Tạm giữ 4 nghi can lừa bán hai bé gái vào các quán karaoke

Hôm nay 21/12, Công an TP.Biên Hòa, Đồng Nai cho biết, đang tạm giữ hình sự 4 nghi can và tiếp tục truy xét, làm rõ thêm nhiều nghi can khác trong vụ mua bán người dưới 16 tuổi vừa xảy ra trên địa bàn.

4 nghi can bị công an tạm giữ để điều tra hành vi “mua bán người dưới 16 tuổi” gồm: Bùi Thị Thủy Triều (30 tuổi, ngụ Kiên Giang), Bùi Thị Trang (24 tuổi, ngụ TP.Biên Hòa), Phan Vũ Hải (30 tuổi, ngụ Long An), Duy Anh Tuấn (23 tuổi, ngụ Phú Yên).

4 nghi phạm đang bị công an TP.Biên Hòa (Đồng Nai) tạm giữ để điều tra về hành vi mua bán người. Ảnh: Công an tỉnh Đồng Nai

4 nghi phạm đang bị công an TP.Biên Hòa (Đồng Nai) tạm giữ để điều tra về hành vi mua bán người. Ảnh: Công an tỉnh Đồng Nai

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào tháng 11/2010, hai bé gái T.T.D. và L.X.N. (cùng 15 tuổi, cùng ngụ Khánh Hòa) đăng thông tìm việc làm lên mạng xã hội. Ngay sau đó, hai bé gái này được một người tên L.(chưa rõ lai lịch) liên hệ và hứa cho làm nhân viên phục vụ quán karaoke tại TP.HCM với mức lương từ 20 - 30 triệu đồng/tháng.

Ngày 24/11/2020, cả hai bé gái bắt xe vào TP.HCM gặp L., tuy nhiên địa điểm làm việc không phải ở TP.HCM mà là một quán karaoke ở TP.Dĩ An (Bình Dương). Về phần L. sau khi giao 2 bé gái cho Bùi Thị Thủy Triều, thì lấy tiền môi giới là 8,2 triệu đồng.

Sau đó, Triều yêu cầu D. và N. phải ngồi uống rượu bia và thân mật với khách để trả nợ. Một thời gian sau, D. và N. được Bùi Thị Trang là má mì chuyên phân phối tiếp viên cho các quán karaoke mua lại. Trang tiếp tục rao bán hai bé gái này trên mạng xã hội. Hai bé gái được Duy Anh Tuấn mua lại với giá 5 triệu đồng rồi tiếp tục bán lại cho một chủ quán karaoke tại huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước, với giá 15 triệu đồng để kiếm lời.

Được một thời gian, chủ quán karaoke trên trả lại D. do làm việc không hiệu quả nên Tuấn lại tiếp tục bán cho Phan Vũ Hải, chủ quán karaoke tại thị xã Trảng Bàng, Tây Ninh, với giá 17 triệu đồng. Hải lại tiếp tục bán cháu D. cho một chủ quán karaoke tại tỉnh Long An giá 18,3 triệu đồng.

Ngày 16/12, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an TP.Biên Hòa phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai giải cứu được T.T.D, và L.X.N. và đưa 2 người này trao trả về cho gia đình.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ./.

Nguyên Dũng/VOV-TP.HCM

Nguồn VOV: https://vov.vn/phap-luat/tin-nong/tam-giu-4-nghi-can-lua-ban-hai-be-gai-vao-cac-quan-karaoke-825700.vov