Coi trọng, thu hút nhân tài cùng nhau làm cho Việt Nam mạnh mẽ và thịnh vượng hơn

Trong chuỗi các hoạt động của Chương trình Kết nối mạng lưới đổi mới sáng tạo Việt Nam thực hiện chiến lược quốc gia về Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, chiều ngày 18/8/2018, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức gặp mặt các nhà khoa học, các chuyên gia người Việt trên toàn thế giới dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tham dự buổi gặp mặt.

Phát biểu tại buổi gặp mặt với chủ đề “Hà Nội - ngày trở về”, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng bày tỏ, trong không khí mùa thu Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư rất vinh dự được đón tiếp hơn 100 người con Việt Nam tiêu biểu cho những tài năng, trí tuệ Việt Nam trong lĩnh vực công nghệ từ khắp nơi trên thế giới, trở về tham dự Chương trình kết nối Mạng lưới đổi mới sáng tạo Việt Nam. Qua đó, góp phần đặt nền móng cho sự kết nối chặt chẽ giữa những cá nhân để hình thành một nguồn lực quý báu, tạo nên sức mạnh của một dân tộc nhằm hiện thực hóa các cơ hội do Cuộc cách mạng công nghiệp lần tư đem lại đối với sự phát triển của đất nước.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho rằng, chúng ta cảm nhận được những điều rất quan trọng đang diễn ra như thế giới thay đổi nhanh chóng và một cuộc cách mạng về công nghệ đang bùng nổ, tác động mạnh mẽ đến mọi khía cạnh của cuộc sống. Cùng với đó là một đất nước Việt Nam đang chuyển mình, sẵn sàng vươn lên bắt kịp với những tiến bộ chung của thế giới. Truyền thống, niềm tự hào dân tộc và niềm tin đang lớn mạnh trong mỗi người Việt Nam với vận hội đang đến và tương lai, triển vọng phát triển của đất nước đang đón chờ.

Cha ông ta từ xưa đã rất chăm lo đến trọng dụng nhân tài, coi nhân tài là rường cột của quốc gia. Thân Nhân Trung, một danh sĩ thời Lê đã nói “Hiền tài là nguyên khí quốc gia. Nguyên khí mạnh thì thế nước vững. Nguyên khí yếu thì thế nước suy”. Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngay sau ngày đọc bản Tuyên ngôn độc lập, Người đã có bài báo trên tờ Cứu quốc, trong đó, nhấn mạnh “Nhà nước cần phải kiến thiết. Kiến thiết cần phải có nhân tài”. Tiếp nối tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều chủ trương, ban hành nhiều chính sách, thể hiện sự coi trọng nhân tài, thu hút nhân tài cho sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Để làm được điều đó, cùng với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ của toàn xã hội, có sự đóng góp không nhỏ và rất quan trọng của các nhân tài. Với các đại diện tiêu biểu cho những tài năng, trí tuệ Việt Nam tại buổi gặp mặt hôm nay, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng tin tưởng rằng, đây chính là những tài sản quý giá của đất nước. Đồng thời bày tỏ mong muốn thông qua sáng kiến Mạng lưới đổi mới sáng tạo Việt Nam sẽ kết nối nhiều hơn nữa những tài năng, trí tuệ Việt Nam trên toàn thế giới, kết hợp với các nhà khoa học, các chuyên gia công nghệ, các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài tạo thành một sức mạnh mới, nguồn lực quan trọng, đưa đất nước ta không ngừng vươn lên, sánh vai cùng các quốc gia tiên tiến trên thế giới.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ chụp ảnh lưu niệm cùng các nhà khoa học, các chuyên gia người Việt. Ảnh: Đức Trung (MPI)

Chính phủ đã rất quan tâm và ủng hộ sáng kiến kết nối của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan nhằm tạo mọi điều kiện và xây dựng môi trường sống và làm việc tốt nhất để các tài năng trẻ sáng tạo và cống hiến. Thông qua các hoạt động của Chương trình, các nhà khoa học, các chuyên gia người Việt trên toàn thế giới sẽ có cái nhìn toàn diện và đầy đủ hơn về định hướng phát triển của đất nước, để từ đó, hình thành những ý tưởng đổi mới sáng tạo, những chương trình, dự án, những kế hoạch hành động cụ thể nhằm tạo ra những giá trị mới, phục vụ cho nhu cầu của doanh nghiệp và đóng góp cho nền kinh tế.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng tin tưởng rằng, buổi gặp mặt với chủ đề “Hà Nội - ngày trở về” sẽ in dấu trong tim các tài năng trẻ và sẽ trở thành nguồn cảm hứng mãnh liệt để kết nối, tập hợp, trở thành sức mạnh vô bờ trong sáng tạo, đóng góp và cống hiến cho sự phát triển của dân tộc. “Chúng tôi luôn tự hào về các bạn, đất nước luôn tin tưởng và giao phó cho các tài năng trẻ. Tất cả chúng ta luôn cùng siết chặt tay nhau hướng về phía trước, cùng nhau làm cho Việt Nam mạnh mẽ hơn, thịnh vượng hơn”, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng chia sẻ.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, các nhà khoa học, các chuyên gia người Việt bày tỏ vinh dự khi được đại diện tiêu biểu cho những tài năng, trí tuệ Việt Nam trong lĩnh vực công nghệ từ khắp nơi trên thế giới tham dự Chương trình, đồng thời bày tỏ khát vọng được cống hiến sức lực, trí tuệ và kết nối, chia sẻ tri thức tiến bộ khoa học kỹ thuật của thế giới cho quê hương, đất nước. Các nhà khoa học, các chuyên gia mong rằng, thông qua các hoạt động của Chương trình sẽ kết nối, xây dựng được mạng lưới ngày càng lớn mạnh và đưa ra được những ý tưởng, hành động cụ thể để cùng chung tay vì sự phát triển thịnh vượng của đất nước./.

Tùng Linh
Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Nguồn Bộ KHĐT: http://www.mpi.gov.vn/Pages/tinbai.aspx?idTin=40602&idcm=389