Còn 3 bệnh nhân nặng đang vật lộn với tử thần

(NLĐO)- Đó là các nạn nhân Đào Văn Tuyên, 40 tuổi, quê xã Diễn Cát, Diễn Châu (bị vỡ xương sọ, chấn thương sọ não, gãy xương cánh tay và gãy 2 xương cẳng tay). Sau hơn 18 tiếng đồng hồ hôn mê sâu, 8 giờ sáng 22-9 đã hồi tỉnh trở lại và hiện đang nửa tỉnh nửa mê. Nạn nhân thứ 2 là Mông Đình Huy, 46 tuổi, gãy xương đùi 4 đoạn, gãy xương cánh tay. Hiện đang được mổ để sắp xếp lại xương bị gãy.

Nguồn NLĐ: http://www.nld.com.vn/tintuc/chinh-tri-xa-hoi/240189.asp