Cố vấn An ninh Mỹ đến Trung Đông: Thúc đẩy quan hệ với Israel, Palestine 'nhờ' hành động trước khi quá muộn

Ngày 19/1, Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan đã có chuyến thăm đến Trung Đông và gặp các lãnh đạo của Israel cũng như Palestine.

Cố vấn an ninh Mỹ Jake Sulivan gặp Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 19/1. (Nguồn: The Jerusalem)

Cố vấn an ninh Mỹ Jake Sulivan gặp Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 19/1. (Nguồn: The Jerusalem)

Truyền thông đưa tin, trong chuyến thăm Israel, ông Sullivan đã có cuộc gặp và làm việc với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và một số thành viên nội các nước chủ nhà.

Tại cuộc gặp, hai bên đã thảo luận về thúc đẩy hợp tác song phương trong việc ngăn chặn chương trình vũ khí hạt nhân của Iran, đồng thời nhấn mạnh về sự cần thiết làm sâu sắc thêm mối quan hệ đối tác chiến lược giữa Mỹ và Israel.

Thủ tướng Netanyahu và cố vấn Sullivan cũng thảo luận về các bước đi cần thiết sắp tới nhằm thực chất hóa hợp tác trong khuôn khổ Hiệp định Abraham về bình thường hóa quan hệ giữa Israel và các nước Arab Vùng Vịnh; mở rộng các hiệp định này, trong đó nhấn mạnh vào triển vọng tạo ra bước đột phá trong quan hệ giữa Israel và Saudi Arabia.

Theo nhà lãnh đạo Israel, nước này luôn coi Mỹ là một đối tác tin cậy trong các vấn đề thuộc mối quan tâm chung về an ninh và thúc đẩy hòa bình.

Chuyến thăm diễn ra giữa lúc Nhà nước Do Thái vừa đối mặt với những thách thức về an ninh, nhưng cũng vừa đứng trước cơ hội mở rộng hòa bình.

Cùng ngày, trong chuyến thăm Palestine, Tổng thống nước này Mahmoud Abbas đã thông qua ông Sullivan kêu gọi Mỹ chống các "biện pháp cực đoan và chương trình nghị sự phân biệt chủng tộc" của chính phủ Israel trước khi quá muộn.

Hãng thông tấn Palestine Wafa cho biết, ông Abbas đã thông báo với cố vấn an ninh Mỹ về "các biện pháp mà chính phủ mới của Israel thực hiện với mục đích hủy hoại giải pháp hai nhà nước cũng như cơ hội hòa bình và ổn định trong khu vực".

Ông kêu gọi chính quyền Mỹ can thiệp ngay lập tức bởi những chính sách này của Israel sẽ gây ra hậu quả nguy hiểm, đồng thời hối thúc Mỹ mở lại tòa lãnh sự quán cho người Palestine ở Jerusalem và Văn phòng ngoại giao của Palestine ở Washington, vốn đều bị cựu Tổng thống Donald Trump ra lệnh đóng cửa.

(theo Tiimes of Israel, WAFA)

Hà Thu

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/co-van-an-ninh-my-den-trung-dong-thuc-day-quan-he-voi-israel-palestine-nho-hanh-dong-truoc-khi-qua-muon-214006.html