Coi việc triển khai Ngày pháp luật là một nhiệm vụ chính trị, pháp lý quan trọng hàng năm

Trong tháng cao điểm hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam, các cấp ủy, chính quyền trên địa bàn TP đã có nhiều nỗ lực, tích cực, chủ động triển khai nhiều hoạt động hướng ứng Ngày pháp luật gắn với công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, quản lý xã hội bằng pháp luật, với việc phổ biến, tuyên truyền, triển khai các đạo luật mới được Quốc hội thông qua.

Sáng 8-11, UBND TP Hà Nội đã long trọng tổ chức Lễ hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam năm 2019. Tham dự buổi lễ có ông Phan Chí Hiếu- Thứ trưởng Bộ Tư pháp; ông Lê Vệ Quốc- Vụ trưởng Vụ PBGDPL (Bộ Tư pháp); ông Lê Hồng Sơn, Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP, Chủ tịch Hội đồng PBGDPL TP Hà Nội; bà Hồ Xuân Hương, Phó Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch Hội đồng PBGDPL TP Hà Nội; đại diện lãnh đạo Sở Tư pháp Hà Nội và lãnh đạo Sở Tư pháp của một số địa phương trên cả nước; đại diện UBND, phòng Tư pháp thuộc các quận, huyện cùng nhiều cán bộ, chiến sỹ, nhân dân Thủ đô.

Năm 2019 là năm TP Hà Nội tổ chức tổng kết 15 năm Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị (Khóa IX) về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020. Kết quả đánh giá cho thấy: Chất lượng các mặt công tác tư pháp của TP trong những năm qua đã có nhiều chuyển biến rõ rệt; chất lượng công tác điều tra, truy tố, xét xử đã được nâng lên rõ rệt; chất lượng công tác điều tra, truy tố, xét xử được nâng lên rõ rệt, tỷ lệ án oan sai đã giảm mạnh so với những năm trước; công tác Thi hành án dân sự đã được nâng lên một bước, nhiều vụ việc tồn đọng, phức tạp đã được giải quyết với sự tham gia tích cực của các ngành, các cấp; công tác soạn thảo, thẩm định VBQPL của TP ngày càng đi vào nề nếp.

 Ông Lê Hồng Sơn, Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP, Chủ tịch Hội đồng PBGDPL TP Hà Nội phát biểu tại Lễ hưởng ứng Ngày pháp luật

Ông Lê Hồng Sơn, Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP, Chủ tịch Hội đồng PBGDPL TP Hà Nội phát biểu tại Lễ hưởng ứng Ngày pháp luật

Lễ hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam năm 2019, Hà Nội vinh dự được Bộ Tư pháp chọn là đơn vị là mô hình điểm nhằm lan tỏa, gia tăng giá trị, tinh thần của Ngày pháp luật trên phạm vi cả nước. Trong tháng cao điểm hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam, các cấp ủy, chính quyền trên địa bàn TP đã có nhiều nỗ lực, tích cực, chủ động triển khai nhiều hoạt động hướng ứng Ngày pháp luật gắn với công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, quản lý xã hội bằng pháp luật, với việc phổ biến, tuyên truyền, triển khai các đạo luật mới được Quốc hội thông qua.

Các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật với nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, ngày càng đi vào thực chất thường xuyên, liên tục, gắn chặt chẽ với việc triển khai nhiệm vụ thi hành và bảo vệ pháp luật. Có thể thấy rằng, Ngày pháp luật đã tác động tích cực đến đời sống kinh tế- xã hội của Hà Nội, góp phần nâng cao nhận thức pháp luật, hình thành ý thức tự giác tuân thủ Hiến pháp và pháp luật trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn Thủ đô.

Năm 2019 với chủ đề “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hệ thống chính trị”, TP tiếp tục đẩy mạnh CCHC; tập trung cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, khuyến khích đổi mới, sáng tạo, khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp, tập trung chỉ đạo đổi mới phương thức chỉ đạo điều hành theo phương châm “rõ người, rõ việc, rõ quy trình, rõ trách nhiệm và hiệu quả”, “một việc, một đầu mối xuyên suốt”, công khai minh bạch các TTHC, các quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, danh sách hộ nghèo, công khai thu chi tài chính cấp xã, dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp, cấp phép xây dựng, kiểm soát tham nhũng, chống lãng phí; tăng cường quản lý trật tự đô thị, đảm bảo tốt an ninh trật tự; chỉ đạo các cấp, các ngành chủ động giải quyết, xử lý dứt điểm các vấn đề dân sinh bức xúc, các vấn đề báo chí và dư luận quan tâm, phản ánh. Triển khai áp dụng hệ thống “một cửa điện tử” dùng chung 3 cấp, kết nối hệ thống dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3,4; đẩy mạnh việc tuyên truyền thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan của TP và Quy tắc ứng xử nơi công cộng nhằm xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

Phát biểu tại Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam trên địa bàn TP Hà Nội, ông Lê Hồng Sơn, Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP, Chủ tịch Hội đồng PBGDPL TP Hà Nội cho biết: “Để Ngày pháp luật nước CHXHVN Việt Nam thực sự đi vào cuộc sống, trở thành các hoạt động, việc làm thường xuyên của mỗi cơ quan, đơn vị và từng người dân trên địa bàn Thủ đô, thời gian tới, các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, tổ chức kinh tế trên địa bàn TP cần khẳng định việc tổ chức triển khai Ngày pháp luật là một nhiệm vụ chính trị, pháp lý quan trọng hàng năm của TP, cần phải được thực hiện thực chất, thường xuyên, liên tục, lâu dài để nâng cao hiểu biết pháp luật và ý thức chấp hành pháp luật trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn Thủ đô...”.

Trong Lễ hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam cũng diễn ra buổi tổng kết và trao giải Cuộc thi “Tìm hiểu dịch vụ công trực tuyến” trên địa bàn TP Hà Nội. Đây là cuộc thi trực tuyến nhằm mục đích giúp cho cán bộ, công chức, viên chức và mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn TP thấy được lợi ích, hiệu quả của DVCTT mang lại; qua đó góp phần nâng cao tỷ lệ sử dụng DVCTT và kết quả giải quyết TTHC.

Nam Du

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/coi-viec-trien-khai-ngay-phap-luat-la-mot-nhiem-vu-chinh-tri-phap-ly-quan-trong-hang-nam-169190.html