Cố vấn Mỹ John Bolton tuyên bố Nga đang 'mắc kẹt' ở Syria

Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton tuyên bố rằng Washington đang có cơ hội lớn trong các cuộc đàm phán khi Nga đang bế tắc ở Syria.

Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton.

Cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo hôm 22/8 rằng, Washington sẽ phản ứng "rất mạnh" nếu Tổng thống Syria Bashar al-Assad tiếp tục sử dụng vũ khí hóa học trong cuộc tấn công để chiếm lại tỉnh Idlib.

Trong một cuộc phỏng vấn, ông John Bolton nhận định, Nga đang "bế tắc" ở Syria trong việc tìm kiếm các nguồn tài trợ cho công cuộc tái thiết sau chiến tranh, điều này cho phép Washington có cơ hội để gây sức ép lên lực lượng Iran.

"Người Nga đang bị mắc kẹt ở đó vào lúc này", ông Bolton nói với Reuters trong chuyến thăm Israel.

Ông Bolton cũng nói rằng Mỹ có thể xem xét hợp tác với các nước khác ở Syria, nhưng chỉ khi tất cả các lực lượng Iran rời khỏi đây.

"Chúng tôi sẽ xem xét với các quốc gia khác về cách giải quyết xung đột ở Syria. Nhưng điều kiện tiên quyết là rút toàn bộ lực lượng Iran trở lại Iran", Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ cho biết trong cuộc phỏng vấn.

Một tuần trước đó, ông John Bolton cũng khẳng định trong một cuộc phỏng vấn với ABC rằng Nga, Israel và Mỹ đều muốn các lực lượng hậu thuẫn của Iran bị loại khỏi Syria. Điện Kremlin vẫn chưa xác nhận thông tin này.

Washington, cũng như Israel, đã nhiều lần chỉ trích về việc quân đội Iran đang hiện diện bất thường ở Syria, tuy nhiên, Tehran đã bác bỏ những tuyên bố này, nhấn mạnh rằng sự hiện diện của họ ở đây chỉ giới hạn ở các cố vấn quân sự.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/co-van-my-john-bolton-tuyen-bo-nga-dang-mac-ket-o-syria-a383865.html