'Cố vấn số 1' của tân Tổng thống Philippines

Đệ nhất phu nhân Philippines Louise Araneta-Marcos được xem là 'cố vấn số 1' của chồng - tân Tổng thống Ferdinand 'Bongbong' Marcos Jr. Ông vừa nhậm chức hôm 30-6 với nhiệm kỳ 6 năm, kế nhiệm Tổng thống Rodrigo Duterte.

Đệ nhất phu nhân Louise Araneta-Marcos nói rằng bà chỉ là “vũ công phụ họa” cho ông Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr, người vừa tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Philippines. Ảnh: AFP

Bà Louise Araneta-Marcos, còn được gọi là Liza, ít khi xuất hiện trước công chúng và cũng hiếm khi trả lời phỏng vấn báo chí. Song, bà không phải là người rụt rè. Trái lại, đệ nhất phu nhân Philippines được cho là có đủ sự cứng rắn, thông minh, khéo léo để luôn đứng phía sau, giúp ông Marcos Jr tỏa sáng.

Không tham gia chính phủ mới

Bà Liza khẳng định sẽ không tham gia chính phủ mới khi chồng bà đắc cử Tổng thống thứ 17 của Philippines. “Tôi là luật sư nhưng lại tham gia chính phủ hay sao? Không thể nào. Họ không cho tôi có khả năng đó”, bà Liza nói vui.

Song, các nhà quan sát cho rằng, bà Liza có thể có tiếng nói quan trọng trong các công việc của ông Marcos Jr, bởi nữ luật sư 62 tuổi này là “kiến trúc sư”, chiến lược gia đứng sau chiến dịch tranh cử thành công của chồng. Một nhà quan sát nhận định: “Có thể thấy rõ bà Marcos là người phụ trách chiến dịch tranh cử và bà luôn đạt được những gì mình muốn”.

Đặc biệt, trong nhiệm kỳ 6 năm làm Tổng thống, ông Marcos Jr phải nỗ lực biến những cam kết tranh cử thành hiện thực để phục hồi nền kinh tế với hơn 110 triệu dân. Thách thức lớn như vậy thì không thể thiếu sự hỗ trợ của “cố vấn số 1” Louise Araneta-Marcos. Philippines hiện đối mặt với nhiều khó khăn như: tỷ lệ lạm phát 5,4%, mức cao nhất trong hơn 3 năm; nợ quốc gia khổng lồ hơn 12.000 tỷ peso (khoảng 224 tỷ USD), tương đương 60,5% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) vào cuối năm 2021, mức cao nhất trong 16 năm…

Trong cuộc phỏng vấn mới đây, bà Liza cũng lý giải về việc không tham gia chính phủ. “Tôi sợ rằng mình sẽ sa thải tất cả nếu tôi không đạt được mong muốn của mình”, bà Liza nói.

“Chỉ là vũ công phụ họa”

Bà Liza và ông Marcos Jr gặp gỡ nhau tại thành phố New York (Mỹ) thông qua những người bạn chung vào năm 1989. “Chúng tôi là bạn bè, chứ không phải tình yêu sét đánh gì cả. Tôi nhận thấy anh ấy sẽ làm tôi mỉm cười và chúng tôi đã phát triển tình cảm theo cách đó”, bà Liza kể. Họ kết hôn tại Ý vào năm 1993, có với nhau 3 người con trai.

Ông Ferdinand Marcos - cha của ông Marcos Jr - làm Tổng thống Philippines giai đoạn 1965-1986. Thời kỳ ông Marcos cầm quyền, tình trạng tham nhũng tràn lan, bản thân ông bị cáo buộc chuyên quyền và vi phạm nhân quyền. Ông bị phế truất năm 1986 sau những cuộc biểu tình lớn và gia tộc Marcos phải sống lưu vong ở Mỹ.

Hai năm sau khi ông Marcos qua đời, tức đến năm 1991, cả gia đình quyết định trở về nước và tham gia chính trị. Ông Marcos Jr trở lại làm Thống đốc tỉnh Ilocos Norte, sau đó làm Thượng nghị sĩ, ra tranh cử phó tổng thống năm 2016 nhưng thua sít sao đại diện của tỉnh Camarines Sur là bà Leni Robredo với chênh lệch 0,64% phiếu bầu.

Trong khi đó, bà Liza làm luật sư, giảng viên luật tại các trường đại học ở Philippines như: Đại học bang Mariano Marcos, Đại học Saint Louis, Đại học Northwestern, Đại học Viễn Đông…

Trong các cuộc phỏng vấn năm 2021, khi nhắc đến bà Liza, ông Marcos Jr đều nói rằng vợ mình dường như có “siêu năng lực”. Một luật sư ở thủ đô Manila - bạn đại học với bà Liza cho biết, ông Marcos Jr luôn tham khảo ý kiến của vợ trước khi đưa ra quyết định. “Bà ấy là cố vấn số một, là tiếng nói đầu tiên và cũng là tiếng nói cuối cùng để (ông Marcos Jr) lắng nghe”, vị luật sư này chia sẻ.

Còn bà Liza cho hay, ông Marcos Jr. nói với bà về quyết định tranh cử tổng thống Philippines khi cả hai đang xem bộ phim siêu anh hùng Ant Man. “Đó là quyết định của anh ấy. Tôi không khuyến khích hay ngăn cản”, bà Liza nói. “Ngay từ đầu, chúng tôi đã quyết định rằng anh ấy là chính trị gia, anh ấy là ngôi sao. Tôi chỉ là vũ công phụ họa”, đệ nhất phu nhân chia sẻ thêm.

VĨNH AN (theo AFP, ABS-CBN News)

Nguồn Đà Nẵng: http://www.baodanang.vn/channel/5433/202207/co-van-so-1-cua-tan-tong-thong-philippines-3917564/