Colombia trục xuất các nhà ngoại giao Argentina sau phát biểu bôi nhọ tổng thống

Hôm 27/3 (theo giờ địa phương), Bộ Ngoại giao Colombia đã ra lệnh trục xuất các nhà ngoại giao Argentina ra khỏi quốc gia này sau bình luận của Tổng thống Argentina về người đồng cấp Colombia.

Cụ thể, trong phỏng vấn với hãng CNN mới đây, Tổng thống Argentina Javier Milei đã gọi Tổng thống Colombia Gustavo Petro là kẻ khủng bố và giết người.

Cờ Colombia và Argentina. Ảnh: Freepik.

Bộ Ngoại giao Colombia cho biết, những bình luận của Tổng thống Argentina đã làm suy giảm lòng tin giữa hai nước, xúc phạm đến phẩm giá của Tổng thống Petro – người được bầu ra một cách dân chủ.

Hồi tháng 1 vừa qua, Colombia cũng đã triệu hồi Đại sứ của nước này tại Argentina về nước sau những bình luận tương tự của Tổng thống Argentina. Đảng Tự do của Tổng thống Milei gần đây cũng đưa ra một số chỉ trích với các nhà lãnh đạo khác của khu vực bao gồm cả Tổng thống Mexico Andres Manuel Lopez Obrador.

Đình Nam/VOV1 biên dịch Theo Reuters

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/colombia-truc-xuat-cac-nha-ngoai-giao-argentina-sau-phat-bieu-boi-nho-tong-thong-post1085513.vov