Cố vấn an ninh Mỹ: Nga đang 'sa lầy' ở Syria, Mỹ có cơ hội lớn

Theo hãng tin Sputnik, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton khẳng định Mỹ đang có cơ hội rất lớn để đàm phán ở Syria do Nga hiện nay đang 'sa lầy' tại quốc gia Trung Đông này.

Trong một cuộc phỏng vấn, ông Bolton đã cảnh báo rằng Mỹ sẽ phản ứng “mạnh mẽ” nếu Tổng thống Syria Bashar al-Assad dùng vũ khí hóa học trong chiến dịch quân sự nhằm giành lại tỉnh Idlib.

Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton.

Về vấn đề Iran, ông nói rõ rằng: “Thay đổi chính quyền ở Iran không phải là chính sách mà Mỹ muốn thực hiện. Điều mà chúng tôi muốn đó là cách ứng xử của chính quyền Iran phải có sự thay đổi lớn”.

Đáng chú ý hơn cả, ông Bolton khẳng định rằng Nga đang “sa lầy” ở Syria và đang tìm đối tác để tài trợ cho quá trình tái thiết đất nước này sau chiến tranh. Theo cố vấn người Mỹ, đây là cơ hội tốt để ép binh lính Iran rời khỏi Syria.

“Nga đang sa lầy ở Syria vào thời điểm hiện tại”, ông Bolton nói. Ông cũng khẳng định rằng Mỹ có thể hợp tác với các quốc gia khác để giải quyết vấn đề Syria, tuy nhiên điều này chỉ có thể được thực hiện chừng nào toàn bộ binh lính Iran được rút khỏi quốc gia bị tàn phá bởi chiến tranh này.

“Chúng tôi sẽ xem chúng tôi và các nước khác có thể nhất trí với nhau những điều gì để giải quyết xung đột ở Syria. Tuy nhiên điều kiện tiên quyết ở đây đó là toàn bộ binh lính Iran ở Syria phải trở về nước”, cố vấn người Mỹ nói.

Dự kiến ông Bolton sẽ gặp gỡ người đồng cấp của Nga là ông Nikolai Patrushev tại thành phố Geneva (Thụy Sĩ) vào ngày 23/8 tới.

Một tuần trước, ông Bolton cũng phát biểu rằng cả Nga, Israel và Mỹ điều muốn Iran phải rời khỏi Syria, một thông tin mà điện Kremlin chưa bao giờ xác nhận.

Mỹ và Israel trước đó khẳng định rằng binh lính Iran đang có mặt tại Syria, song Tehran phủ nhận điều này và tại Syria chỉ có các cố vấn quân sự của Iran.

Anh Tuấn (lược dịch)

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/co-van-an-ninh-my-nga-dang-sa-lay-o-syria-my-co-co-hoi-lon-post272427.info