Cờ vua Việt Nam được treo thưởng lớn trước SEA Games 31

Ngày 27-4, tại Hà Nội, Liên đoàn Cờ Việt Nam cùng Ngân hàng TMCP Nam Á tổ chức lễ công bố chương trình đồng hành của Ngân hàng TMCP Nam Á với đoàn cờ vua Việt Nam dự SEA Games 31.

Theo đó, tổng mức thưởng của Ngân hàng TMCP Nam Á tặng đội tuyển cờ vua Việt Nam lên tới 300 triệu đồng, bao gồm mức thưởng 20 triệu đồng cho mỗi huy chương vàng, 10 triệu/huy chương bạc, 6 triệu/huy chương đồng, 2 triệu cho mỗi vận động viên không giành huy chương. Ngoài ra, các huấn luyện viên sẽ nhận mức thưởng 10 triệu đồng và mỗi cán bộ văn phòng Liên đoàn Cờ Việt Nam cũng được nhận ủng hộ 5 triệu đồng/người.

Ngân hàng TMCP Nam Á đồng hành với đội tuyển cờ vua Việt Nam tại SEA Games 31.

Ngân hàng TMCP Nam Á đồng hành với đội tuyển cờ vua Việt Nam tại SEA Games 31.

Có mặt tại buổi lễ công bố chương trình, ông Nguyễn Đồng Tiến, Chủ tịch Liên đoàn Cờ Việt Nam bày tỏ sự trân trọng đối với những đóng góp, ủng hộ của Ngân hàng TMCP Nam Á đối với cờ vua Việt Nam trong thời gian qua cũng như tại SEA Games 31. Ông Lê Anh Tú, Phó tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Nam Á cho biết: “Chúng tôi hy vọng, với sự đồng hành này, các vận động viên sẽ được tiếp thêm động lực thi đấu, đạt được thành tích cao, mang vinh quang về cho thể thao Việt Nam tại SEA Games 31”.

Tại SEA Games 31, môn cờ vua sẽ diễn ra tại Cung triển lãm và quy hoạch TP Hạ Long (Quảng Ninh) từ ngày 10 đến 21-5 với 10 nội dung thi đấu. Đội tuyển cờ vua Việt Nam tham dự bao gồm 9 kỳ thủ: Lê Quang Liêm, Nguyễn Ngọc Trường Sơn, Trần Tuấn Minh, Lê Tuấn Minh (nam); Phạm Lê Thảo Nguyên, Hoàng Thị Bảo Trâm, Nguyễn Thị Mai Hưng, Võ Thị Kim Phụng và Bạch Ngọc Thùy Dương (nữ). Trong đó, Lê Quang Liêm - “hạt giống” số 1 tại bảng nam SEA Games 31 kỳ này, người đang thi đấu ấn tượng tại Giải Oslo Esports Cup 2022 sẽ tham dự 4 nội dung cá nhân và đồng đội cờ nhanh và cờ chớp nam. Trong thành phần đội tuyển, Hoàng Thị Bảo Trâm là vận động viên duy nhất từng góp mặt tại SEA Games 22 cũng tổ chức tại Việt Nam năm 2003; trong khi Bạch Ngọc Thùy Dương là kỳ thủ duy nhất chưa từng tham dự đấu trường này.

Các thành viên tham dự Lễ công bố tài trợ của Ngân hàng TMCP Nam Á với đội tuyển cờ vua Việt Nam.

Việt Nam được xem là quốc gia có phong trào cờ nói chung, cờ vua nói riêng phát triển mạnh nhất tại khu vực Đông Nam Á. Đội tuyển cờ vua Việt Nam từng đứng đầu bảng xếp hạng môn cờ vua của các kỳ SEA Games năm 2003, 2005 và 2011 trước khi đánh mất vị thế tại các kỳ SEA Games năm 2013 và 2019. Bởi vậy, đội tuyển cờ vua Việt Nam tham dự SEA Games 31 trong vai trò chủ nhà đã đặt mục tiêu rất cao, phấn đấu sẽ giành 5 huy chương vàng (trong 10 nội dung) để lấy lại vị thế đứng đầu khu vực.

Tin, ảnh: HOÀI PHƯƠNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/sea-games-31/co-vua-viet-nam-duoc-treo-thuong-lon-truoc-sea-games-31-692866