Cố ý sai phạm

Dự án khu dân cư đường Đồng Khởi, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã được giải tỏa, phân lô bán nhưng đến thời điểm này, việc ổn định chỗ ở cho dân vẫn chưa giải quyết dứt điểm

Dự án khu dân cư đường Đồng Khởi được UBND tỉnh Đồng Nai bán cho các doanh nghiệp từ năm 1994 nhưng 9 năm sau mới thực hiện giải tỏa, phân lô bán nền một cách vội vã khiến 26 hộ dân phải lao đao và khiếu nại dai dẳng. Ông Nguyễn Thời, một hộ dân đại diện khiếu kiện từ Trung ương đến địa phương suốt 6 năm qua, than thở: “Ngày chúng tôi bị giải tỏa chỉ còn hơn tháng nữa là Tết, chúng tôi chỉ xin tỉnh cho ăn Tết xong sẽ giải tỏa nhưng không được xem xét. Ngày 17-12-2003, xe cào, xe cuốc ào ào kéo đến, chỉ trong một ngày, 26 hộ dân phải ra đi”. Sau giải tỏa, ông Thời và 25 hộ dân liên tục khiếu nại lên Trung ương. Thanh tra Nhà nước vào cuộc đã xác định nhiều sai phạm trong việc áp giá đền bù và tái định cư cho dân theo quy định và yêu cầu “ngoài việc được đền bù thiệt hại về đất cũng như nhà cửa, tài sản, hoa màu gắn liền với đất, các hộ dân không có nhà cửa ở nơi khác thì được bố trí tái định cư tại chỗ”. Nhưng đến thời điểm này, việc ổn định chỗ ở cho dân vẫn chưa giải quyết dứt điểm. Theo một cán bộ Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai, thời điểm các doanh nghiệp bí mật bán đất với giá bèo thì nhiều cán bộ sở phải làm việc ngày đêm, ký hồ sơ mỏi tay. Trong khi đó, nguyên tắc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chỉ được giải quyết khi không có tranh chấp, nhưng việc hợp thức hóa chủ quyền lại diễn ra một cách chóng vánh, bất kể việc khiếu nại đang nóng bỏng. Sau khi bị giải tỏa, giao đất cho tỉnh để bán trái quy định, ông Nguyễn Thời cùng con cháu phải sống trong căn chòi tạm bợ Lúc này, ông Đặng Hạnh Thu (khi đó còn là cục trưởng Cục Hải quan Đồng Nai, nay là Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế) đã chính thức đứng tên 26 lô đất và nay đã cho thuê mở quán Vườn Bàng. Cán bộ này cho biết thêm khi bắt đầu lộ ra dự án từ năm 1996, các hộ dân khiếu nại gắt quá nên tỉnh không thể cấp sổ đỏ được. Đến năm 2006, tình hình tạm ổn nhưng khiếu nại vẫn còn dai dẳng, tuy nhiên, ông Ao Văn Thinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, vẫn ký cấp sổ đỏ cho các hộ để hợp thức hóa, chính thức định đoạt chủ quyền cho hàng trăm lô đất trên. Theo ông Phạm Văn Đông, cán bộ hưu trí tại phường Quang Vinh, TP Biên Hòa, việc tỉnh giấu nhẹm, không báo cáo trung thực với Thủ tướng Chính phủ về tình hình phức tạp và giao đất cho các doanh nghiệp là những sai phạm cố ý, mang tính tập thể, biến đất của dân thành đất quan. “Tôi kiến nghị các cơ quan chức năng cần vào cuộc làm rõ sự việc sai phạm và công khai việc xử lý vi phạm trên các phương tiện thông tin báo chí” - ông Đông nói. Đồng quan điểm, đại tá Phùng Duy Tường, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TP Biên Hòa, nói: “Người dân rất khổ cực mới có mảnh đất dung thân, nếu thực hiện đúng quy hoạch thì cũng phải bồi thường, tái định cư cho dân. Còn đem đất họ phân lô bán thì trách sao người dân không khiếu nại. Các cơ quan có trách nhiệm cần sớm kiểm tra và xử lý sai phạm”. Ngày 26-6 sẽ có câu trả lời Ông Nguyễn Thời cho biết khi thấy ông Đặng Hạnh Thu cho thuê đất để xây quán Vườn Bàng, các hộ dân đã tiếp tục khiếu nại. Theo thượng tá Võ Văn Nghĩa, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm kinh tế Công an Đồng Nai, việc giải quyết khiếu nại của ông Thời và các hộ dân đã được UBND tỉnh chỉ đạo thanh tra tỉnh rà soát và báo cáo lên Thủ tướng Chính phủ trước ngày 10-3. Tuy nhiên, chiều 23-6, phóng viên Báo NLĐ đã liên hệ với ông Phạm Văn Dung, người phát ngôn của Văn phòng UBND tỉnh, để tìm hiểu thông tin về việc xử lý sai phạm của các đơn vị, cá nhân và trách nhiệm của UBND tỉnh, ông Dung hẹn ngày 26-6 sẽ trả lời.

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/2009062401301531p0c1077/co-y-sai-pham.htm