Cố vấn Nhà nước Cộng hòa Liên bang Myanmar thăm chính thức Việt Nam

Nhận lời mời của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, bà Daw Aung San Suu Kyi, Cố vấn Nhà nước, kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Bộ trưởng Văn phòng Tổng thống nước Cộng hòa Liên bang Myanmar thăm chính thức Việt Nam từ ngày 19 – 20/4/2018.

Bà Daw Aung San Suu Kyi, Cố vấn Nhà nước, kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và

Bộ trưởng Văn phòng Tổng thống nước Cộng hòa Liên bang Myanmar. (Ảnh:BNG)

Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Cố vấn Nhà nước Aung San Suu Kyi diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Myanmar có nhiều tiến triển tích cực, gia tăng tin cậy và hợp tác chặt chẽ hơn. Hai bên đã nâng cấp quan hệ lên "Đối tác Hợp tác Toàn diện" nhân chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới Myanmar vào tháng 8/2017.

Tháp tùng Cố vấn Nhà nước, kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Bộ trưởng Văn phòng Tổng thống nước Cộng hòa Liên bang Myanmar thăm chính thức Việt Nam có: Ông Thant Sin Maung, Bộ trưởng Bộ Giao thông và Truyền thông; Ông Kyaw Tin, Bộ trưởng Bộ hợp tác Quốc tế; Ông Min Thu, Thứ trưởng Bộ Văn phòng Tổng thống; Ông Sett Aung, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Tài chính; Ông Than Sint, Tổng Vụ trưởng Vụ Lễ tân, Bộ Ngoại giao; Ông Wunna Han, Phó Tổng Vụ trưởng Vụ Chính trị, Bộ Ngoại giao; Ông Zaw Naing Win, Phó Vụ trưởng, Trợ lý riêng của Cố vấn Nhà nước; Bà Aye Thandar, Phó Vụ trưởng Vụ Chính trị, Bộ Ngoại giao; Ông Myo Zaw Lin, Trưởng phòng Lễ tân, Bộ Ngoại giao; Bà Thein Myint Kyi, thành phần đoàn; Bà Nyo Nyo Wah, Bác sỹ riêng của Cố vấn Nhà nước; Đại tá Kyaw Soe Win, Cảnh sát trưởng; Trung úy Kyaw Zin Oo, nhân viên an ninh; Ông Wo Cherry Htet, nhân viên an ninh. Ông Aung Nay Win Tun, Chuyên viên Đài phát thanh và Truyền hình Myanmar; Ông Minn Minn Zaw, Phóng viên cao cấp Tin tức và tạp chí Doanh nghiệp, Bộ Thông tin.

Tiểu sử bà Aung San Suu Kyi:

Thông tin cá nhân: Bà Aung San Suu Kyi, sinh ngày 19 tháng 6 năm 1945, tại Rangoon, Myanmar;

Học vấn: Thạc sĩ Văn chương; Địa chỉ nhà riêng: 54/56, Đại lộ University, Thị trấn Bahan, Rangoon, Myanmar

Quá trình giáo dục: từ năm 1948 đến năm 1957: bà Aung San Suu Kyi học tại Tu viện St. Francis, Rangoon, Myanamar; từ năm1957 đến năm 1960: bà Aung San Suu Kyi học tại Trường Trung học Methodist English, Rangoon, Myanmar.

Từ năm 1960 đến 1961: bà Aung San Suu Kyi học tại Tu viện Jesus and Mary, New Delhi, Ấn Độ;

Từ năm 1961 – 1964: học tại Cao đẳng Lady Shri Ram, New Delhi, Ấn Độ

Từ năm 1964 – 1967: bà Aung San Suu Kyi học tại Cao đẳng St. Hugh’s, Oxford, Vương quốc Anh;

Năm 1985: bà Aung San Suu Kyi học tại Trường Nghiên cứu Oriental and African, Luân Đôn, Anh.

Quá trình công tác: Năm 1968: bà Aung San Suu Kyi là Trợ lý Nghiên cứu, Trường Nghiên cứu Oriental and African, Luân Đôn, Anh; từ năm 1969 đến 1972: Bà là Thành viên Ban Thư ký Liên hợp quốc, New York; năm 1972 bà cũng là Chuyên viên nghiên cứu, Bộ Ngoại giao, Bhutan.

Năm 1985 đến 1986: bà Aung San Suu Kyi là Học giả, Trung tâm Nghiên cứu Đông Nam Á, Đại học Kyoto; Năm 1986 đến 1987: là Học giả, Viện Nghiên cứu Cao cấp Ấn Độ, Simla; năm 1988: bà Aung San Suu Kyi Đồng sáng lập Đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ (NLD).

Từ năm 1988 đến 2011: bà Aung San Suu Kyi làm Tổng Thư ký Đảng NLD. Từ năm 2012 đến nay: là Chủ tịch Đảng NLD.

Từ tháng 3/2016 đến nay: bà Aung San Suu Kyi là Bộ trưởng Ngoại giao, Bộ trưởng Văn phòng Tổng thống;

Từ tháng 4/2016 đến nay: bà Aung San Suu Kyi là Cố vấn Nhà nước./.

Mạnh Hùng

Nguồn Đảng Cộng Sản VN: http://cpv.org.vn/thoi-su/co-van-nha-nuoc-cong-hoa-lien-bang-myanmar-tham-chinh-thuc-viet-nam-480922.html