối thủ người Trung Quốc, Đường Đan tỏ ra quá mạnh. Còn ở giải cá nhân nam, kỳ thủ Nguyễn Thành Bảo chỉ giành HCĐ khi thua hai đối thủ Trung Quốc là Tưởng Xuyên (HCV) và Hứa Ngân Xuyên (HCB). Không lâu sau, bộ đôi Thành Bảo - Minh Nhất để giúp đội nam Việt Nam vượt qua Singapore để chiếm ngôi Á quân, còn đội vô địch lại là Trung Quốc.

Ở giải năm nay, các kỳ thủ Trung Quốc đại lục chỉ lọt tấm HCV ở giải "Phi Hoa Việt Duệ" vào tay đối thủ Hồng Kông là Kon Island. Xếp các vị trí tiếp theo là Kazuharu (Nhật Bản) và Setiawan (Indonesia).

Kết thúc 1 tuần tranh tài sôi nổi tại Indonesia, cờ tướng Việt Nam có được 2 HCB, 1 HCĐ và xếp sau Trung Quốc và Hồng Kông. Kết quả trên phản ánh đúng phong độ của các kỳ thủ cờ tướng Việt Nam, khi các đối thủ tới từ Trung Quốc vẫn tỏ ra quá mạnh ở các nội dung thi đấu.

Kim Chi

Nguồn VnMedia: http://www6.vnmedia.vn/newsdetail.asp?catid=44&newsid=259421