Cố vấn John Bolton: Mỹ đang 'trên cơ' trong đàm phán với Nga về Syria

Theo ông Bolton, Mỹ đang 'trên cơ' trong các cuộc đàm phán với Nga bởi 'ở thời điểm hiện tại, Nga đang bị mắc kẹt tại Syria'.

Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ John Bolton cho biết, Nga đang bị mắc kẹt tại Syria và đang tìm kiếm các nhà tài trợ khác cho công việc tái thiết Syria hậu chiến tranh.Theo ông, đây được coi là cơ hội cho Washington để gây sức ép buộc các lực lượng Iran rút quân khỏi Syria.

Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ John Bolton. Ảnh: Reuters.

Phát biểu với hãng tin Reuters trong chuyến thăm Israel, ông Bolton nhấn mạnh, sự hiện diện của Mỹ tại Syria là có mục đích rõ ràng. “Mối quan tâm của chúng tôi tại Syria là tiêu diệt tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, đối phó với mối đe dọa của chủ nghĩa khủng bố, đẩy lùi sự hiện diện của lực lượng Iran và phiến quân do Iran hậu thuẫn. Đây là những lý do khiến chúng tôi hiện diện tại Syria”.

Ông Bolton nói thêm, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thông báo với Mỹ rằng Moscow sẽ không ép buộc Iran rời khỏi Syria, song ông Putin cho biết, mối quan tâm của Iran và Nga không giống nhau. Vị quan chức này cho biết: “Chúng tôi sẽ đối thoại với Putin về vai trò mà Nga có thể đảm nhận”. Theo dự kiến, ông Bolton sẽ có cuộc gặp người đồng cấp Nga Nikolai Patrushev tại Geneve (Thụy Sỹ) vào ngày mai (23/8).

“Chúng tôi sẽ xem xét điều gì chúng tôi và các nước khác có thể nhất trí liên quan đến việc tìm giải pháp cho cuộc xung đột tại Syria. Tuy nhiên, điều kiện tiên quyết của chúng tôi là Iran phải rút tất cả các lực lượng ra khỏi Syria”, ông Bolton nhấn mạnh.

Theo ông Bolton, Mỹ đang “trên cơ” trong các cuộc đàm phán với Nga bởi “ở thời điểm hiện tại, Nga đang bị mắc kẹt tại Syria”. “Tôi không nghĩ họ muốn bị mắc kẹt ở đây. Tôi nghĩ các hoạt động ngoại giao của Nga tại Châu Âu cho thấy họ muốn tìm kiếm một quốc gia nào đó để chi trả chi phí cho việc tái thiết Syria”.

Khi được hỏi liệu Nga và Mỹ có bất cứ thỏa thuận nào liên quan đến chiến dịch quân sự của các lực lượng chính phủ Syria tại tỉnh Idlib hay không, ông Bolton cho biết, các cuộc tiếp xúc giữa Nga và Mỹ không bao gồm bất cứ thỏa thuận nào liên quan đến chiến dịch do quân đội chính phủ Syria thực hiện chống lại phiến quân tại tỉnh Idlib.

Tuy nhiên ông cũng lên tiếng cảnh báo việc sử dụng các loại vũ khí hóa học hay sinh học tại khu vực này. “Chúng tôi rất lo ngại khi xem xét tình hình và chúng tôi muốn bày tỏ rõ quan điểm với Tổng thống Syria Al Assad rằng Mỹ hy vọng sẽ không có việc sử dụng vũ khí hóa học hay sinh học tại Idlib”. Vị quan chức này nhấn mạnh, Mỹ sẽ có phản ứng mạnh mẽ nếu việc này diễn ra./.

Hồng Anh/VOV.VNTheo Reuters

Nguồn VOV: http://vov.vn/the-gioi/co-van-john-bolton-my-dang-tren-co-trong-dam-phan-voi-nga-ve-syria-803372.vov