'Cơn ác mộng' của Việt Nam vắng mặt trong danh sách thi đấu của U23 Uzbekistan

U23 Uzbekistan mang những nhân tố từng tỏa sáng tại Thường Châu tham gia Giải bóng đá quốc tế U23 - Cup Vinaphone 2018, tuy nhiên đáng chú ý là thủ lĩnh Dostonbek Khamdamov lại vắng mặt.

Sau khi giành được chức vô địch Giải U23 Châu Á, U23 Uzbekistan được đánh giá rất cao tại ASIAD 2018. Mới đây, HLV Ravshan Khaydarov đã công bố danh sách 20 cầu thủ ông sẽ mang tới Việt Nam tham dự Giải bóng đá quốc tế U23 - Cup Vinaphone 2018 trước khi đến Indonesia bắt đầu hành trình chinh phục Asiad.

Cũng giống với U23 Việt Nam và U23 Palestine, nòng cốt đội hình tham gia thi đấu của Uzbekistan vẫn là những nhân tố từng tỏa sáng tại Thường Châu, Trung Quốc đầu năm 2018. Ngoài ra, HLV Ravshan Khaydarov có bổ sung một số gương mặt nhiều kinh nghiệm trên 23 tuổi nhằm tăng cường sức mạnh.

Trong đó, việc gây bất ngờ là thủ lĩnh Dostonbek Khamdamov không có trong danh sách đăng ký. Tiền vệ 22 tuổi này hiện đang khoác áo CLB Anzhi ở giải Ngoại hạng Nga. Mùa giải mới 2018-2019 của Nga đã khai mạc vào cuối tuần trước và thi đấu trùng với thời gian tổ chức ASIAD.

Khamdamov là một trong các cầu thủ thi đấu xuất sắc giúp U23 Uzbekistan vô địch Giải U23 Châu Á. Trong trận chung kết với U23 Việt Nam, tiền vệ này đã kiến tạo 2 bàn thắng với 2 tình huống đá phạt góc chính xác giúp U23 Uzbekistan giành chiến thắng 2-1.

Dù thiếu vắng trụ cột quan trọng, nhưng đội hình U23 Uzbekistan vẫn là một đối thủ khó đánh bại. Người hâm mộ Việt Nam vẫn có cơ hội để xem một trận đấu tái hiện lại trận chung kết U23 Châu Á.

Dương Huyền

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-thao/con-ac-mong-cua-viet-nam-vang-mat-trong-danh-sach-thi-dau-cua-u23-uzbekistan-622178.ldo