Colombia: Đánh mạnh vào sào huyệt của trùm ma túy

Vụ bắt 10 đối tượng với cáo buộc tàng trữ 13,4 tấn cocaine của băng đảng Clan del Golfo (còn gọi là Urabenos hay Los Urabenos hoặc Usuga Clan) được coi là đòn đánh mạnh vào tổ chức tội phạm khét tiếng nhất Colombia.

Trong thông báo đưa ra hôm 17-9, đại diện Văn phòng Tổng chưởng lý Colombia cho biết, sau 8 tháng điều tra, cảnh sát đã xác định vị trí và bắt giữ 10 đối tượng kể trên; số ma túy bị thu giữ của "bố già" Dairo Antonio Usuga (hay Dairo Antonio Usago và có biệt danh là Otoniel), được chôn dưới đất trong 4 trang trại chuối ở bang Uraba.

Trong số 10 đối tượng bị bắt có El Flaco (còn gọi là Pomulo), trợ thủ đắc lực của "bố già" Dairo Antonio Usuga. Cảnh sát cho biết, Dairo Antonio Usuga hiện là một trong những tên tội phạm bị truy nã gắt gao nhất Colombia và cơ quan chức năng đã treo giải thưởng trị giá 5 triệu USD cho ai bắt được tên này.

Cảnh sát Colombia thu giữ lượng ma túy lớn trong một vụ truy quét.

Theo giới truyền thông, băng đảng Clan del Golfo đã sử dụng camera giám sát và thiết bị liên lạc để phát hiện và cảnh báo sự tấn công của lực lượng chức năng vào khu vực cất giấu, đóng gói và vận chuyển số cocaine kể trên tới các nước Bắc Mỹ và châu Âu.

Theo giới truyền thông, hơn 1 năm trước (thượng tuần tháng 9-2017), Dairo Antonio Usuga tuyên bố, đã sẵn sàng thảo luận về việc đầu hàng của băng đảng này. Trước đó (tháng 5-2017), cảnh sát đã bắt giữ hơn 1.000 thành viên cùng 44 tấn cocaine của Clan del Golfo và "phó tướng" của Dairo Antonio Usuga đã bị tiêu diệt hồi cuối tháng 8-2017.

Theo thống kê của cảnh sát và Bộ Quốc phòng Colombia, Clan del Golfo hiện có khoảng 1.800 thành viên, giảm gần 50% so với trước khi chính quyền của cựu Tổng thống Juan Manuel Santos đẩy mạnh trấn áp tội phạm ma túy. Được biết, hơn 5 năm qua, các lực lượng chức năng Colombia đã bắt khoảng 6.700 đối tượng buôn bán ma túy và Clan del Golfo là băng đảng đứng đầu danh sách này.

Và hơn 2 tháng trước (3-7), Giám đốc Đơn vị Thông tin và Phân tích Tài chính thuộc Bộ Tài chính Juan Francisco Espinosa cho biết, mỗi năm hoạt động buôn bán ma túy bất hợp pháp tại Colombia vào khoảng 5,459 tỷ USD, tương đương với 2% GDP của quốc gia này.

Hơn 10 tháng trước (8-11-2017), Tổng thống Juan Manuel Santos cho biết, hơn 12 tấn cocaine trị giá khoảng 360 triệu USD đã được đào lên từ các khu vực chôn cất và vụ bắt giữ này là cú đánh mạnh vào Clan del Golfo, cũng như thành trì truyền thống của băng đảng ma túy lớn nhất Colombia.

Cảnh sát cho biết, 400 nhân viên, trong đó có 40 người của đơn vị đặc nhiệm đã được triển khai trong 4 cuộc đột kích đồng thời được thực hiện trong ngày 8-11-2017 tại các đồn điền chuối ở tỉnh Uraba. Và các cuộc đột kích được thực hiện là phần tiếp theo của "Chiến dịch Agamemnon", được triển khai từ năm 2015 nhắm vào Clan del Golfo.

Trước khi thực hiện 4 cuộc đột kích kể trên, cảnh sát đã tịch thu 7 tấn cocaine trong một vườn trồng chuối ở tỉnh Uraba hồi tháng 9-2017. Và hai đợt thu giữ này đã khiến tổng lượng cocaine được phát hiện đạt 362 tấn trong năm 2017, vượt con số 317 tấn của năm 2016 (năm 2016, cảnh sát đã thu giữ cocaine tăng 49% so với năm 2015), và đây là một kỷ lục trong lịch sử Colombia.

Gần 2 tháng trước (26-7), hãng Telegraph đưa tin, ngay sau khi nhận được "truy sát lệnh" của băng đảng Clan del Golfo, cảnh sát phải áp dụng chế độ bảo vệ đặc biệt dành cho Sombra, khắc tinh của bọn buôn bán ma túy. Được biết, băng đảng Clan del Golfo đã treo giải thưởng 200 triệu pesos (khoảng 70.000 USD) cho bất cứ ai sát hại được "đệ nhất cảnh khuyển" của lực lượng cảnh sát.

Cảnh sát cho biết, Sombra khiến ít nhất 245 đối tượng bị bắt, đã tham gia gần 300 chiến dịch trong 3 năm qua và được nhận 2 Huân chương "Can đảm K-9". Và nói tới "đệ nhất cảnh khuyển" Sombra không thể bỏ qua vụ bắt giữ cocaine lớn nhất của băng đảng Clan del Golfo.

Theo Business Insider, Trung sĩ Daniel Gould thuộc Đơn vị đặc nhiệm số 7 của Lục quân Mỹ (tham gia nhiều chiến dịch chống ma túy tại các quốc gia Nam Mỹ), đóng quân tại căn cứ liên hợp Eglin bị nghi là thành viên của đường dây buôn bán ma túy trị giá hàng triệu USD từ Colombia vào Mỹ. Trung sĩ Daniel Gould (từng được trao Huân chương Sao bạc, phần thưởng cao quý thứ ba trong Lục quân Mỹ) bị bắt hơn 1 tháng trước (13-8) vì tội vận chuyển hơn 40kg cocaine từ Colombia vào Mỹ trên máy bay quân sự. Các nhà điều tra không loại trừ khả năng Trung sĩ Daniel Gould có liên hệ với một mạng lưới vận chuyển ma túy bị phanh phui từ năm 2011. Theo thống kê của Cơ quan Phòng chống Ma túy Mỹ (DEA), Colombia hiện là quốc gia sản xuất cocaine lớn nhất thế giới (khoảng 910 tấn/năm). DEA coi Clan del Golfo là băng đảng được trang bị vũ khí đầy đủ, bạo lực và vô cùng nguy hiểm. Còn theo tổ chức điều tra tội phạm Insight Crime, Clan del Golfo là băng đảng ma túy tàn bạo nhất ở Colombia.

Thiện Lân

Nguồn CSTC: http://cstc.cand.com.vn/ho-so-interpol-cstc/colombia-danh-manh-vao-sao-huyet-cua-trum-ma-tuy-511533/