Cơn ác mộng thú cưng bị đầu độc ở Hong Kong

Hàng trăm chú chó tại Hong Kong đã chết vì bị đầu độc với các triệu chứng suy tim, khó thở... Tuy nhiên, cảnh sát khu vực vẫn chưa tìm được kẻ đứng sau trò đùa độc ác này.

 Chú chó của Mia Fong đã chết vào năm 2021 sau khi ăn trúng thịt tẩm thuốc độc trong bữa tiệc trưa. Ảnh: Mia Fong.

Chú chó của Mia Fong đã chết vào năm 2021 sau khi ăn trúng thịt tẩm thuốc độc trong bữa tiệc trưa. Ảnh: Mia Fong.

Vài ngày sau Giáng sinh, Michael Brcic, y tá, người Australia, dắt chú chó Brownie, một giống chó săn của Italy, đi dạo ở quận trung tâm Hong Kong.

Nhưng chỉ vài giờ sau khi trở về nhà, chú chó phát ra những triệu chứng bất thường bao gồm nôn mửa, co giật và mất kiểm soát trong việc tiểu tiện, theo SCMP.

Khi được đưa đi cấp cứu, cơ thể chú chó trở nên cứng đờ, tim đập nhanh và mắt trợn ngược. Tất cả đều là dấu hiệu của việc bị ngộ độc. Chỉ vài giờ sau đó, Brownie qua đời.

“Con chó của tôi trước đó khỏe mạnh 100%. Chuyện này thật đau lòng", Brcic nói.

Người chủ cho biết bác sĩ thú ý nghi ngờ chú chó của anh đã bị trúng độc, một loại chất chống đông có thể làm hỏng thận và gây tử vong trên cơ thể vật nuôi chỉ với một lượng nhỏ. Việc Brownie có thói quen đánh hơi, liếm láp ở các gốc cây như mọi chú chó khác đã khiến nó bị ngộ độc.

Brcic cùng Brownie đã chuyển đến Hong Kong từ năm 2016. Tuy nhiên, trước đó, anh cũng từng e ngại vì số vụ chó bị đầu độc ở thành phố này rất cao.

Hàng trăm chú chó khác, bao gồm cả chó cưng của Chris Patten, người từng đảm nhậm chức vụ Thống đốc Hong Kong vào năm 1992, cũng bị trúng độc tại nơi giàu có nhất khu vực này.

Hiệp hội Phòng chống Ngược đãi Động vật (SPCA), ước tính khoảng 200 con chó đã chết do bị ngộ độc kể từ đầu những năm 1990 nhưng cơ quan chức năng vẫn chưa biết ai sẽ là người chịu trách nhiệm.

Năm 2000, cảnh sát Hong Kong tuyển một thám tử từ Thụy Điển đến đây để điều tra vụ việc nhưng không đem lại kết quả. Đến nay, những đợt bùng phát thú nuôi bị sát hại theo phương thức này vẫn xuất hiện ở nhiều khu vực khác của thành phố.

Năm 2021, 9 chú chó đã chết sau khi chơi đùa ở công viên quận Cyberpor. Năm 2022, 6 chú chó khác đã chết trong vòng 1 tuần và ít nhất 15 trường hợp nghi bị trúng độc đã được báo cáo với cảnh sát chỉ trong 1 tháng.

Hàng loạt vụ giết chó đã khiến lực lượng cảnh sát Hong Kong phát động một chiến dịch nhắm vào những kẻ đứng sau. Camera giám sát đã được lắp đặt trong khu vực và ban quản lý công viên phải tăng số lượng bảo vệ trực chốt.

Một thông báo cảnh báo chủ nuôi hãy bảo vệ chó của họ tại công viên Bowen vào năm 2013. Ảnh: SCMP.

Một hội những người yêu chó tại thành phố này cũng trao thưởng 54.000 USD cho những ai tìm được kẻ đứng sau. Mia Fong, người vừa mất đi chú chó cưng của mình, đã thành lập Gamma.hkg, một nhóm cộng đồng chia sẻ thông tin về các địa điểm nghi ngờ bị nhiễm độc trong thành phố.

Jane Grey, bác sĩ phẫu thuật thú y, cho biết tùy thuộc vào chất độc mà các triệu chứng có thể xảy ra bao gồm nôn mửa, tiêu chảy, khát nước, khó thở, bồn chồn, đi tiểu nhiều và nhịp tim nhanh.

Các trường hợp nghiêm trọng hơn có thể biểu hiện run cơ, co giật, suy thận và suy tim.

Tại Hong Kong, hành vi tàn ác với động vật có thể bị phạt tối đa 3 năm tù và phạt tiền lên tới 26.000 USD.

Mỹ Mỹ

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/con-ac-mong-thu-cung-bi-dau-doc-o-hong-kong-post1391985.html