Coi trọng lợi ích hội viên

Lợi ích của hội viên được coi trọng, đặt lên hàng đầu. Đây là một trong những mục tiêu quan trọng trong công tác xây dựng, tổ chức Hội. Ông Trần Tô Hiệp, Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Định Hóa, tâm đắc.

Lợi ích của hội viên (HV) được coi trọng, đặt lên hàng đầu. Đây là một trong những mục tiêu quan trọng trong công tác xây dựng, tổ chức Hội. Ông Trần Tô Hiệp, Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Định Hóa, tâm đắc.

Năm 2022, huyện Định Hóa đạt sản lượng lương thực có hạt gần 52.000 tấn, trong đó thóc đạt gần 48.000 tấn.

Năm 2022, huyện Định Hóa đạt sản lượng lương thực có hạt gần 52.000 tấn, trong đó thóc đạt gần 48.000 tấn.

Những ngày đầu tháng Giêng, nông dân huyện Định Hóa đã quay lại với công việc đồng áng. Trong không khí nhộn nhịp chuẩn bị cho một vụ mùa mới vẫn luôn phảng phất sự hồ hởi về một năm sản xuất thắng lợi.

Bà con nông dân đã trực tiếp đổ mồ hôi bên ruộng cày để làm nên thành quả với tổng sản lượng gần 52.000 tấn lương thực có hạt; gần 30.000 tấn chè búp tươi; trồng mới hơn 1.200 ha rừng; duy trì ổn định đàn vật nuôi và cung cấp ra thị trường hàng trăm tấn thịt gia súc, gia cầm.

Phía sau thành quả ấy là công tác lãnh chỉ đạo và vào cuộc quyết liệt của các cấp, ngành, trong đó có vai trò của Hội Nông dân huyện. Với mục tiêu nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho HV, Hội Nông dân huyện đã tổ chức thành công các phong trào thi đua yêu nước trên diện rộng, trở thành một nhu cầu trong đời sống của người dân.

Điển hình là phong trào “Nông dân thi đua sản suất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” thu hút hơn 9.700 gia đình HV đăng ký. Kết quả bình xét, có hơn 5.000 hộ đạt tiêu chí.

Phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi làm thay đổi diện mạo nông thôn. Đặc biệt là HV nông dân đã thay đổi tư duy từ sản xuất manh mún sang sản xuất hàng hóa tập trung, hướng đến thị trường và sản xuất an toàn vì sức khỏe cộng đồng. Từ phong trào xuất hiện nhiều HV có tư duy sáng tạo, cách làm hay, mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Điển hình như gia đình bà Phạm Thị Viền, xóm Cốc Lùng, xã Bảo Cường. Từ mô hình chăn nuôi gà, lợn trang trại, mỗi năm gia đình có lãi hơn 300 triệu đồng; gia đình ông Nguyễn Đức Hạnh, xóm Yên Hòa, xã Bình Yên có lãi 250 triệu đồng/năm từ 10 sào chè giống mới.

Bà Viền, ông Hạnh và hơn 5.000 HV sản xuất, kinh doanh giỏi giống nhau ở sự năng động, dám đổi mới, dám đầu tư, đồng thời biết kết hợp giữa kinh nghiệm sản xuất truyền thống với khoa học kỹ thuật tiên tiến do Hội Nông dân kết nối với các cơ quan chuyên môn tổ chức chuyển giao.

Cùng trang bị khoa học kỹ thuật, nâng cao trình độ sản xuất cho HV, Hội phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội nhận ủy thác cho 92 tổ, hơn 2.700 hộ vay với tổng dư nợ 155 tỷ đồng để đầu tư phát triển sản xuất.

Nhằm hỗ trợ, nâng cao năng lực sản xuất cho HV, Hội triển khai, thực hiện hiệu quả quỹ hỗ trợ nông dân các cấp thông qua 13 dự án kinh tế, chủ yếu chăn nuôi lợn và gia cầm, với 112 HV tham gia, vay tổng vốn hơn 4,5 tỷ đồng. Qua kiểm tra, toàn bộ vốn vay từ các nguồn được HV sử dụng đúng mục đích, phát huy hiệu quả kinh tế, góp phần giảm bớt khó khăn cho HV nông dân.

Thông qua tổ chức Hội, 40 gia đình HV nghèo và cận nghèo tại xã Lam vỹ được Trường Cao đẳng Kinh tế, kỹ thuật và thủy sản (Bộ Nông nghiệp - PTNT) hỗ trợ cá giống và thức ăn chăn nuôi, với trị giá 400 triệu đồng; 120 cán bộ chi hội và HV nghèo, cận nghèo được tập huấn kỹ thuật nuôi trồng thủy sản theo tiêu chuẩn VietGAP; 150 HV tại các xã Linh Thông, Lam Vỹ, Quy Kỳ được bồi dưỡng về kiến thức sản xuất, khai thác rừng bền vững; 180 hội viên được học nghề chăn nuôi, thú y và chế biến chè. HV xóm Tân Tiến 2, xã Tân Dương được hỗ trợ xây dựng mô hình “Nông dân với an toàn vệ sinh thực phẩm” đối với gạo J02 theo tiêu chuẩn VietGAP.

Bằng đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, hướng các hoạt động về cơ sở, Hội Nông dân huyện Định Hóa đã mang lại cho HV nhiều lợi ích thiết thực, ngày càng thu hút được đông đảo nông dân tham gia.

Đến nay, toàn huyện có hơn 15.500 HV nông dân, trong đó có hơn 400 HV được kết nạp mới trong năm 2022. Ông Hiệp nhấn mạnh: Những năm tới, Hội Nông dân huyện tiếp tục xây dựng các phong trào thi đua yêu nước phù hợp với thực tế cơ sở, tất cả vì lợi ích của HV.

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/kinh-te/202302/coi-trong-loi-ich-hoi-vien-40423bc/