Cố vấn Nhà nước Myanmar San Suu Kyi thăm chính thức Việt Nam

Bà Aung San Suu Kyi sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 19-20/4 theo lời mời của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Tin từ Bộ Ngoại giao cho hay, nhận lời mời của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Cố vấn Nhà nước, Bộ trưởng Ngoại giao và Bộ trưởng Văn phòng Tổng thống nước CH LB Myanmar Aung San Suu Kyi sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 19-20/4.

Myanmar có quan hệ rất sớm với Việt Nam. Năm 1947, Việt Nam đặt Cơ quan thông tin tại Yangon, sau được nâng cấp lên thành Cơ quan đại diện chính phủ (1948).

Chính phủ và nhân dân Myanmar luôn dành cho nhân dân Việt Nam sự ủng hộ trong hai cuộc đấu tranh chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Năm 2015, hai bên có nhiều hoạt động kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (28/5/1975-28/5/2015).

Trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Myanmar của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng (8/2017), hai bên đã ra tuyên bố chung thiết lập khuôn khổ quan hệ mới, quan hệ “Đối tác hợp tác toàn diện”.

Thái An

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/chinh-tri/co-van-nha-nuoc-myanmar-san-suu-kyi-tham-chinh-thuc-viet-nam-443808.html