Coi trọng bảo đảm an toàn trong lao động, sản xuất quốc phòng

Những ngày đầu hè, thời tiết nóng nực, nhưng không khí lao động, sản xuất tại Nhà máy X46, Cục Kỹ thuật (Quân chủng Hải quân) vẫn diễn ra nhộn nhịp, khẩn trương.

Cán bộ Phân xưởng Vỏ tàu, Nhà máy X46, Cục Kỹ thuật (Quân chủng Hải quân) quán triệt cho công nhân công tác bảo đảm an toàn trong lao động sản xuất.

Với phương châm tiến độ là quan trọng, nhưng an toàn lao động phải luôn đặt lên hàng đầu, do vậy những năm qua, nhà máy đã triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp bảo đảm an toàn trong lao động, sản xuất quốc phòng. Trong đó, bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) được nhà máy xác định, nâng tầm thành ý thức tự giác, trách nhiệm của mỗi cán bộ, người lao động.

Nêu cao trách nhiệm, ý thức tự giác

Thượng tá Ngô Quang Hải, Chủ nhiệm Chính trị Nhà máy dẫn chúng tôi tham quan các phân xưởng; trước cửa mỗi phân xưởng đều có các tấm pa-nô tuyên truyền, cảnh báo về an toàn lao động, sản xuất. Tại Phân xưởng Vỏ tàu, tôi gặp Tổ trưởng Tổ vỏ 2 Lâm Văn Tiệp, đang quán triệt các nội quy, quy định về công tác bảo đảm an toàn trước khi tiến hành siêu âm tôn, xác định mức độ hao mòn vỏ tàu Cảnh sát biển 2007. Đề cập yếu tố có nguy cơ mất an toàn trong lao động, sản xuất tại phân xưởng, Tổ trưởng Lâm Văn Tiệp chia sẻ: Khó khăn cũng như nguy cơ mất an toàn nhất đối với công nhân trong phân xưởng là khi làm việc trên tàu ở trong hầm, két, hơi dầu mỡ, cộng với việc thiếu khí ô-xy, các tia lửa hàn cắt dễ gây cháy nổ, hay mặt sàn tàu trơn trượt. Với phương châm “phòng hơn chống”, trước khi xuống hiện trường thi công, công nhân phải quan sát kỹ các vật liệu chống cháy, nổ, nguy cơ tiềm ẩn cháy, nổ; đồng thời phải tìm hiểu kỹ các thiết bị phòng, chống cháy nổ, bảo đảm sẵn sàng ứng cứu kịp thời khi xảy ra sự cố.

Tại khoang tàu vỏ nhôm đóng mới đang được hoàn thiện phần thân vỏ, các công nhân miệt mài hàn, cắt ở trong khoang tàu, tôi cảm nhận không khí ở đây nóng hầm hập và khét lẹt mùi khói, lửa hàn. Công nhân Nguyễn Hữu Tiến, thợ hàn lâu năm tại Phân xưởng Vỏ tàu cho biết: Khi làm việc ở độ cao hơn 2 m, mỗi công nhân trong phân xưởng bắt buộc đều phải có dây đeo bảo hộ. Trong đó, bước vào đầu giờ làm việc, tổ kiểm tra đi giám sát công tác an toàn ở từng vị trí, nhất là các vị trí làm việc trên cao.

Anh Lưu Công Luận, công nhân Tổ nguội 1, Phân xưởng Cơ khí X8, người có thâm niên 5 năm công tác tại nhà máy, cho biết: Từ khi về đây công tác, nhà máy chưa từng để xảy ra vụ việc mất an toàn nào. Dù công việc tiện, nguội kim loại rất dễ xảy ra mất an toàn, nhưng mỗi cán bộ, công nhân phân xưởng chúng tôi luôn nêu cao ý thức tự giác, tuân thủ nguyên tắc an toàn trong sản xuất, mang mặc trang bị bảo hộ lao động đầy đủ như: kính che mặt, găng tay, quần áo bảo hộ; khi làm việc sử dụng máy móc phải đứng đúng vị trí, khoảng cách…

Có mặt tại khu B của nhà máy, chúng tôi chứng kiến cán bộ, công nhân của Phân xưởng Động lực đang thực hành xử lý tình huống cứu hỏa rất chuyên nghiệp. Kết thúc phần thực hành cứu hỏa, gạt vội giọt mồ hôi túa ra trên khuôn mặt, công nhân Nguyễn Cộng Hòa cho hay: Nội dung thực hành xử lý tình huống nêu trên được công nhân trong phân xưởng chúng tôi nói riêng, các phân xưởng trong nhà máy nói chung được luyện tập thường xuyên vào ngày kỹ thuật hằng tuần. Cùng với đó, Nhà máy thường xuyên tổ chức hội thi, hội thao để công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) ở đơn vị trở thành kỹ năng thuần thục trong xử lý tình huống của mỗi người.

Thực hiện nghiêm quy chế an toàn

Được biết, để bảo đảm an toàn trong lao động, sản xuất quốc phòng, những năm qua, nhất là năm 2018 đến nay, nhà máy thường xuyên tổ chức kiện toàn đội ngũ cán bộ, nhân viên ATVSLĐ, gồm 36 cán bộ, nhân viên và tổ chức hoạt động chuyên trách kỹ thuật an toàn cho số này. Đồng thời, triển khai huấn luyện ba đợt PCCC cho gần 300 lượt người; tổ chức cho đội thường trực ứng cứu tại chỗ luyện tập sáu lần; kiểm định trang thiết bị, bình cứu hỏa theo hạn sử dụng; kiểm tra đo nồng độ hơi xăng, dầu cho hàng chục lượt tàu; cấp phát đầy đủ các mặt hàng bảo hộ lao động cho công nhân theo đúng niên hạn; kết hợp quân y nhà máy tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho gần 500 lượt cán bộ, công nhân.

Trong đó, ngay từ đầu năm 2019, lãnh đạo, chỉ huy Nhà máy đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc kế hoạch xây dựng đơn vị điểm của Quân chủng Hải quân về bảo đảm an toàn trong lao động, sản xuất giai đoạn 2017-2020; thường xuyên bồi dưỡng kiến thức, quy định về công tác ATVSLĐ trong quân đội; quy định an toàn khi làm việc trong hầm kín, trên cao, tiếp xúc với các máy gia công cơ khí; kỹ thuật an toàn điện, kỹ thuật sơ cứu, cấp cứu vết thương, say nắng, điện giật, bỏng. Bên cạnh đó, nhà máy luôn chủ động xây dựng giáo án huấn luyện công tác PCCC và triển khai thực hiện huấn luyện tại các đơn vị; lập sổ sách đăng ký, quản lý máy móc, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt an toàn lao động.

Điểm mới trong công tác ATVSLĐ của nhà máy năm 2019 là toàn bộ hệ thống bảo hộ lao động theo từng chuyên ngành được đầu tư bổ sung. Công tác ATVSLĐ được triển khai sâu rộng từ Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Nhà máy đến các cơ quan, đơn vị. Trong đó, trên cơ sở nghị quyết chuyên đề của Đảng ủy Nhà máy, Công đoàn cơ sở xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện trong toàn đơn vị, quán triệt đến từng tổ công đoàn. Từ quản đốc, công nhân đến các trưởng phòng chức năng đều nắm chắc các nội dung công tác ATVSLĐ để triển khai thực hiện và kiểm tra đôn đốc.

Việc đề cao công tác bảo đảm an toàn của Nhà máy X46 đã tạo chuyển biến vững chắc trong bảo đảm ATVSLĐ, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả lao động sản xuất, nhất là vai trò của người lao động trong việc tự bảo vệ mình và đồng nghiệp, phòng tránh được các nguy cơ mất an toàn xảy ra trong quá trình lao động, sản xuất quốc phòng.

Bài và ảnh: NGUYỄN SƠN

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/40327002-coi-trong-bao-dam-an-toan-trong-lao-dong-san-xuat-quoc-phong.html