Cố vấn Bolton chỉ đích danh Trung Quốc khiến Mỹ rút khỏi Hiệp ước INF

Cố vấn an ninh Mỹ John Bolton cho biết, việc Trung Quốc triển khai số lượng lớn tên lửa ở vùng Viễn Đông là một trong những lý do buộc Mỹ rút khỏi Hiệp ước Các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF).

Cố vấn an ninh Mỹ John Bolton cho rằng việc Trung Quốc triển khai hàng loạt tên lửa ở vùng Viễn Đông là một trong những nguyên nhân khiến Mỹ rời Hiệp ước INF. Ảnh: Japantimes

Cố vấn an ninh Mỹ John Bolton cho rằng việc Trung Quốc triển khai hàng loạt tên lửa ở vùng Viễn Đông là một trong những nguyên nhân khiến Mỹ rời Hiệp ước INF. Ảnh: Japantimes

Trước đó, ngày 2/8, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tuyên bố Mỹ chính thức rút khỏi Hiệp ước INF. Cùng ngày, Nga cũng thông báo “Hiệp ước INF đã chấm dứt”.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov khẳng định, Mỹ đã đưa ra những cáo buộc vô căn cứ chống lại Nga, trong khi chính quốc gia này mới là bên tự ý phá bỏ Hiệp ước INF.

Moscow nhấn mạnh, Nga không thể xem xét loại bỏ tên lửa 9M729 để cứu INF vì tên lửa này nằm ngoài Hiệp ước.

Tuy vậy, trong động thái mới nhất, Cố vấn an ninh Mỹ John Bolton lại bất ngờ chỉ ra rằng Trung Quốc là một trong những nguyên nhân khiến Mỹ rời Hiệp ước INF.

“Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper nói rằng chúng tôi muốn xem xét việc triển khai các tên lửa tầm trung và tầm ngắn ở Viễn Đông. Điều này xuất phát từ thực tế Trung Quốc đã triển khai hàng ngàn tên lửa như vậy ở vùng này. Lý do là Trung Quốc không tham gia Hiệp ước INF”, Kênh truyền hình Fox News dẫn lời cố vấn Bolton.

Cố vấn Bolton cho biết, khi thảo luận về khả năng triển khai tên lửa trong khu vực, giới chức quân sự Mỹ cũng tính đến các nghĩa vụ bảo vệ quân đội Mỹ ở Nhật Bản và Hàn Quốc cũng như đồng minh tại khu vực.

Một ngày sau khi Hiệp ước INF chấm dứt, tân Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper khẳng định Mỹ ủng hộ việc triển khai sớm các tên lửa tầm trung mặt đất ở châu Á.

Hiệp ước INF là một thỏa thuận giữa Liên Xô và Mỹ được ký bởi Mikhail Gorbachev và Ronald Reagan vào ngày 8 tháng 12 năm 1987 trong hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Liên Xô ở Washington. Hiệp ước có hiệu lực vào ngày 1 tháng 6 năm 1988.

Tùng Dương

Theo Sputnik News

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/hanh-trang-nguoi-linh/co-van-bolton-chi-dich-danh-trung-quoc-khien-my-rut-khoi-hiep-uoc-inf-1449686.tpo