'Coi hạnh phúc của NLĐ như một mục tiêu, một giá trị mà tổ chức CĐ mong muốn vươn tới'

Đó là một trong những nội dung chỉ đạo của đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN tại Đại hội CĐ CAND lần thứ V, nhiệm kỳ 2018 - 2023 tổ chức ngày 21.6, tại Hà Nội.

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành - Ủy viên TƯ Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an và đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN tặng hoa chúc mừng BCHCĐ CAND nhiệm kỳ 2018 - 2023. Ảnh: Hải Nguyễn

Tại đại hội, thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo Bộ Công an và Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, các đồng chí Thượng tướng Nguyễn Văn Thành - Ủy viên TƯ Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an và Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN đánh giá cao những kết quả CĐ CAND đạt được trong nhiệm kỳ 2013 - 2018.

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành - Ủy viên TƯ Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo tại đại hội. Ảnh: Hải Nguyễn

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành đề nghị CĐ CAND cần thấy rõ thời cơ và thách thức của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; những tác động liên quan đến tổ chức CĐ trong tình hình hiện nay. Thứ trưởng lưu ý CĐ CAND cần coi trọng xây dựng đội ngũ làm công tác CĐ; cần thường xuyên và chủ động đánh giá những bài học thành công và chưa thành công để xây dựng tổ chức CĐ vững mạnh.

Đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN phát biểu chỉ đạo tại đại hội. Ảnh: Hải Nguyễn

Chỉ đạo tại đại hội, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải đề xuất đại hội nghiên cứu, xem xét mục tiêu xây dựng CĐ 3 tốt: Thực hiện tốt quy định pháp luật; góp phần xây dựng môi trường làm việc tốt và là điểm tựa tốt cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Đồng chí Trần Thanh Hải đề nghị, CĐ CAND đóng góp tích cực để thực hiện tốt quy định pháp luật đối với NLĐ. Đến năm 2021, CĐCS đảm nhiệm thêm nhiệm vụ đại diện NLĐ thương lượng về tiền lương, sẽ yêu cầu cao hơn về năng lực và những điều kiện cần có để cán bộ CĐ, CĐCS đảm nhiệm tốt nhiệm vụ. CĐ CAND cần nỗ lực góp phần xây dựng môi trường làm việc tốt cho đoàn viên, NLĐ.

Xây dựng CĐ là điểm tựa cho NLĐ có hoàn cảnh khó khăn. Coi hạnh phúc của NLĐ như một mục tiêu, một giá trị mà tổ chức CĐ mong muốn vươn tới. Xây dựng đồng bộ 2 điều kiện nền tảng của tổ chức CĐ trong giai đoạn mới là chất lượng đoàn viên và cán bộ CĐ. Cán bộ CĐ, nhất là cán bộ CĐ chuyên trách phải chuyên nghiệp, bản lĩnh, trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm để đảm đương tốt nhiệm vụ được giao.

Tại đại hội, các đại biểu đã bầu BCHCĐ CAND nhiệm kỳ 2018 - 2023 gồm 21 đồng chí, Ban thường vụ gồm 7 đồng chí, UBKT gồm 5 đồng chí. Đồng chí Thượng tá Vũ Mạnh Hà tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch CĐ CAND nhiệm kỳ 2018 - 2023; Thiếu tá Công Thanh Thảo tiếp tục được bầu giữ chức Phó Chủ tịch CĐ CAND. Hai đồng chí mới được bầu giữ chức Phó Chủ tịch CĐ CAND nhiệm kỳ 2018 - 2023 là Nguyễn Thanh Hiền và Phạm Văn Tường. Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội XII CĐVN gồm 6 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết.

Xuân Trường

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/huong-toi-dai-hoi-cong-doan-viet-nam-lan-thu-xii/coi-hanh-phuc-cua-nld-nhu-mot-muc-tieu-mot-gia-tri-ma-to-chuc-cd-mong-muon-vuon-toi-614130.ldo