Cố vượt qua đập tràn, người đàn ông bị lũ cuốn mất tích

Ông Lâm Văn Thoan (quê Nam Định) khi đi qua đập tràn Păng Tiêng thuộc thôn Đạ Nghịt, xã Lát, huyện Lạc Dương (Lâm Đồng) đã bị nước lũ cuốn trôi.

Chiều 11/11, lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng đã huy động thêm lực lượng, tổ chức tìm kiếm nạn nhân bị nước lũ cuốn trôi khi đi qua đập tràn.

Vụ việc xảy ra lúc 12h trưa cùng ngày, khi ông Lâm Văn Thoan (40 tuổi, quê tỉnh Nam Định) đi qua đập tràn Păng Tiêng thuộc thôn Đạ Nghịt, xã Lát, huyện Lạc Dương (Lâm Đồng) thì bị nước lũ cuốn trôi mất tích. Ông Thoan mới đến sinh sống và làm thuê ở khu vực này được hơn 3 tháng nay.

Các lực lượng đang tích cực tìm kiếm nạn nhân.

Các lực lượng đang tích cực tìm kiếm nạn nhân.

Thời điểm xảy ra vụ việc, mực nước lũ tại đập tràn Păng Tiêng đã dâng cao gần 1m và chảy xiết. Ông Thoan đã cố vượt qua để đi mua thuốc cảm nên bị lũ cuốn trôi xuống lòng hồ thủy điện Đạ Dâng - Đạ Chomo.

Ông Lê Chí Quang Minh, Phó chủ tịch UBND huyện Lạc Dương cho biết, ngay sau khi vụ việc xảy ra, huyện Lạc Dương đã huy động các lực lượng quân đội, công an, dân quân triển khai công tác tìm kiếm nhưng đến 17h giờ chiều 11/11 vẫn chưa tìm thấy tung tích nạn nhân.

Hiện lực lượng Cảnh sát PCCC-Cứu hộ cứu nạn của tỉnh đã triển khai phương tiện chuyên dùng và lực lượng đến hiện trường để hỗ trợ việc tìm kiếm nạn nhân./.

Quang Sáng/VOV-Tây Nguyên

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/co-vuot-qua-dap-tran-nguoi-dan-ong-bi-lu-cuon-mat-tich-977473.vov