Comic Con chỉ còn cách Việt Nam 3 giờ bay

Từ ngày 7-8/12 tới đây, hội nghị thường niên về truyện tranh và các loại hình giải trí khác của giới trẻ (Comic Con) chính thức có mặt tại Singapore.

Nếu có một sự kiện được dùng để đại diện cho văn hóa đại chúng đương thời, đó phải là Comic Con.

Ra đời năm 1970 tại San Diego, Mỹ, hội nghị thường niên về truyện tranh và các loại hình giải trí khác của giới trẻ này là nơi tụ họp của những người yêu thích nghệ thuật đại chúng trên khắp thế giới.

Tuy nhiên, các tín đồ của siêu anh hùng hay manga ở Việt Nam giờ đây không phải chu du nửa vòng Trái Đất để hưởng bầu không khí Comic Con nữa. Từ ngày 7-8/12 tới đây, Comic Con chính thức có mặt tại Singapore.

Tiền thân là Hội nghị Đồ chơi, Trò chơi điện tử và Truyện tranh Singapore (STGCC), sự kiện năm nay tại Singapore đánh dấu bước ngoặt khi chính thức đổi tên thành Singapore Comic Con (SGCC).

Trao đổi với phóng viên TTXVN, ông Suhaimi Sainy, Quản lý Cấp cao về Văn hóa Đại chúng thuộc Reed Exhibitions – nhà tổ chức sự kiện hàng đầu thế giới, cho biết, SGCC nằm cùng hệ thống với New York Comic Con và hứa hẹn trở thành sự kiện có tầm ảnh hưởng nhất đối với giới trẻ khu vực.

Ông tiết lộ, sự kiện năm ngoái chứng kiến một số bạn trẻ Việt Nam có mặt để mua những mô hình siêu anh hùng trị giá… trên 3000 USD.

Ngoài mô hình sưu tầm, khán giả đến với Comic Con sẽ được chìm đắm trong không gian của truyện tranh, phim ảnh Disney, Marvel, các màn thi đấu thể thao điện tử như Liên minh Huyền Thoại, Liên quân Mobile, công nghệ thực tế ảo…

Theo ông Suhaimi, một sự kiện dự kiến thu hút khách du lịch Việt Nam là Giải vô địch Cosplay (CoC). Cosplayer quán quân sẽ đại diện SGCC tranh tài với các cosplayer hàng đầu thế giới tại Triển lãm Truyện tranh và Giải trí Singapore (C2E2).

Với việc văn hóa cosplay phổ biến tại Việt Nam đến mức một số cosplayer sở hữu hàng trăm nghìn người theo dõi trên mạng xã hội, ông Suhaimi hy vọng sẽ sớm tìm ra một quán quân CoC đến từ Việt Nam.

Cũng tại SGCC, khán giả sẽ có cơ hội gặp mặt và trò chuyện trực tiếp với những họa sĩ truyện tranh nổi tiếng thế giới như Andy Kubert – tác giả nhiều tập truyện được ưa thích của DC và Marvel hay Sarah Andersen - nữ họa sĩ thường xuyên nhận gần 100.000 lượt tương tác cho mỗi bức tranh đen trắng vui nhộn cô đăng tải lên Facebook, rất nhiều trong số đó đến từ Việt Nam.

SGCC nằm trong chuỗi sự kiện của Liên hoan Truyền thông Singapore (SMF) diễn ra từ 21/11 đến 8/12.

Các sự kiện đáng chú ý tại SMF có thể kể đến là Liên hoan phim quốc tế Singapore (SGIFF), lễ trao giải Giải thưởng Hàn lâm Sáng tạo châu Á (AAA), Hội nghị thượng đỉnh VidCon châu Á…/.

Thanh Tùng/TTXVN

Nguồn Bnews: http://bnews.vn/comic-con-chi-con-cach-viet-nam-3-gio-bay/140908.html