Cố vấn kinh tế Nhà Trắng: Thỏa thuận Mỹ-Trung giai đoạn 1 không đổ vỡ

Cố vấn kinh tế Nhà Trắng cho biết, các quan chức Mỹ và Trung Quốc thường xuyên có các cuộc điện đàm rất tích cực.

Ngày 15/5, Cố vấn kinh tế cấp cao Nhà Trắng Larry Kudlow cho biết, Thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung giai đoạn 1 đạt được vào tháng 1 vừa qua sẽ không bị đổ vỡ. Hai nước vẫn đang hợp tác để thực hiện thỏa thuận này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: BBC

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: BBC

Phía Mỹ khẳng định thỏa thuận thương mại vẫn có hiệu lực kết thúc một tuần tranh cãi căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc liên quan đến cách thức đối phó với đại dịch Covid-19. Trả lời câu hỏi của phóng viên về khả năng Mỹ có áp đặt thuế bổ sung nhằm vào Trung Quốc hoặc xóa bỏ thỏa thuận thương mại hay không, Tổng thống Trăm từ chối trả lời và cho biết Trung Quốc đang mua nhiều sản phẩm của Mỹ.

Cố vấn kinh tế Nhà Trắng cũng cho biết, các quan chức Mỹ và Trung Quốc thường xuyên có các cuộc điện đàm rất tích cực. Mỹ với Trung Quốc có nhiều bất đồng, trong đó có liên quan đến nguồn gốc của virus SARS CoV-2, nhưng thỏa thuận thương mại chắc chắn sẽ được tiếp tục./.

Phạm Hà/VOV1 (biên dịch)
Theo Reuters

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/co-van-kinh-te-nha-trang-thoa-thuan-mytrung-giai-doan-1-khong-do-vo-1049120.vov